Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa:

Nỗ lực để được... thất nghiệp

Chủ Nhật, 15/03/2015, 09:34
Những người lính chữa cháy luôn mong ước được…. thất nghiệp. Và, để được thất nghiệp, trước hếti phải tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, phòng ngừa từ xa ở mọi lúc, mọi nơi…

Từ đầu năm 2014 đến nay Phòng PC66 Công an Khánh Hòa không chỉ chú trọng công tác điều tra cơ bản, tiến hành thẩm duyệt và thỏa thuận thiết kế - thiết bị PCCC 130 dự án, hạng mục công trình xây dựng, xác lập phương án bảo vệ an toàn PCCC cho 65 lượt tàu biển vào cảng Nha Trang chuyển giao cho Tổng kho Vĩnh Nguyên 135.700m³ xăng, dầu, mà còn tăng cường kiểm tra, định kỳ và đột xuất về PCCC tại 1.421 cơ sở. 

Tháng ba. Tiết trời ở dải đất Nam Trung Bộ trở nên nắng nóng gay gắt báo hiệu mùa khô bắt đầu. Bên cạnh nỗi lo hạn hán đe dọa sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, nguy cơ hỏa hoạn luôn tiềm ẩn trong các khu dân cư và những cánh rừng.

Trước thực tế đó, những cán bộ – chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy – cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) của Phòng PC66 Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều biện pháp tích cực chủ động phòng ngừa, giảm thiểu số vụ cháy và hậu quả thiệt hại xảy ra.

Triển khai đội hình chữa cháy.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng PC66 Công an Khánh Hòa, cho biết: Chỉ riêng TP Nha Trang có gần 1.200 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có trên 70 cơ sở trọng điểm, nhà cao tầng là trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, chung cư, siêu thị, tổng kho xăng dầu…  vốn là những nơi cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn hiểm họa cháy nổ, nhiệm vụ PCCC-CNCH, từ đầu năm 2014 đến nay Phòng PC66 Công an Khánh Hòa không chỉ chú trọng công tác điều tra cơ bản, tiến hành thẩm duyệt và thỏa thuận thiết kế - thiết bị PCCC 130 dự án, hạng mục công trình xây dựng, xác lập phương án bảo vệ an toàn PCCC cho 65 lượt tàu biển vào cảng Nha Trang chuyển giao cho Tổng kho Vĩnh Nguyên 135.700m³ xăng, dầu, mà còn tăng cường kiểm tra, định kỳ và đột xuất về PCCC tại 1.421 cơ sở.

Qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi sai phạm, đồng thời yêu cầu nhiều cơ sở khắc phục 3.026 thiếu sót từ việc đầu tư xây lắp, thiết kế xây dựng, bổ sung thiết bị PCCC tại chỗ…

Công tác kiểm tra, phúc tra 7 chuyên đề: xăng dầu, khu công nghiệp, khí đốt hóa lỏng, điểm trông giữ xe, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán bar, vũ trường, vật liệu nổ công nghiệp, chợ - trung tâm thương mại - siêu thị và 6 chuyên ngành: viễn thông, y tế, ngân hàng, giáo dục - đào tạo, điện lực, xây dựng đã được Phòng PC66 Công an Khánh Hòa siết chặt.

Đề cập đến công tác phòng ngừa, Thượng tá, Phó trưởng phòng Lê Văn Hùng cho biết, 3 tháng đầu năm nay, đơn vị đã tổ chức 23 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCC bằng hình ảnh trực quan sinh động, thu hút hơn 2.300 người, tổ chức 54 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho các đội PCCC cơ sở gồm 3.125 người tham gia, phối hợp với các lực lượng PCCC chuyên nghiệp, chuyên ngành quân đội, hàng không dân dụng tổ chức thực tập 25 phương án PCCC-CNCH, trong đó có phương án khẩn cấp nguy hiểm tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu cho Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH Khánh Hòa ban hành kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống cháy - nổ lớn.

Với những biện pháp đồng bộ nêu trên, từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn Khánh Hòa chỉ xảy ra 87 vụ cháy, giảm so với cùng kỳ trước đó 4 vụ. Không ít vụ cháy khi xảy ra đã được can thiệp hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

Cụ thể như ngày 10/12/2014 đã xảy ra sự cố rò rỉ gas sau khi xe ôtô chuyên dụng BKS 29C-110.97 chuyển giao 15 tấn gas vào bồn chứa tại Chi nhánh Công ty cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng Miền Nam ở thôn Như Xuân 1, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang. Cùng với việc triển khai rút gas ra khỏi bồn chứa, Phòng PC66 Công an Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương sơ tán 172 người dân ra khỏi tầm nguy hiểm, lập các chốt bảo vệ khép kín không để phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt gây cháy nổ…

Nhiều năm liền Phòng PC66 Công an Khánh Hòa giữ vững danh hiệu Đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và trong năm qua được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đại tá, Trưởng phòng Nguyễn Đức Dũng đã rất có lý khi nói rằng: Những người lính chữa cháy luôn mong ước được…. thất nghiệp. Và, để được thất nghiệp, chúng tôi phải tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, phòng ngừa từ xa ở mọi lúc, mọi nơi…

Phan Thế Hữu Toàn
.
.