Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy: Bình yên khu chợ Đồng Xuân

Thứ Sáu, 12/08/2022, 15:45

Nhắc đến Thăng Long – Hà Nội, không thể không nói đến chợ Đồng Xuân, một ngôi chợ nổi tiếng ở khu vực miền Bắc. Không chỉ là nơi giao thương sầm uất, chợ Đồng Xuân còn là biểu tượng văn hóa, lịch sử của Hà Nội. Vậy nhưng, đã từng có thời điểm nhắc đến Đồng Xuân, khu chợ với bề dày hàng trăm tuổi nằm giữa khu phố cổ sầm uất của quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), người ta thường nghĩ đến những băng nhóm xã hội đen, bảo kê hoạt động với cái tên như Phúc “bồ”, Khánh “trắng” và những “kẻ cắp chợ Đồng Xuân”…

Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm về trước. Đến Đồng Xuân những ngày này, chúng ta cảm nhận được không gian thương mại an toàn; một địa điểm du lịch của Thủ đô. Một trong những điểm nhấn nổi bật để đạt được kết quả đó là việc Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã có những biện pháp sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình, chuyên đề gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”. 25 năm xây dựng, Công ty Cổ phần Đồng Xuân luôn được công nhận là lá cờ đầu của thành phố trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; được các bộ, ngành, tặng bằng khen và cờ thi đua của các sở, ngành, thành phố. Đặc biệt, công ty đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy: Bình yên khu chợ Đồng Xuân -0
Hệ thống camera an ninh được triển khai đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại chợ Đồng Xuân.

Bình yên đến từng góc phố

Khi thành phố lên đèn cũng là lúc chợ đêm Đồng Xuân nhộn nhịp… Đây cũng là thời điểm bà Nguyễn Thị Hồng, chủ một cửa hàng ăn uống tất bật với công việc thường nhật của mình. Đôi bàn tay gân guốc, nhăn nheo thành thục múc từng bát bún ốc mang đậm hương vị Thủ đô. Khách đến quán bà Hồng có người chỉ cần nhìn mặt, bà đã biết họ ăn như thế nào; cũng có người là khách du lịch về thăm Thủ đô, ghé quán bà, thưởng thức một món ăn của đất kinh kỳ. Bà Hồng chia sẻ: Tôi gắn bó với khu chợ này gần nửa đời người; chứng kiến sự đổi thay của Đồng Xuân qua từng thời kỳ. Việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giúp tiểu thương chúng tôi yên tâm làm ăn, buôn bán. Câu chuyện chẳng đầu, chẳng cuối của người phụ nữ đã gắn bó gần nửa đời người với những thăng trầm của khu chợ nổi tiếng ở thủ đô, phần nào giúp chúng tôi hiểu thêm về những đổi thay ở nơi đây.

Cách dãy hàng ăn đêm không xa, mấy đứa trẻ nô đùa nơi góc phố; một số người thả bộ, thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng. Phố xá tấp nập người qua, kẻ lại… Trong một góc chợ Cầu Đông, một số du khách quốc tế đang thăm quan khu chợ bày bán những mặt hàng thủ công của Công an TP Hà Nội. Tất cả toát lên một vẻ thanh bình.

“Khi triển khai không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; kết nối với khu vực chợ đêm, phố cổ với tuyến đi bộ mở rộng thì hoạt động ở khu phố càng thêm sầm uất song đây cũng điều kiện phát sinh của các loại tội phạm”, ông Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng Bảo vệ, Công ty Cổ phần Đồng Xuân nói: Trong khi đưa chúng tôi đi tham quan một vòng chợ. Ngay tại cổng, chúng tôi đã thấy những tấm khẩu hiệu tuyên truyền được treo “Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng”; “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy: Bình yên khu chợ Đồng Xuân -0
Đảm bảo an ninh trật tự để người dân yên tâm buôn bán, kinh doanh.

