Bình yên xứ đạo ở Nga Sơn

Thứ Hai, 31/01/2022, 21:12

Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá có hơn 26 nghìn giáo dân sinh sống trên địa bàn 12 xã, thị trấn, thuộc 64 giáo họ, sinh hoạt tín ngưỡng ở 11 giáo xứ. Để phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể và đồng bào Công giáo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), những năm qua, Công an huyện Nga Sơn đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình văn hóa” gắn với thực hiện phong trào“Dân vận khéo” ngay tại cơ sở...

Chúng tôi về giáo xứ Bạch Câu, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) vào ngày cuối năm. Rét ngọt trải dài trên những cánh đồng trồng màu chuẩn bị cho vụ Tết. Trong nhà thờ, mọi người đang tất bật trang trí để đón Tết. Năm nay, theo quy định phòng, chống dịch nên không cử hành các thánh lễ chung, các gia đình tự đọc kinh tại nhà. Cha quản xứ là Linh mục Nguyễn Văn Linh thân thiết với cán bộ Công an Nga Sơn như người trong nhà. Dù bận công việc cuối năm, nhưng Linh mục giữ bằng được chúng tôi ở lại ăn cơm. Linh mục Nguyễn Văn Linh cho biết, cán bộ Công an Thanh Hoá đối với chúng tôi rất chân thành, cởi mở nên đã tạo sự hài hòa trong quan hệ giữa đạo và đời.

Đang trang trí nhà thờ, ông Trần Minh Cửu cho biết, năm nay do dịch bệnh nên không tổ chức cầu nguyện tập trung tại nhà thờ. Chính vì vậy, việc sửa sang, trang trí cũng làm hết sức tiết kiệm,  tận dụng những vật dụng cũ để trang trí chứ không mua mới. “Chúng tôi quét dọn, sơn lại những chỗ bị mốc, cũ để nhà thờ sạch sẽ, khang trang chứ không làm cầu kỳ như mọi năm” ông Cửu cho biết.

Bình yên xứ đạo ở Nga Sơn -0
Cán bộ Công an huyện Nga Sơn chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Linh, Cha quản xứ Bạch Câu nhân Lễ Giáng sinh.

Là người gắn bó với lực lượng Công an nhiều năm, cung cấp cho các cán bộ Công an nhiều nguồn tin có giá trị về ANTT, ông Vũ Minh Thể, Chánh chương giáo xứ Bạch Câu cho biết, từ khi có Công an xã chính quy về, ANTT được nâng lên rõ rệt, các vấn đề dân sinh cũng được quan tâm hơn thủ tục hành chính của bà con Nhân dân được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của bà con nhân dân ngày càng được nâng cao, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Điển hình như đường nước sạch của dân, khi Công an xã về, chỉ trong ít ngày đã phối hợp với cơ quan nước sạch sửa chữa cho người dân. Vì thế, nhân dân rất tin tưởng, quý mến anh em cán bộ Công an xã.

Ở xã Nga Điền – nơi  có 8.312 nhân khẩu, trong đó, đồng bào Công giáo chiếm khoảng 76%. Xác định công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn có vai trò quan trọng  để Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới của địa phương, từ năm 2014, Công an huyện Nga Sơn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã Nga Điền, phối hợp với các hội đồng giáo xứ thành lập mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” tại 2 giáo xứ Điền Hộ và Phước Nam. Ngay sau lễ ra mắt, MTTQ, các đoàn thể, các giáo xứ, giáo họ và các khu dân cư đã tập trung tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, mục đích của mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” đến các khu dân cư, 9 giáo họ và Nhân dân trên địa bàn xã. 

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức cho 100% hộ dân trong xã ký cam kết tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm và cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, đến nay 8/8 khu dân cư, 9/9 giáo họ luôn được bảo đảm không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Riêng trong năm 2021, thông qua mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”, các tầng lớp Nhân dân trong xã đã cung cấp khoảng 15 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an kịp thời xử lý 8 vụ việc, trong đó có 2 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân đã được hòa giải thành công. Kể từ khi có mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình văn hóa” số vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn xã đã giảm về số lượng và tính chất, mức độ theo từng năm.

