Đảm bảo ANTT lễ hội Carnaval Hạ Long 2023

Thứ Hai, 01/05/2023, 13:43

Lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2023 là lễ hội đường phố lớn nhất được tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào tối 1/5 với hàng vạn du khách cả nước và người dân đến tham dự. Công an tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng phương án, triển khai lực lượng, biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện này.

Lễ hội năm nay được tổ chức tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) với chương trình nghệ thuật sân khấu, diễu hành trên đường phố và bắn pháo hoa.

Công an TP Hạ Long là đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để bảo vệ cho chương trình với hơn 300 cán bộ, chiến sỹ được huy động cùng phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ để bảo vệ cho chương trình.

Thượng tá Phạm Văn Tuấn, Phó trưởng Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi xác định phải đảm bảo TTATGT, phân luồng, bố trí các điểm chốt, các tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến giao thông để đảm bảo cho các phương tiện di chuyển an toàn. Đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm ngay trên địa bàn”.

du lịch1.jpeg -0
Lực lượng Cảnh sát cơ động bảo vệ lễ hội.

Ngay từ ngày 30/4, lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng liên quan đã có mặt tại các điểm chốt để đảm bảo ANTT cho buổi tổng duyệt chương trình.

 Sáng 1/5, trên tuyến đường bộ, lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc, nhắc nhở lái xe dừng, đỗ đúng quy định.

“Tại các nút giao giao thông chính như nút giao Ao Cá, nút giao Ngã tư Loong Toòng và các điểm đã được đánh giá là có nguy cơ ùn tắc giao thông, đã bố trí CBCS phân luồng, điều tiết. Đơn vị duy trì, xử lý với các hành vi vi phạm, ngăn chặn ùn tắc giao thông do các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông như đi ngược chiều đường, chạy quá tốc độ hoặc sử dụng rượu bia”, Đại úy Đỗ Thái Bảo, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Tại các tuyến đường diễn ra chương trình, lượng Công an chia làm nhiều tổ, chốt làm nhiệm vụ sử dụng rào chắn cấm đường, không cho phương tiện di chuyển vào tuyến đường tổ chức chương trình, bảo đảm trật tự công cộng, giải quyết kịp thời các vụ việc mất ANTT, phòng ngừa tội phạm móc túi, cướp giật và tội phạm ma túy.

du lịch2.jpeg -0
Chốt kiểm soát tại lối vào khu vực sân khấu chính

 Trên tuyến biển, cảnh sát đường thủy làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phân luồng phương tiện thủy nội địa. “Lưu lượng khách du lịch đến đông, có thể dẫn đến việc quá tải, ùn tắc, tai nạn, chúng tôi tăng cường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người điều khiển phương tiện điều khiển đúng luồng, đúng tuyến, đảm bảo thông suốt. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm của phương tiện vận tải khách du lịch tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, các phương tiện vận chuyển khách du lịch từ đất liền ra các xã đảo, điểm du lịch”, Thượng tá Nguyễn Tiến Duật, Phó trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay.

du lịch.jpeg -0
Công an kiểm tra an toàn giao thông đường thuỷ tại tàu chở khách du lịch.

Trước đó nhiều ngày, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý hoạt động của người nước ngoài, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm,  đấu tranh với vi phạm pháp luật về vệ sinh ATTP, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, chèo kéo khách… bảo đảm trật tự mỹ quan đô thị.

Trung tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng Công an phường Bãi Cháy chia sẻ: “Chúng tôi đã nắm tình hình số đối tượng đến địa bàn trà trộn vào khách du lịch để hoạt động phạm tội, yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú khai báo lượng khách đúng theo quy định của pháp luật. Suốt trong và sau dịp nghỉ lễ, Công an phường phối hợp với lực lượng trật tự đô thị duy trì các tổ công tác tuần tra, đảm bảo trật tự đô thị từ sáng đến 22h đêm”.

Theo Công an TP Hạ Long, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác đảm bảo ANTT tối khai mạc chương trình Carnaval Hạ Long năm 2023 đã được hoàn tất. Đồng thời, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung cao độ đảm bảo an ninh, trật tự dịp nghỉ lễ.

Quốc Xã - Hoàng Tân
.
.