Công an xã Đại Hiệp nỗ lực giữ vững ANTT

Thứ Tư, 16/02/2022, 10:18

Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) có diện tích 20,21km2, tổng số hộ 3.100 hộ với 10.432 nhân khẩu được phân bố đều khắp trên 7 thôn của xã. Đây là địa phương có phía Bắc giáp với huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, phía Nam giáp với thị trấn Ái Nghĩa, phía Tây giáp với xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, phía đông giáp với thị xã Điện Bàn nên tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Trước thực tế đó, bên cạnh công tác bám địa bàn cơ sở, Công an xã Đại Hiệp đã củng cố, nhân rộng các mô hình ANTT như mô hình “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Tổ an ninh tự quản”; qua đó phát huy hiệu quả trong phong trào phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Cùng với các cán bộ Công an xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, PV Báo CAND đến thôn Đông Phú, tiếp giáp với thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để tìm hiểu về hoạt động của mô hình “Camera an ninh” và “Tổ an ninh tự quản”. Ông Nguyễn Lương Hùng, Công an viên phụ trách thôn Đông Phú, xã Đại Hiệp cho biết, toàn thôn hiện có 9 camera an ninh do ông trực tiếp quản lý. Từ khi hệ thống camera an ninh được đưa vào sử dụng năm 2018 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn thôn được đảm bảo.

Ngoài quản lý hệ thống camera an ninh của thôn, ông Hùng còn là Tổ trưởng Tổ an ninh tự quản (ANTQ) thôn Đông Phú. Tổ này hiện có 5 thành viên, được UBND xã ra quyết định thành lập. Ông Nguyễn Như Giải, thành viên Tổ ANTQ thôn Đông Phú chia sẻ thêm, nhiệm vụ chính của các thành viên trong tổ là phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra, đảm bảo ANTT trên địa bàn thôn. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tổ an ninh tự quản thôn Đông Phú đã chia ca, thực hiện tuần tra 24/24, nhờ đó trên địa bàn thôn không xảy ra vụ việc phức tạp, gây mất ANTT, giúp người dân vui Tết, đón xuân an bình. “Mặc dù hoạt động tự nguyện, không có phụ cấp gì, song các thành viên trong Tổ an ninh tự quản rất nhiệt tình, hăng hái tham gia với mục tiêu góp phần đảm bảo tình hình ANTT của thôn”, ông Giải bày tỏ.

Đại úy Trương Văn Thanh, Phó Trưởng Công an xã Đại Hiệp đánh giá rằng, Tổ ANTQ thôn Đông Phú hoạt động rất hiệu quả, và với những thành tích đạt được trong năm 2021 đã được Phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh Quảng Nam tặng giấy khen. Thời gian qua, Công an xã Đại Hiệp đã củng cố, nhân rộng các mô hình ANTT hoạt động hiệu quả tại địa phương như mô hình “Camera an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Tổ an ninh tự quản”. Các mô hình này đã phát huy hiệu quả trong phong trào phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an xã Đại Hiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo ANTT và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022, trên địa bàn xảy ra 5 vụ - 9 đối tượng, cụ thể liên quan đến các hành vi đánh bạc, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an xã đã xử lý 1 vụ - 2 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 13 triệu đồng.

Trong đó, vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn Phú Mỹ, xã Đại Hiệp vào ngày 6/2 giữa hai nhóm thanh niên gồm Trần Thanh Hòa, Đoàn Công Vũ (cùng trú xã Đại Nghĩa) và một nhóm thanh niên không rõ lai lịch. Hậu quả Vũ bị một vết thương đỉnh đầu dài 6cm, dập lách cấp độ 3; Hòa bị chấn thương sọ não, tụ máu não. Sự việc xảy ra trong những ngày người dân đang vui xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần gây tâm lý hoang mang cho người dân và ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn. Nhận định vụ việc phức tạp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đại Hiệp đã tiến hành truy xét đối tượng liên quan là Võ Thanh Phiên (SN 1990, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn). Sau đó, Công an xã Đại Hiệp đã củng cố hồ sơ và chuyển Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc thụ lý theo thẩm quyền.

Ngọc Thi
.
.