Đi sâu vào phía trong chợ, trên những bức tường là các hòm thư tố giác tội phạm; số điện thoại đường dây nóng. Tiếp lời chúng tôi, ông Nguyễn Phi Long cho biết: Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Đồng Xuân đã xây dựng thành công các thế trận đảm bảo ANTT tại chợ thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự”. Thực hiện có hiệu quả mô hình liên kết và công tác phối hợp với ban chấp hành hội phụ nữ, tổ trưởng, tổ phó các ngành hàng vận động các hộ kinh doanh tham gia đảm bảo an ninh chinh trị, trật tự an toàn xã hội tại từng khu vực, ngành hàng; chủ động phát hiện tội phạm và tệ nạn xã hội; đoàn kết, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, giải quyết, hoà giải những biểu hiện mất đoàn kết trong ngành hàng; hạn chế thấp nhất các trường hợp đánh nhau, cãi nhau trong ngành hàng.

“Chúng tôi phát hiện một trường hợp nghi vấn xuất hiện tại chợ Đồng Xuân”, tiếng bộ đàm vang lên, tổ trưởng tổ bảo vệ nhanh chóng xử lý thông tin. Hằng ngày, tổ hoá trang hình sự phòng, chống tội phạm và tổ hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho khách du lịch làm nhiệm vụ đã góp phần làm giảm tình hình trộm cắp trên địa bàn chợ đã phối hợp với Công an các phường, nhanh chóng vào cuộc. Lúc này, hệ thống camera an ninh đồng thời đã phát huy tác dụng, từ đó góp phần thực hiện chuyên đề “Xây dựng chợ an toàn, văn minh, hiệu quả” và phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Hiệu quả từ việc triển khai các mô hình liên kết

Nhiều năm trước, chợ Đồng Xuân từng là nơi các băng tội phạm, xã hội đen, bảo kê hoạt động, với những các tên như Phúc “bồ” và Khánh “trắng”…, núp bóng danh nghĩa đội bốc xếp, vận chuyển hàng hoá tại khu phố cổ Hà Nội. Sau khi Công an TP Hà Nội xác lập các chuyên án triệt phá, đưa các băng nhóm ra trước vành móng ngựa, trả lại sự bình yên cho người dân, người kinh doanh tại chợ Đồng Xuân đã đi vào trở lại.

Từ đặc điểm tình hình của địa bàn, ngay sau khi thành lập, lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Xuân xác định đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn phòng cháy, chữa cháy phải được đặt lên hàng đầu… Có như vậy mới giúp các thương nhân yên tâm phát triển kinh doanh. Cùng với sự phát triển của các loại hình dịch vụ, năm 2005, Công ty khai trương chợ đêm Đồng Xuân; năm 2008, được UBND quận Hoàn Kiếm giao thực hiện Đề án khoán quản trật tự công kết hợp dịch vụ công; tổ chức quản lý tuyến phố đi bộ Hàng Đào, Đồng Xuân kết hợp dịch vụ công; năm 2016, quận Hoàn Kiếm thí điểm không gian đi bộ mở rộng vào các tối cuối tuần từ 19 h tối thứ sau đến 24h… Công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, an toàn PCCC tại chợ Đồng Xuân, chợ Đêm và tuyến phố đi bộ càng khó khăn hơn.

Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy: Bình yên khu chợ Đồng Xuân -0
Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy: Bình yên khu chợ Đồng Xuân -1
Những tấm panô, áp phích được dán tại chợ Đồng Xuân.

Để nâng cao hiệu quả các phong trào, hằng năm Đảng uỷ đã xây dựng và ban hành nghị quyết, thông báo kết luận và phương hướng nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh quốc phòng; chỉ ra các giải pháp, các nhiệm vụ cụ thể để Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện mà trọng tâm là gắn chuyên đề “Xây dựng chợ an toàn, văn minh, hiệu quả” với phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; phát huy hiệu quả mô hình liên kết với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng các phường Đồng Xuân, Hàng Đào, Hàng Buồm trong đảm bảo ANTT tại chợ Đồng Xuân, chợ Đêm và tuyến phố đi bộ.

