Công an xã vận động người mẹ nhận lại đứa con vừa bỏ rơi

Thứ Ba, 20/02/2024, 18:28

Chiều 20/2, Trung tá Lê Xuân Hạnh, Trưởng Công an xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, sau gần hai ngày nỗ lực xác minh, truy tìm và vận động, mẹ của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại địa phương này vừa đến nhận lại đứa con ruột của mình.

Trước đó vào tối 18/2, sư cô Thích Nữ Minh Thuần, trụ trì chùa Hàm Long, tọa lạc tại thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2 phát hiện bên trong thùng giấy carton nhỏ đặt trước cổng chùa là 1 bé trai nặng 3,7kg bị ai đó bỏ rơi. Bên cạnh cháu bé là 2 bộ quần áo cùng lá thư viết tay của người mẹ mạo tên Thùy Linh trình bày hoàn cảnh khó khăn, nên phải gửi con cho nhà chùa nuôi dưỡng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Xuân Quang 2 phối hợp nhân viên Trạm Y tế xã khẩn trương đến chùa Hàm Long kiểm tra sức khỏe cháu bé, đồng thời nhờ sư cô Thích Nữ Minh Thuần chăm sóc.

Công an xã truy tìm, vận động người mẹ nhận lại đứa con vừa bỏ rơi -0
Trung tá Lê Xuân Hạnh, Trưởng Công an xã Xuân Quang 2 trao tiền và quần áo hỗ trợ cho người mẹ nhận lại đứa con vừa bỏ rơi.

Cùng với việc thông báo tìm kiếm thân nhân, Công an xã Xuân Quang 2 đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ truy xét, đến trưa 19/2, đã xác định được mẹ ruột của bé trai là một phụ nữ họ Lê, 36 tuổi, hiện đang cư trú tại một xã ở phía Tây huyện Tây Hòa (Phú Yên). Người phụ nữ này đã có chồng và 2 người con, đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi. Sau khi sinh đứa con thứ 2 thì vợ chồng ly hôn, người mẹ vào Bình Thuận làm thuê, có quan hệ tình cảm với một thanh niên quê ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên) và đã mang thai 3 tháng. Do người tình và gia đình từ chối, nên người phụ nữ này phải tự chăm sóc thai nhi và sinh bé trai nêu trên từ ngày 29/1, đến ngày 19/2 thì bế cháu bé đến đặt trước cổng chùa Hàm Long.

Sau khi liên hệ chính quyền địa phương nơi người phụ nữ họ Lê cư trú, đồng thời kiểm chứng giấy chứng sinh và các thông tin có liên quan, Công an xã Xuân Quang 2 đã vận động người mẹ đến chùa Hàm Long nhận lại con.

Chia sẻ hoàn cảnh khó khăn của người mẹ, CBCS Công an xã Xuân Quang 2 đã trích tiền lương hỗ trợ 1 triệu đồng, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương quyên góp 3,7 triệu đồng và một số quần áo trao tặng cho mẹ con người phụ nữ này.

                                                             

Hữu Toàn
.
.