Cũng như xã Nga Điền, trên địa bàn xã Nga Liên có 93,7% dân cư là đồng bào theo đạo Công giáo. Để phát huy vai trò nòng cốt của các chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, năm 2018, xã Nga Liên đã xây dựng mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” ở 2 giáo xứ Tam Tổng và Phúc Lạc. Qua 4 năm triển khai mô hình 100% khu dân cư và 18/18 giáo họ ở xã Nga Liên đã duy trì bảo đảm tốt công tác giữ gìn ANTT, tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế. 

Đại uý Hoàng Nọc Sơn, Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Nga Sơn cho biết,  xác định rõ công tác vận động, tranh thủ Linh mục, chức việc tôn giáo tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT tại các địa bàn có vai trò hết sức quan trọng. Thời gian qua, Công an huyện đã tăng cường công tác tiếp xúc, gặp gỡ, tổ chức vận động, tranh thủ tất cả các linh mục, hội đồng mục vụ và người có uy tín trong đạo Công giáo trên địa bàn. Thông qua các dịp như: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, lễ Noel, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán…để tiếp xúc, gặp gỡ, tạo quan hệ thân thiết và tuyên truyền vận động các người dân chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là trong việc tham gia giải quyết giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT trên địa bàn. Đặc biệt, Công an huyện đã chủ động thông qua các ngày lễ trọng của đồng bào đạo Công giáo, việc hiếu hỉ, kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ để tạo sự gắn bó thân thiết.

Bình yên xứ đạo ở Nga Sơn -0
Cán bộ Công an huyện Nga Sơn vận động giáo dân tham gia bảo vệ ANTT.

Được biết, bên cạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở, hằng năm, Công an các xã vùng có đạo đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện Nga Sơn đã tổ chức gặp mặt, tranh thủ các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, nhất là nhân dịp các ngày lễ trọng. Đến nay, các chức sắc, chức việc trên địa bàn ủng hộ, chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, hoạt động của địa phương. Bên cạnh đó, Công an các xã cũng đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, góp phần chung tay đảm bảo an sinh xã hội vùng đồng bào có đạo với nhiều việc làm thiết thực như làm đường dân sinh, lắp đặt đường điện, tu sửa nhà nhân ái cho giáo dân nghèo...

Thượng tá Đỗ Hoàng Hải, Trưởng Công an huyện Nga Sơn cho hay, để xây dựng thành công “Xứ đạo bình yên – gia đình văn hóa”, Công an huyện thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, tổ chức các bữa ăn thân mật với các chức sắc, chức việc tôn giáo để nắm tâm tư nguyện vọng của người dân trong và ngoài giáo xứ. Đối với các nguyện vọng chính đáng thì chúng tôi sẽ tham mưu, báo cáo chính quyền quan tâm, tạo điều kiện. Điển hình như ở giáo xứ Tam Tổng, Linh mục Nguyễn Đức Tú có nguyện vọng mở rộng khuôn viên là nơi vui chơi giải trí cho bà con. Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện giải quyết. Đến nay, huyện đã bố trí được 3.000m2 đất để làm nơi vui chơi, giải trí, để xe…Nhờ đó, bà con rất phấn khởi, phối hợp hiệu quả trong đảm bảo ANTT. Linh mục và các chức việc giáo xứ Tam Tổng tham gia tuyên truyền vận động bà con giáo dân không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tham gia các hoạt động chung như bầu cử, phòng chống dịch…rất hiệu quả.

Hiện trên địa bàn huyện Nga Sơn có 6/11 giáo xứ đã xây dựng thành công mô hình “Xứ đạo bình yên – gia đình văn hóa”, gồm: Điền Hộ, Phước Nam, Mông Ân thuộc xã Nga Điền; Liên Nghĩa thuộc xã Nga Thái; Tam Tổng, Phúc Lạc thuộc xã Nga Liên. Qua phân loại, bình xét các tiêu chí, đến nay trên địa bàn các xã Nga Điền, Nga Liên, Nga Thái đã 87% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá; 90% giáo họ đạt tiêu chuẩn giáo họ bình yên; 100%  hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn hóa, đoàn kết tương trợ lẫn nhau; sống tốt đời đẹp đạo, kính chúa yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững mối quan hệ giữa chính quyền, MTTQ với giáo hội và các chức sắc công giáo góp phần giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân và đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Phương Thuỷ
.
.