Hiệu quả phong trào “Đổi vũ khí lấy lương thực”

Thứ Sáu, 29/12/2023, 07:10

Vừa qua, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã phát động phong trào "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực". Đây là một cách làm mới, sáng tạo của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo chân các đồng chí Công an xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, chúng tôi đến Nhà văn hóa thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng. Tại đây, từ sáng sớm đã có rất đông bà con mang theo các loại súng tự chế như: súng kíp, súng hơi cồn... đến giao nộp cho lực lượng Công an xã để đổi lấy các phần lương thực như: gạo, mì tôm, sữa và một số phần quà khác như: mũ bảo hiểm, bình chữa cháy...

Hiệu quả phong trào “Đổi vũ khí lấy lương thực” -0
Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) thu hồi vũ khí, tặng lương thực cho người dân.

Có mặt từ sớm để giao nộp khẩu súng kíp mà gia đình đã cất giữ nhiều năm nay cho lực lượng chức năng với mong muốn góp một phần trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT địa phương, ông Hoàng Quý Hội, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, vui vẻ cho biết, khẩu súng kíp của gia đình đã được ông cất giữ hàng chục năm nay để săn bắn và bảo vệ mùa màng, phục vụ tập tục văn hóa của dân tộc. Bây giờ, Công an phát động phong trào đổi vũ khí lấy lương thực và được tuyên truyền, gia đình ông đã quyết định mang ra đây giao nộp cho Công an xã để đổi lấy một phần lương thực.

Thực hiện phong trào "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực" của Công an huyện, UBND huyện Văn Yên, Công an xã Phong Dụ Thượng đã chủ động tham mưu với UBND xã xây dựng, triển khai các kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế của địa phương.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng phong trào đến với từng hộ gia đình, từng người dân; lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, họp Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi… về tác hại, nguy hiểm cũng như những hậu quả có thể xảy ra khi tàng trữ các loại vũ khí tự chế trong gia đình… từng bước nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân.

Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng Công an xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, cho biết: “Ngay trong những ngày đầu phát động, phong trào đã được đông đảo người dân và chính quyền địa phương đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao. Trước đây, một số người dân có súng nhưng không biết giao nộp ở đâu hoặc lo sợ bị xử lý nên không dám giao nộp. Khi phát động chương trình này, bà con rất vui mừng ủng hộ nên chỉ trong 2 tuần đầu tiên, Công an xã đã tiếp nhận hơn 20 khẩu súng tự chế các loại do người dân tự giác mang đến giao nộp đổi lấy các phần lương thực”.

Không chỉ riêng ở địa bàn xã Phong Dụ Thượng, hiện nay 100% các xã, thị trấn địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đều triển khai sâu rộng phong trào "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy lương thực" trong quần chúng nhân dân. Lực lượng Công an từ cấp huyện đến cơ sở đã đồng loạt tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vất liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đồng thời, tích cực tham gia công tác đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xảy ra liên quan đến vũ khí, vất liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Điển hình như: Công an xã Lâm Giang, Công an xã Quang Minh, Công an xã Nà Hẩu, Công an thị trấn Mậu A...

Riêng đối với xã Quanh Minh, ngay sau khi phong trào được Công an huyện phát động, lực lượng Công an xã đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền về những tác hại, tiềm ẩn nguy hiểm khi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến người dân như thông qua các buổi họp thôn, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của xã, của thôn, tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu và trên các trang mạng xã hội, zalo, facebook… Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an xã Quang Minh đã vận động, thu hồi được 56 khẩu súng tự chế các loại, đồng thời đã trao tặng cho người dân 30 phần quà, đồ dùng thiết yếu và lương thực.

Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, cho biết: Để phong trào "Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy lương thực" lan truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, Công an huyện Văn Yên đã chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể trong đó lấy công tác tuyên truyền, vận động làm yếu tố cốt lõi. Lãnh đạo Công an huyện luôn chỉ đạo sát sao các đội nghiệp vụ và Công an cấp xã tổ chức phát động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để mọi người dân, mọi gia đình đều nắm được những mục đích, tính nhân văn của phong trào cũng như những hành vi vi phạm khi tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ và pháo...

Bước đầu, phong trào đã có những kết quả tích cực, tính đến ngày 25/12/2023, Công an huyện Văn Yên đã vận động thu hồi được hơn 100 khẩu súng tự chế các loại, 25 linh kiện để chế tạo vũ khí, đồng thời trao tặng người dân 48 thùng mỳ tôm, 120kg gạo, 2 thùng sữa, 2 chiếc chăn bông, 2 bình chữa cháy, 1 nồi cơm điện, 1 mũ bảo hiểm.

Việc hưởng ứng phong trào đổi vũ khí lấy lương thực của nhân dân trên địa bàn huyện Văn Yên đã và đang góp phần đắc lực đảm bảo ANTT, an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật, các vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện…

Thiên Bình - Văn Cường
.
.