Bình yên Nam Cát

Thứ Hai, 30/01/2023, 09:01

Nam Cát là xã đồng bằng chiêm trũng, thuần nông, cách trung tâm huyện Nam Đàn (Nghệ An) gần 20km về phía Đông Nam, cách thành phố Vinh 12km về phía Tây Nam với diện tích đất tự nhiên 687,6ha, dân số 6.450 nhân khẩu, với 1.545 hộ, được chia thành 6 xóm. Những năm qua nhờ thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, Công an xã Nam Cát đã góp phần giữ vững sự bình yên trên mảnh đất này.

Sự đổi thay trên mảnh đất thuần nông được cảm nhận rõ nét bởi những tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đặc biệt là sau khi có lực lượng Công an chính quy về bám xã, bám thôn xóm. Nhờ đó, Công an xã đã tham mưu cấp uỷ, chính quyền các biện pháp đảm bảo ANTT.

Trong đó, điển hình như tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng tội phạm và tệ nạn xã hội, ban hành kế hoạch triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tham mưu UBND xã thành lập Tổ tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân đăng ký sử dụng các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ DLDC với cổng dịch vụ công quốc gia trên địa bàn xã Nam Cát.

a7ea5356-1d76-46be-897b-54c0ebb4df95.jpg -0
Cán bộ Công an xã Nam Cát hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử trên smartphone.

Công an xã còn phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Nam Đàn, Chi hội phụ nữ xã Nam Cát tuyên truyền phòng chống hành vi vi phạm về pháo nổ, phối hợp đội CSGT Công an huyện tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho trường tiểu học Nam Cát, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình và trẻ em.

Bên cạnh đó, Công an xã Nam Cát còn thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Phong trào tự quản theo đề án 07 của Ban thường vụ Huyện ủy được thực hiện tốt, duy trì có hiệu quả. Trên địa bàn xã có 90 tổ tự quản thường xuyên hoạt động hiệu quả góp phần làm ổn định tình hình  ANTT ngay tại địa bàn dân cư. Nhờ thế, trong những năm qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Nam Cát luôn được giữ vững. Trên địa bàn xã không để xảy ra các hoạt động chống đối chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, các hoạt động vi phạm quy định của pháp luật về tôn giáo, khiếu kiện đông người trái pháp luật, khiếu kiện vượt cấp... gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố và phát huy.

Đặc biệt, theo ghi nhận của Chính quyền địa phương, từ năm 2019 đến nay lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra trọng án, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; Không để xảy ra cháy nổ và tai nạn lao động nghiêm trọng ở thôn xóm; Công tác hòa giải, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng đạt hiệu quả cao. Công dân thường trú trên địa bàn xã Nam Cát luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương nơi cư trú, có ý thức trách nhiệm trong công tác phòng ngừa các loại tội phạm, không để tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật len lỏi vào đời sống của nhân dân. Vì vậy, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn được kiềm chế và giảm theo từng năm cả về tính chất, số lượng vụ việc và số đối tượng.

Các mô hình tiếp tục được duy trì và phát triển đảm bảo giữ gìn ANTT, được nhân dân ủng hộ, phát huy hiệu quả và tích cực được nhân rộng toàn huyện như: Mô hình ANTT vùng giáp ranh; Mô hình Câu lạc bộ Phụ nữ trong phòng chống bài trừ TNXH; Mô hình tổ tư vấn pháp luật cho phụ nữ và trẻ em; Mô hình CCHC Công an cấp xã; Mô hình khu di tích đền Chỉ Thiện an toàn về PCCC; Mô hình Tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng; Mô hình Camera an ninh.

Trong năm 2021 và năm 2022 UBND xã Nam Cát tổ chức thành lập và thực hiện tuyên truyền thông qua mạng lưới các Câu lạc bộ như Câu lạc bộ:  "Phụ nữ bài trừ tệ nạn xã hội" CLB "Phòng chống bạo lực gia đình" và mô hình "Tổ tư vấn pháp luật cho phụ nữ và trẻ em".

Đặc biệt là mô hình "Camera an ninh" góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT góp phần phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Mô hình Camera  đã lắp đặt 6/6 xóm trên toàn xã và đưa vào vận hành hệ thống với 16 mắt camera giám sát. Thông qua mô hình Camera an ninh Công an xã phát hiện 19 vụ việc, trong đó có 5 vụ việc trích xuất thông tin cho các đơn vị trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Từ đó, dần đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, từng bước giữ gìn ANTT, giúp nhân dân an tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, thực hiện cao điểm "90 ngày đêm" thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân, định danh điện tử và thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn, Công an xã Nam Cát phối hợp đội Cảnh sát QLHC Công an huyện Nam Đàn cấp hơn 537 CCCD, đã tiến hành nhập khẩu 48 nhân khẩu, nhập sinh cho 22 trường hợp. Công an xã tham mưu UBND xã thành lập tổ công tác đề án 06/CP, triển khai thành lập tổ giúp việc và tổ đề án 06/CP xóm trên địa bàn xã. Tham mưu huy động toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ đề án 06/CP, đến nay trên địa bàn xã đã hướng dẫn, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hơn 2000 công dân trên địa bàn xã.

Với những kết quả đạt được, Công an xã Nam Cát nhiều năm liền được tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" và được các cấp, ngành trao tặng nhiều danh hiệu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thuỳ Anh
.
.