Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phá án

Thứ Tư, 09/02/2022, 14:42

Ngày 9/2, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tổng kết chuyên án truy xét đấu tranh với tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức góp hụi trên địa bàn TP Trà Vinh và vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức mua bán cá lóc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình điều tra, khám phá án, qua đó rút ra một số kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

dsc_3146.jpg -0
Các tập thể được Giám đốc Công an tỉnh thưởng "nóng".

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh biểu dương chiến công của lực lượng Cảnh sát điều tra đã khám phá thành công hai vụ án lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi, liên quan đến nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là xảy ra trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, khám phá vụ án.

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng và quyết tâm làm rõ vụ án, truy bắt nhanh đối tượng gây án, kịp thời trấn an dư luận, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Phan Thanh Quân, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan truy bắt thành công bị can Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (SN 1983, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức góp hụi.

dsc_3155.jpg -0
Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua, bán cá lóc với số tiền chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã có nhiều nỗ lực, điều tra, xác minh qua nhiều tỉnh, thành. Cơ quan điều tra đã làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam bị can Cao Thị Mỹ Châu (SN 1975, ngụ xã Hàm Tân, huyện Trà Cú) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã thưởng cho 3 tập thể và tặng giấy khen 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá án.

Đạt Nhân
.
.