Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”…

Thứ Năm, 02/11/2023, 10:07

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày 29/10 đến 31/10/2023, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn tại nhiều địa phương khiến nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố lên nhanh, một số xã vùng hạ du của huyện Vũ Quang, Hương Khê, Can Lộc bị ngập sâu; sạt lở đất đá cũng xảy ra trên nhiều tuyến đường; tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang bị sạt lở…

Với tinh thần “tất cả vì nhân dân phục vụ”, “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”,  mệnh lệnh từ trái tim cứu dân là trên hết và trước hết, Công an Hà Tĩnh cùng với các lực lượng đã không quản hiểm nguy, mưa lũ có mặt kịp thời tại các trọng điểm mưa lũ ứng cứu nhân dân.

Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”… -0
Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”… -0
Mưa lũ khiến nước ngập sâu tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê.

Mệnh lệnh từ trái tim

Những ngày vừa qua, tại một số địa phương thuộc huyện Hương Khê, Can Lộc,… nước ngập sâu đe dọa đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Với tinh thần “Cứu dân từ mệnh lệnh trái tim” hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an  Hà Tĩnh đã không quản hiểm nguy, mưa lũ có mặt tại các trọng điểm mưa lũ ứng cứu nhân dân.

Ngày 30/10, trên địa bàn huyện Hương Khê đang có mưa lớn, nước ngập sâu, gây chia cắt cục bộ và sạt lở tại một số địa phương. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân và các thiết bị trên hệ thống lưới điện, ngành chuyên môn đã tạm thời ngừng cung cấp điện đối với 5 xã của huyện Hương Khê gồm: Điền Mỹ, Hương Thuỷ, Hà Linh, Hương Liên và Hương Lâm. Cùng với các lực lượng, Công an các xã, lực lượng Công an huyện Hương Khê “đội mưa” khẩn trương trong đêm sơ tán nhân dân, di dời tài sản cho nhân dân đến nơi an toàn.

Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”… -0
Nhiều hộ dân tại xã Điền Mỹ bị ngập sâu.
Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”… -1
Trụ sở Công an xã Điền Mỹ bị ngập tầng 1.

Tại xã Điền Mỹ, hiện tại bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.  Toàn xã có 1.476 hộ, trong đó 151 hộ ngập sâu, 12 hộ bị sạt lở, 1 họ sạt lở nặng. Giáo dân trong xã chiếm 40%. Những ngày qua Công an xã Điền Mỹ đã phối hợp các lực lượng triển khai các phương án ứng phó mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ xảy ra.

Tại xóm Thượng Sơn, nước cô lập hoàn toàn, nhận thông tin ông Nguyễn Văn Thảo bị ung thư đang trong giai đoạn nguy kịch, Công an xã Điền Mỹ đã kịp thời bố trí lực lượng và phương tiện hỗ trợ đưa ông Thảo đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”… -0
Công an xã Điền Mỹ giúp dân.
Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”… -1
Công an xã Điền Mỹ Kịp thời đưa người dân đi cấp cứu.

Đại uý Đậu Việt Dũng - Trưởng Công an xã cho biết, mặc dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, trụ sở Công an xã cùng bị ngập sâu trong lũ, những ngày vừa qua anh em Công an xã đã chủ động giúp dân di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”… -0
Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ ở Điền Mỹ.

Tại xã Hà Linh, Đại úy Đặng Bá Toàn cho biết:  Từ sáng 30/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại Km 402+800 – 404+200 quốc lộ 15 đoạn qua địa bàn xã Hà Linh (Hương Khê) bị ngập sâu từ 80 – 90cm, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Cùng với việc mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh đã khiến cho quốc lộ 15 đoạn qua xã Hà Linh ngập khá nhanh, nước chảy xiết.

Được sự hỗ trợ của  lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê, cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương,  lực lượng Công an xã, đã tiến hành điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông và dựng rào chắn, biển cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với đó, lực lượng Công an xã đã tích cực phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ trên địa bàn.

Trong đợt mưa lũ lần này, địa bàn huyện Hương Khê thiệt hại nặng nề nhất. Đến thời điểm này mưa lũ đã làm thiệt mạng hai người và một người mất tích, một người bị thương, hàng trăm hộ dân ngập chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Đặc biệt tại xã Hương Thủy và Gia Phố gần 80% hộ dân bị nước lũ cô lập.

Thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an huyện Hương Khê cho biết: Đặc thù là địa bàn vùng “rốn lũ” nên 100% cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng vũ trang Hương Khê tâm thế luôn sẵn sàng lên đường ứng cứu nhân dân trong mọi tình huống. Theo đó, hai ngày qua, mặc dù các tuyến đường bị nước lũ chia cắt nhưng bằng các phương tiện như xuống cao tốc; thuyền cứu hộ… cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt tại các trọng điểm xung yếu ứng cứu, sơ tán nhân dân.

Được biết, ngay khi nhận được thông tin các xã trên địa bàn cô lập, các đồng chí lãnh đạo Công an huyện Hương Khê có mặt tại các địa phương chỉ huy công tác ứng phó, cứu hộ. Rất nhiều đồng chí nhà nằm trong vùng ngập lụt vẫn tham gia ứng cứu nhân dân.

Không quản ngại hiểm nguy để cứu dân…

6h30’ sáng ngày 30/10, nhận được thông tin có hàng trăm hộ dân tại các xã: Phú Lộc, Nhân Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, Sơn Lộc thuộc huyện Can Lộc nước đã tràn vào nhà ở. Mặc dù dưới màn mưa tầm tã, nhiều tuyến đường có nguy cơ sạt lở, ngập úng nhưng lực lượng Công an huyện và Công an các xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia ứng cứu nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ vùng ngập lụt nhanh chóng tham gia sơ tán người già, di chuyển tài sản nhân dân đến nơi an toàn.

Vừa hoàn thành công tác di dời các hộ dân vùng ngập lụt trở về, đến 16h30’ cùng ngày, nhận được thông tin có 9 công nhân thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Đình An thực hiện nhiệm vụ thi công công trình cầu Sơn Lộc (thuộc Dự án đường cao tốc Bắc - Nam), đang nghỉ tại lán tạm ở thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tiếp giáp với xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà bị nước dâng cao cô lập. Do nước lũ thượng nguồn đổ về nhanh, dâng cao, chảy xiết, vị trí các công nhân bị mắc kẹt nằm giữa sông Già và sông Vách Nam nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp không ít khó khăn, nếu không kịp thời ứng cứu nguy cơ tính mạng các công dân bị đe dọa bởi nước mỗi lúc một lên nhanh.

Đại úy Nguyễn Văn Cường - Trưởng Công an xã Việt Tiến, người đầu tiên tiếp cận với khu vực lán trại nơi có 9 công nhân bị cô lập do nước ngập sâu cho biết: Thời điểm tiếp cận với 9 công nhân, khu vực lán trại nước ngập sâu, đồ dùng cá nhân nhiều nên phải thực hiện cứu hộ theo từng chuyến để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Không quản hiểm nguy, sau hơn 2 giờ, các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Can Lộc cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đưa được 9 công nhân đến nơi an toàn.

Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”… -0
Công an huyện Can Lộc ứng cứu kịp thời 9 công nhân bị mắc kẹt.

Anh Hoàng Việt Đức - công nhân Công ty CP Tập đoàn Đình An chia sẻ: Chúng tôi cảm ơn lãnh đạo huyện, các lực lượng chức năng của hai địa phương đã ứng cứu kịp thời. Do chủ quan, không nghĩ nước sông dâng nhanh nên chúng tôi đã bị cô lập, không thể di chuyển. Đây cũng là bài học để chúng tôi rút kinh nghiệm, đảm bảo an toàn tính mạng trong quá trình thi công dự án vào mùa mưa lũ...

Cũng trong ngày 30/10, tại địa bàn vùng lũ Hương Khê, Công an xã Hòa Hải, huyện Hương Khê cùng lực lượng quân sự và nhân dân trên địa bàn đã kịp thời ứng cứu em học sinh bị nước lũ cuốn trôi.

“Vào khoảng 14h ngày 30/10, trên đường đi học về nhà, cháu không may bị nước lũ cuốn trôi. Thật may mắn và kịp thời, cháu được các chú Công an xã và Chỉ huy Quân sự xã đến đưa cháu ra khỏi vùng nước chảy xiết mạnh, cứu được cháu thoát chết. Cháu thật sự cảm ơn các chú Công an, Quân sự xã…” - Đó là những dòng thư tay nguệch ngoạc mà Công an xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa nhận được từ em Nguyễn Văn Dũng (SN 2008), học sinh lớp 10A6, Trường THPT Hàm Nghi gửi đến sau khi được cứu sống trong đợt lũ dữ đang hoành hành tại các tỉnh miền Trung hiện nay.

