Bạc Liêu rà soát an toàn cháy nổ tại các chung cư, nhà xưởng

Thứ Tư, 20/09/2023, 07:09

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng và Công an các địa phương tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT…

Đại tá Bùi Xuân Khởi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng và Công an các địa phương tổ chức tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT… có nguy cơ cháy, nổ cao để đánh giá thực trạng, đề ra các giải pháp hạn chế xảy ra cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định PCCC.

Ngoài công tác tham mưu, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tăng cường các nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC, hỗ trợ việc mua sắm trang thiết bị phục vụ PCCC và CNCH đáp ứng tình hình thực tế tại địa phương.

detiengcoi 2.jpg -0
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bạc Liêu thường xuyên phối hợp tổ chức thực tập chữa cháy và CNCH.

Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Công an các cấp trong tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực PCCC&CNCH, nhất là Chỉ thị số 01, ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Công an các địa phương trong tỉnh thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy, phương án CNCH cho ban quản lý chung cư, các cơ sở cho thuê trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các Tổ liên gia an toàn PCCC. Công an các địa phương, cơ sở vận động, hướng dẫn hộ gia đình có “chuồng cọp” mở lối ra khẩn cấp và 100% nhà từ 2 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Công an tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức 50 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC với hơn 4.500 thành viên tham gia; củng cố 324 đội PCCC cơ sở với gần 3.000 thành viên; xây dựng 46 phương án chữa cháy, 40 phương án CNCH; thực tập 47 phương án chữa cháy, CNCH trên địa bàn tỉnh. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức kiểm tra hơn 900 cơ sở về PCCC...

Công an tỉnh chỉ đạo xây dựng 30 phóng sự tuyên truyền, cảnh báo về PCCC; tuyên truyền cá biệt hơn 2.000 lượt; phát hơn 20.000 tờ rơi về công tác PCCC&CNCH. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC cho trên 140.000 hộ gia đình; vận động trang bị gần 100.000 bình chữa cháy.

Đối với các điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, ngoài đảm bảo các trang thiết bị PCCC theo quy định, Công an tỉnh vận động người dân bố trí bồn nước có dung tích từ 500 đến 1.000 lít đặt tại nhà dân; trang bị lăng, vòi, đầu nối... tại các khu dân cư để thuận tiện cho việc chữa cháy.

Thượng tá Mai Văn Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Đơn vị thường xuyên kiểm tra thực trạng công tác phòng, chống cháy nổ, việc trang bị, vận hành hệ thống báo cháy, dụng cụ chữa cháy…, yêu cầu 100% chủ hộ kinh doanh khắc phục những tồn tại, sai phạm trong công tác PCCC và cam kết không vi phạm”.

Bên cạnh đó, Công an các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về PCCC; phát tờ rơi hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn PCCC tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở kinh doanh, khu chung cư, trường học; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng app “Báo cháy 114” trên điện thoại di động; tổ chức thực tập  phương án chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ như: cửa hàng xăng dầu, khu chung cư, các điểm chợ trên địa bàn tỉnh.

V. Đức – T. Nguyễn
.
.