Công an, Hải quan và Biên phòng phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy

Thứ Năm, 15/06/2023, 17:25

Chiều ngày 15/6, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp với Cục Hải quan thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố trong quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến đường bộ, đường thủy, đường hàng không với số lượng ma túy được phát hiện ngày càng lớn, nhiều chủng loại.

Một số đối tượng ngụy trang cất giấu ma túy lẫn trong các loại hàng hóa, thực phẩm (trà, sữa, thảo mộc, kem đánh răng, nước súc miệng…) lợi dụng tiếp viên hàng không, khách nước ngoài để xách tay về Việt Nam. Chúng lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh, ký gửi hàng hóa, quà biếu, phi mậu dịch qua các tuyến đường hàng không và đường bưu điện để vận chuyển ma túy từ Châu Âu, Châu Mỹ và một số nước Châu Á về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ và ngược lại hoặc quá cảnh đi nước thứ ba.

Công an, Hải quan và Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy  -0
Lãnh đạo 3 đơn vị ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy.

Phương thức thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng kẽ hở trong việc vận chuyển hàng hóa qua các công ty logistics, dịch vụ bưu chính, gửi hành lý của khách hàng, tiếp viên hàng không đi trên các chuyến bay quốc tế về Việt Nam... Đồng thời, các đối tượng còn lợi dụng chính sách thuận lợi trong quá trình xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, lợi dụng danh nghĩa đầu tư kinh doanh thành lập các doanh nghiệp, công ty làm “vỏ bọc” hợp pháp, thuê mướn kho, bãi để ngụy trang hoạt động tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.  

Hiện nay, các đối tượng triệt để lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội, sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến quốc tế, tiền ảo để giao dịch, mua bán, quảng cáo, hướng dẫn cách thức sản xuất trái phép chất ma túy.

Công an, Hải quan và Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy  -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/5/2023, các lực lượng chức năng của thành phố đã phát hiện 3.479 vụ vi phạm về ma túy (so với liền kề giảm 718 vụ), bắt 8.326 đối tượng (so với liền kề giảm 2.173 đối tượng); thu giữ hơn 2,486 tấn ma túy tổng hợp; 36 khẩu súng; 462 viên đạn; hơn 4 tỷ đồng cùng nhiều công cụ phương tiện khác có liên quan.

Kết quả xử lý đã khởi tố 2.981 vụ, 4.073 bị can (so với liền kề giảm 692 vụ, giảm 738 bị can); xử lý hành chính 473 vụ, 4.190 đối tượng; chuyển đơn vị khác 16 vụ, 53 đối tượng; chuyển tin báo 8 vụ, 5 đối tượng; trả tự do 4 đối tượng; không khởi tố vụ án, giải tỏa 1 vụ, 1 đối tượng (dưới 16 tuổi)…

Qua công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn, triệt xóa điểm, tụ điểm điểm phức tạp về ma túy, lực lượng chức năng của thành phố đã bắt, khởi tố 195 vụ, 295 bị can; xử phạt hành chính 51 vụ, 977 đối tượng; thu giữ 288,0336g Heroin; 2.6456g Cocaine; 7,45 kg Cần sa; 13,21 kg MTTH cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội khác…

Công an, Hải quan và Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp phòng, chống tội phạm ma túy  -0
Lãnh đạo 3 đơn vị cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Nhằm từng bước khắc phục các sơ hở, thiếu sót, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Cục Hải quan thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị trong quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị tạo cơ chế phối hợp nhịp nhàng, phát huy sức mạnh tổng hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước; đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn thành phố.

Phú Lữ
.
.