Hội nghị “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên”

Thứ Sáu, 09/03/2018, 13:19
Sáng 9-3, Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì Hội nghị; PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu, truyền đạt nội dung học tập chuyên đề năm 2018.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ phát biểu khai mạc Hội nghị học tập chuyên đề

Trong 2 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND. Đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và chiến sỹ CAND. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục 

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đảng bộ tập trung, nắm bắt những nội dung, kiến thức truyền đạt của báo cáo viên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ cho biết, Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy CAND (11-3-1948 - 11-3-2018), việc tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 là một hoạt động mang tính thiết thực và có ý nghĩa rất quan trọng đối với CBCS, đảng viên trong Đảng bộ Tổng cục.

PGS, TS Trần Thị Minh Tuyết trực tiếp truyền đạt Hội nghị chuyên đề quan trọng năm 2018

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ yêu cầu, sau Hội nghị học tập chuyên đề, các Đảng bộ có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018 cho CBCS ở đơn vị mình thông qua nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ nhận thức sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh.



Minh Hiền
.
.