CSGT huyện miền núi Tân Lạc mang ánh sáng về thôn, xóm

Chủ Nhật, 13/02/2022, 10:56

Hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CSGT bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đội CSGT – trật tự Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình đã đề ra phương châm “CSGT Tân Lạc thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

Để thực hiện tốt chủ trương trên, Ban chỉ huy Đội đã quán triệt sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quyết tâm thay đổi toàn diện từ lề lối làm việc, phong cách ứng xử bằng những việc làm cụ thể, thiết thực phục vụ nhân dân.

CSGT huyện miền núi Tân Lạc mang ánh sáng về thôn, xóm -0
Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Tân Lạc tặng mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THPT Tân Lạc.

Cảm nhận chung của người dân khi đến Đội CSGT – trật tự Công an huyện Tân Lạc là thái độ niềm nở, gần gũi của CBCS làm nhiệm vụ giải quyết công việc cho nhân dân. Hầu hết các thủ tục hành chính đều được rút ngắn, quy trình nhanh gọn, hiệu lực, hiệu quả đã làm hài lòng người dân. Trung tá Phạm Vũ Hà Minh, Đội trưởng cho biết, sau khi Công an tỉnh phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Ban chỉ huy đội đã đăng ký đi đầu thực hiện trong Công an huyện Tân Lạc. Đội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm từng đồng chí chỉ huy đội và cán bộ, chiến sỹ.

Phấn đấu mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian cấp, giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân. Ban chỉ huy phân công cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, khảo sát địa bàn, nắm bắt nguyện vọng của người dân. Nhất là những địa bàn vùng cao, vùng sâu gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sau khi tổng hợp, xác định những địa bàn gặp khó khăn, anh đã chỉ đạo lập kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Để hướng đến mục tiêu “thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, Ban chỉ huy đội đã triển khai mô hình “Điện sáng giao thông” để triển khai nhân rộng trong toàn huyện. Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện, mô hình “điện sáng giao thông” đã mang dòng điện thắp sáng nhiều bản làng vùng cao.

Cùng với Trung tá Phạm Vũ Hà Minh, chúng tôi có mặt tại xóm Mận, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, nơi đã hoàn thành lắp đặt trên 1km điện đường nông thôn. Cụ Bùi Văn Tý, 82 tuổi ở xóm Mận cho biết, trước đây, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào buổi tối. Thậm trí, trên địa bàn còn xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản mà không xác định được đối tượng. Từ khi có điện, cuộc sống trở nên an toàn hơn, người dân thuận lợi hơn trong việc di chuyển. Tình trạng trộm cắp vặt vào ban đêm giảm hẳn. Không chỉ giúp người dân lắp điện sáng, các anh còn tuyên truyền pháp luật về giao thông, tặng quà cho các gia đình chính sách. “Đó là những việc làm đầy ý nghĩa với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Các anh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân địa phương” – cụ  Tý cho biết thêm.

Đó chỉ là một trong nhiều việc làm tốt phục vụ nhân dân của CBCS đơn vị. Các anh còn tham gia vào nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, giúp đỡ các địa phương và nhân dân gặp khó khăn. Như, giúp người dân xóm Ổ Gà 1, xã Đông Lai nâng cấp, sửa chữa 600m đường giao thông nông thôn, cải tạo sân rèn luyện thể chất Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Mãn Đức, làm mới 1.300m dây điện phục vụ lắp điện đường nông thôn ở xóm Bưởi Cạn, xã Phú Cường..

Bên cạnh đó, trong các chiến dịch tuyên truyền Luật An toàn giao thông, Đội CSGT – trật tự đều thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Khi là những chiếc mũ bảo hiểm dành cho các em nhỏ, khi là những áo ấm, chăn ấm tặng bà con hay những xuất học bổng động viên các em học sinh nghèo, hiếu học. Những việc làm đầy ý nghĩa của Trung tá Minh và đồng đội đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đó, góp phần làm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, là một trong những địa phương 5 năm liên tiếp giảm tai nạn giao thông, mang lại cuộc sống bình và nụ cười ấm áp cho nhân dân.

Như Hùng
.
.