Dấu ấn Công an xã vùng “rốn lũ”… -0
Công an xã Hòa Hải, huyện Hương Khê cứu học sinh bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 14h ngày 30/10, ông Phạm Minh Hà (SN 1969, trú thôn 7, xã Hòa Hải) đi từ xã Hòa Hải ra chợ Nổ trên địa bàn xã thì phát hiện em Nguyễn Văn Dũng bị nước lũ cuốn trôi ra khu vực cánh đồng Đồng Bệ.

Thời điểm phát hiện nước lũ dâng cao, chảy xiết nên ông Phạm Minh Hà liền chạy về nhà gọi con trai là Phạm Đình Thắng (SN 2006), học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hàm Nghi và anh Võ Văn Vĩnh (SN 1984), trú cùng thôn ra để cứu em Dũng. Cùng thời điểm này, Công an xã Hòa Hải cũng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc nên đã nhanh chóng phối hợp cùng với nhân dân và Ban chỉ huy quân sự xã, kịp thời triển khai các phương án cứu người. Nhờ vậy, em Dũng đã được đưa ra khỏi dòng nước lũ an toàn.

Rạng sáng ngày 30/10/2023, tình hình sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh khiến cho giao thông đường sắt bị chia cắt tạm thời, việc vận chuyển hành khách được triển khai. Xe ô tô trung chuyển từ Ga Yên Trung, huyện Đức Thọ đến Ga Hoà Duyệt, huyện Vũ Quang và ngược lại (trung chuyển bằng đường bộ qua đoạn đường sắt bị sạt lở). Theo đó, trong thời gian chờ khắc phục, thông tuyến đường sắt thì lượng tàu, hành khách và hàng hoá tập kết tại Ga Yên Trung sẽ tăng cao tại khác khung giờ tàu đến.

Trước tình hình trên, để đảm bảo ANTT cũng như hỗ trợ người dân, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã chỉ đạo Đội CSGT - TT Công an huyện Đức Thọ đã kịp thời có mặt tại Ga Yên Trung để thường trực cùng với Công an thị trấn Đức Thọ và nhà ga đảm bảo ANTT, đồng thời hỗ trợ nước uống, động viên tinh thần và hỗ trợ vận chuyển hành lý, hàng hoá cho hành khách lên xe trung chuyển,…. Qua đó, đa phần người dân, hành khách đều vui vẻ cùng với đơn vị đường sắt, lực lượng Công an theo phương án trung chuyển bằng đường bộ qua khu vực sạt lở để tiếp tục di chuyển. Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Công an đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp, ấn tượng khó quên trong Nhân dân và các hành khách.

Trực tiếp chỉ đạo và động viên lực lượng Công an xã tham gia ứng phó với mưa lũ tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê vào sáng ngày 31/12, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận, đánh giá cao lực lượng Công an huyện, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã khắc phục khó khăn, theo dõi tình hình, triển khai phương án, bố trí lực lượng với phương châm 4 tại chỗ. Trong bất kỳ tình huống nào, cũng phát huy tinh thần Vì nhân dân phục vụ, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an. Chủ động bố trí lực lượng tham gia phòng chống mưa lũ, giúp đỡ nhân dân, triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an xã, thị trấn là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống thiên tai, giúp đỡ nhân dân.

Theo đồng chí đứng đầu Công an tỉnh: Cùng với các lực lượng vũ trang, Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ quan trọng bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Do vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh không quản hiểm nguy, gian khổ sẵn sàng có mặt ứng cứu nhân dân trong mọi tình huống. Khi cuộc sống, tính mạng của nhân dân đang bị mưa lũ đe dọa là cán bộ, chiến sĩ chưa được phép nghỉ ngơi. 

Dự báo, tình hình mưa lũ tại Hà Tĩnh đang diễn biến phức tạp, cuộc sống nhiều người dân đang bị ảnh hưởng, lực lượng luôn có mặt cùng nhân dân vượt qua hoạn nạn. Khi lũ đi qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên giúp đỡ các gia đình, trường học, đơn vị, với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Lý Hùng Quang
.
.