Ấm áp, nhân văn tại Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân

Thứ Hai, 27/11/2023, 18:03

Sáng 27/11, tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), Trại giam số 3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân trong không khí ấm áp, nhân văn, nhiều phần quà ý nghĩa cũng được trao tặng các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, cải tạo tốt…

Đến dự có đại diện Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Viện KSND tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An và một số ban, ngành, địa phương cùng 200 gia đình, người thân của các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại đây.

Ấm áp, nhân văn tại Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân -0
Các Đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân.

Theo báo cáo, mỗi năm Trại giam số 3 quản lý, giáo dục trên 2.600 phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, nhiều phạm nhân có tiền án, tiền sự, tái phạm, tái phạm nguy hiểm và hàng trăm trường hợp có án tù từ 15 - 30 năm, tù chung thân. Công tác giáo dục, cảm hóa người phạm tội trong thời gian qua cũng gặp không ít khó khăn.

Ấm áp, nhân văn tại Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân -1
Ban giám thị Trại giam số 3 đón đại biểu thăm nơi ở của các phạm nhân.

Mặc dù thế, quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam - Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, khắc phục các hạn chế, khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, trong đó nổi bật là công tác giáo dục, thực hiện chế độ chính sách pháp luật đối với phạm nhân.

Ấm áp, nhân văn tại Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân -1
Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 giới thiệu với người thân phạm nhân về thư viện sách dành cho phạm nhân cải tạo tại đây.

Việc tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hóa xóa mù chữ, phổ biến thời sự, chính sách pháp luật và chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động giáo dục, sinh hoạt, vui chơi giải trí cho phạm nhân được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ấm áp, nhân văn tại Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân -1
Các đại biểu thăm nơi làm việc của các phạm nhân.

Chế độ chăm sóc y tế đối với phạm nhân được đơn vị đặc biệt quan tâm. Định kỳ 2 năm 1 lần phạm nhân được tổ chức khám sức khoẻ tổng quát theo quy định. Việc tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân được tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Công tác xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được trại tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trong năm đã đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện 3 đợt cho 9 phạm nhân, đề nghị TAND tỉnh Nghệ An quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.644 phạm nhân.

Xác định việc tổ chức cho phạm nhân lao động và học nghề là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân. Trong thời gian qua Trại 3 đã phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Đàm Dũng, Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam mở 3 lớp dạy nghề Cơ khí và 3 lớp dạy nghề xây dựng cho 210 phạm nhân.

Ấm áp, nhân văn tại Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân -1
"Bữa cơm hạnh phúc" được tổ chức tại phân trại số 2, Trại Giam số 3 của Bộ Công an.

Việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử lễ tiết tác phong trong phạm nhân luôn được quan tâm tổ chức thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, trong những năm qua Trại giam Số 3 đã phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội và gia đình phạm nhân trong việc quản lý, giáo dục phạm nhân và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, như: Lập danh sách phạm nhân trong độ tuổi thanh niên chấp hành xong án phạt tù cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho Hội LHTNVN tỉnh để chủ động phối hợp giáo dục,hỗ trợ, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho thanh niên chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Ấm áp, nhân văn tại Hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân -1
 Một phạm nhân xúc động khi được gặp mẹ sau hơn 20 năm cải tạo tại đây.

Hội nghị đã được nghe nhiều phát biểu xúc động từ người nhà của các phạm nhân, những tâm tư, tình cảm họ gửi gắm đến Ban Giám thị trại cũng như CBCS trong đơn vị đã giáo dục, giúp đỡ, cải tạo người thân của họ trong thời gian chấp hành án phạt tù tại đây.

Đại tá Phan Đình Thành, Giám thị Trại giam số 3 Bộ Công an cũng chia sẻ: Hội nghị gia đình phạm nhân không chỉ là dịp để mỗi phạm nhân, gia đình có người phạm tội được gặp gỡ, nói lên những tâm tư, tình cảm về cảm hóa những người lầm lỗi mà hơn cả đó là sự cộng đồng trách nhiệm từ phía Trại giam và các gia đình chung tay cùng giúp đỡ để mỗi phạm nhân yên tâm cải tạo, trở thành những con người có ích cho xã hội. Đồng thời đây cũng là sự gắn kết giữa Trại giam và gia đình phạm nhân, các tổ chức xã hội trong việc quản lý, giáo dục phạm nhân và tìm ra giải pháp giúp cho những phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa họ tái phạm tội, đồng thời giúp họ trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Hội nghị kết thúc trong bữa cơm đầm ấm giữa các phạm nhân cùng người thân ngay tại bếp ăn của Trại giam số 3.

Thuỳ Anh
.
.