Công an tỉnh Trà Vinh được nhân dân cung cấp hơn 40.000 tin liên quan đến ANTT

Thứ Sáu, 26/04/2024, 16:42

Ngày 26/4, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ – CP của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Nghị định số 06).

Qua 10 năm thực hiện Nghị định số 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Trà Vinh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm giữ gìn ANTT trên địa bàn. 

Qua đó, đã cung cấp hơn 40.000 tin liên quan ANTT, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, triệt xóa hơn 10.000 điểm tệ nạn xã hội, bắt 514 vụ, 664 đối tượng phạm pháp hình sự, 156 đối tượng truy nã… Ngoài ra, đã phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, bảo vệ rừng, phát hiện, giải tán hơn 35.000 điểm cờ bạc; bắt, xử lý 4456 vụ việc về trật tự xã hội, thu giữ hơn 1.000 vũ khí thô sơ và vũ khí quân dụng.

Công an tỉnh Trà Vinh được nhân dân cung cấp hơn 40.000 tin liên quan đến ANTT -0
Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 06.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục duy trì, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các sở, ban, ngành về công tác bảo đảm ANTT.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, nhất là đấu tranh tội phạm trên không gian mạng; đẩy mạnh công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Hồ Giang
.
.