Ban Tổng giám đốc đã tham mưu với Đảng uỷ công ty cụ thể hoá nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn PCCC tại chợ Đồng Xuân, chợ đêm và tuyến phố đi bộ vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Năm 2022, công ty đầu tư, nâng cấp hệ thống camera an ninh toàn chợ… Một trong những điểm nhấn đặc biệt, góp phần đảm bảo ANTT đó là việc thành lập và đưa vào quản lý Đội dịch vụ vận chuyển. Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ cho biết: Rút kinh nghiệm từ thực tiễn của hoạt động vận chuyển, bốc xếp hàng hoá, trước đây từng là mầm mống của tội phạm, công ty đã thực hiện công tác quản lý đối với Đội dịch vụ vận chuyển trên các phương diện gồm quản lý lao động, tổ chức ký hợp đồng với nhân viên làm công tác vận chuyển, bốc xếp hàng hoá của Đội, kiểm tra, yêu cầu Đội thực hiện việc trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đầy đủ với người lao động theo quy định.

Đối với việc quản lý về hoạt động vận chuyển bốc xếp tại chợ, công ty quy hoạch 2 điểm tập kết hàng hoá để vận chuyển vào chợ tại khu vực giáp ranh chợ Đồng Xuân Bắc Qua và phố Cầu Đông. Hàng năm, thực hiện việc kiểm duyệt gía vận chuyển, bốc xếp dịch vụ của Đội tại chợ; giao phòng kinh doanh thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh của đội. Đội này, thường xuyên làm nhiệm vụ, chống các hành vi chèn ép, chèo kéo, doạ nạt các hộ kinh doanh tại chợ- một cán bộ chợ Đồng Xuân cho biết.

Công ty đã phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức tập huấn phòng cháy, chữa cháy, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ… Từ năm 2020 đến nay, lực lượng bảo vệ của công ty đã phối hợp với Công an các phường xử lý, giải quyết 310 trường hợp vi phạm nội quy chợ, chợ Đêm, tuyến phố; thu giữ và xử lý 40 trường hợp bán hàng rong trong địa bàn chợ, chuyển Công an phường. Sức mạnh lôi cuốn của phong trào đã lan toả, lôi cuốn gần 3000 hộ kinh doanh, thành phần kinh tế và đông đảo nhân dân tại địa bàn tham gia. Từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần ngăn ngừa, hạn chế sự phát triển của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ nguồn tin có giá trị của quần chúng, nhân dân và các lực lượng đã giúp cho lực lượng Công an quận và Công an TP Hà Nội, khám phá được nhiều vụ án hình sự. Hằng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá chung các vụ án hình sự của Công an quận Hoàn Kiếm luôn đạt 75 %; tỷ lệ điều tra, khám phá trọng án luôn đạt 90 %. Điển hình vào năm 2017, Công an quận Hoàn Kiếm đã truy xét nhanh và bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp điện thoại của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam; phá vụ trọm cắp gồm 2 đối tượng người nước ngoài tại các điểm ăn sáng ở các khách sạn lớn trong năm 2017, 2018. Mới đây, vào tháng 8/2022 đã bắt giữ 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản là điện thoại…

Việc xây dựng thành công các thế trận đảm bảo ANTT tại chợ Đồng Xuân, chợ Cầu Đông, chợ Đêm và tuyến phố đi bộ đã góp phần đảm bảo an toàn cho nhân dân và khách hàng đến tham quan, mua bán; góp phần thúc đẩy hiệu quả các hoạt động thương mại, du lịch của quận và thủ đô. Kinh tế quận Hoàn Kiếm luôn tăng trưởng cao, bền vững. Sự phát triển mạnh mẽ của quận góp phần thúc đẩy hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp tại địa bàn, trong đó có Công ty Cổ phần Đồng Xuân. Mỗi năm, Đồng Xuân nộp ngân sách số tiền bình quân trên 90 tỷ đồng; đảm bảo an toàn bình quân hơn 3000 đoàn khách quốc tế, 1000 đoàn khách trong nước, với tổng số khách du lịch là hơn 85 nghìn người đến thăm quan, mua bán.

Xuân Mai
.
.