Một điển hình tiêu biểu của xứ đạo bình yên

Thứ Sáu, 23/12/2022, 07:48

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở huyện miền núi Ninh Sơn (Ninh Thuận) có nhiều mô hình ANTT được xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả.

Nổi bật trong số đó có mô hình “Xứ đạo bình yên” tại giáo xứ Triệu Phong ở xã Quảng Sơn, mà người đóng góp rất nhiều công sức, tâm huyết được chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể xã hội ở địa phương và giáo dân tin yêu cảm phục là ông Trương Quý, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Triệu Phong 1, Chủ tịch Hội đồng mục vụ (HĐMV) xứ Triệu Phong.

Một điển hình tiêu biểu của xứ đạo bình yên -0
Ông Trương Quý (bìa phải) cùng Hạt trưởng giáo hạt Ninh Sơn trao đổi công tác ANTT với Công an huyện Ninh Sơn.

Chúng tôi gặp ông Trương Quý vừa trở về từ Hà Nội sau khi dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022. Ông Quý cho biết, giáo xứ Triệu Phong có 1.196 hộ gia đình, với 5.166 giáo dân, 6 giáo họ sinh sống ở hai thôn Triệu Phong 1 và 2.

Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trước năm 2014, tình hình ANTT ở Triệu Phong diễn biến phức tạp, tình trạng trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội ma túy, đánh bạc dưới các hình thức số đề, đá gà, cá cược bóng đá... nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập nửa đêm mờ sáng để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đua xe, đánh võng lạng lách, rú ga, nẹt pô inh ỏi trên đường khiến cho người dân bức xúc.

Trước thực trạng đó, giữa tháng 8/2014, một tổ công tác phối hợp giữa UBND, Công an huyện Ninh Sơn cùng chính quyền, Công an xã Quảng Sơn tiến hành khảo sát, rà soát địa bàn xứ đạo Triệu Phong để tìm giải pháp triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch  của Huyện ủy, UBND và Công an huyện Ninh Sơn về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”.

Theo đó, tổ công tác phối hợp Linh mục quản xứ, HĐMV giáo xứ Triệu Phong tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền pháp luật, cảnh báo những hành vi có nguy cơ phát sinh tội phạm trong địa bàn cần sớm có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, thông tin cho người dân về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đồng thời vận động giáo dân xây dựng mô hình ANTT “Xứ đạo bình yên” với những nội quy, quy ước gắn với trách nhiệm của một giáo dân trong công tác bảo vệ ANTT, ATGT. Trong đó có quy định giáo xứ Triệu Phong đánh kẻng lúc 21h đêm nhắc nhở học sinh học tập, 22h đêm nhắc nhở giáo dân không ra đường nếu không có công việc cần thiết; mỗi nhà đều phải tự giữ sự yên tĩnh…

Thời gian đầu, nhiều giáo dân vẫn còn nghi ngờ về chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhưng khi thấy ông Quý và các thành viên HĐMV giáo xứ, giáo họ cùng với chính quyền, Công an, đội xung kích tuần tra bảo vệ ANTT xuyên đêm ở những nơi tiềm ẩn nguy cơ phạm pháp; tiếp nhận và xử lý kịp thời những nguồn tin liên quan ANTT, nên đông đảo giáo dân thật sự hòa nhập mô hình “Xứ đạo bình yên”. 100% hộ gia đình trong giáo xứ ký kết quyết tâm sống phúc âm, tốt đời đẹp đạo; cam kết không vi phạm ANTT, ATGT.

Một số trường hợp cá biệt được chính quyền, Công an và HĐMV giáo xứ kiên trì cảm hóa giáo dục tiến bộ. Chỉ hơn 1 năm hình thành, mô hình “Xứ đạo bình yên” ở giáo xứ Triệu Phong đã góp phần tích cực chuyển hóa địa bàn bảo đảm ổn định ANTT, những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp trước đây đã được ngăn chặn, đẩy lùi.

Kết quả, 8 năm qua (2015-2022), giáo dân ở giáo xứ Triệu Phong cung cấp hơn 150 nguồn tin hỗ trợ Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; hơn 30 trường hợp khắc phục lỗi lầm sau khi được cảm hóa giáo dục, kiểm điểm trước dân; 95% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự trong đời sống sinh hoạt đã được hòa giải ổn thỏa; số vụ phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội đã được kiềm chế, giảm thiểu dần từng năm; 98% người đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp căn cước công dân.

Riêng năm 2022 địa bàn này chỉ xảy ra 7 vụ việc vi phạm pháp luật, giáo dân phát hiện cung cấp cho Công an truy bắt 2 vụ đánh bạc và trộm cắp tài sản từ nơi khác đến. Có thể khẳng định, những kết quả nêu trên có sự đóng góp rất tích cực của ông Trương Quý, một điển hình tiêu biểu nỗ lực tích cực ngày đêm trực tiếp tham gia và vận đông giáo dân thực hiện tốt các quy định, quy ước trong mô hình “Xứ đạo bình yên”, góp phần bảo đảm ổn định ANTT và đổi mới diện mạo nông thôn ởgiáo xứ Triệu Phong.

Trung tá Phạm Quang Dũng, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an huyện Ninh Sơn, bày tỏ rằng, bất kỳ lúc nào, ở đâu trong giáo xứ, mỗi khi phát hiện hoặc nhận được thông tin từ giáo dân về những dấu hiệu bất thường liên quan ANTT hoặc mâu thuẫn, tranh chấp, ông Quý đều sớm có tiếp cận tìm hiểu, khẩn báo cho chính quyền và công an địa phương xác minh, xử lý, hòa giải, không để phát sinh phức tạp.

Khi triển khai cấp căn cước công dân (CCCD), với tư cách Chủ tịch HĐMV giáo xứ Triệu Phong, ông Quý đã cùng Công an xã Quảng Sơn đến từng nhà vận động người đủ 14 tuổi trở lên đến cơ sở tôn giáo đăng ký cấp CCCD, nên đến nay đạt tỷ lệ 98%, số còn lại đang mưu sinh ở các tỉnh, thành phía Nam sẽ được hỗ trợ giải quyết trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Với những thành tích đạt được sau gần 15 năm làm công tác Mặt trận ở cơ sở và hơn 10 năm là Chủ tịch HĐMV giáo xứ Triệu Phong, ông Trương Quý đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, UBND huyện Ninh Sơn.

Cuối năm 2022, ông Quý vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2017-2022, được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng bằng khen về thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. “Tôi nhận thức vinh dự này gắn liền với trách nhiệm phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác Mặt trận ở cơ sở gắn liền với xây dựng cuộc sống bình yên xứ đạo Triệu Phong”, ông Quý chia sẻ.

Hữu Toàn
.
.