Công tác chuẩn bị bầu cử tại nơi có cử tri "đặc biệt"

Thứ Tư, 19/05/2021, 16:32
Công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026, được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Công an tỉnh An Giang cũng đã sẵn sàng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử tại nơi có cử tri “đặc biệt”…

Theo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang, thống kê đến thời điểm hiện tại, các cơ sở tạm giam, tạm giữ trên toàn tỉnh đang có 662 cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam. Trong đó, tạm giam là 256 người, tạm giữ 370 người. Đây là những cử tri “đặc biệt”, đòi hỏi công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử phải hết sức chu đáo, đảm bảo đúng các quy định.

Cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang tuyên truyền công tác bầu cử đến người bị tạm giữ, tạm giam.

Ghi nhận tại Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang, nơi có 256 cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam. Những ngày này, cán bộ quản giáo đảm nhiệm thêm nhiệm vụ là làm tuyên truyền viên về công tác bầu cử.

Trung úy Trần Thị Hạnh, Cán bộ quản giáo của trại cho biết, thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, cán bộ quản giáo phải tuyên truyền cho người bị tạm giam, tạm giữ hiểu được về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử. Cho họ biết được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân của mình, qua đó đánh giá quá trình hướng thiện của bản thân. Cán bộ quản giáo đến từng phòng giam, cho người bị tạm giữ, tam giam đọc hoặc đọc cho họ nghe về danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo ngày bầu cử tại đơn vị được diễn ra an toàn.

Về phương thức thực hiện bỏ phiếu vào ngày bầu cử, Trung tá Lê Văn Nâu, Đội trưởng Đội tham mưu – Hậu cần Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong trại tạm giam, đơn vị sẽ phối hợp với Tổ bầu cử khóm Tây Khánh 4 (phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) thực hiện bầu cử bằng cách mang thùng phiếu phụ, di động đến từng phòng giam cho người đang bị tạm giam, tạm giữ bỏ phiếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người, không để xảy ra trường hợp thông cung, gây rối…

“Vào ngày bỏ phiếu bầu, trại tạm giam là một trong những đơn vị, có CBCS được tham gia bỏ phiếu sớm. Sau đó, sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình là tổ chức, đảm bảo an ninh, an toàn cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu”, Trung tá Nâu cho biết.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh An Giang đến nay, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đối với người đang bị tạm giam, tạm giữ được đơn vị thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, từ nay đến ngày bầu cử, số lượng người bị tạm giam, tạm giữ sẽ có sự biến động, thay đổi bởi sẽ có người chuyển đến, được tại ngoại hoặc chuyển đi nơi khác do bản án có hiệu lực pháp luật, do thay đổi các biện pháp ngăn chặn trong quá trình tố tụng. 

Đối với các trường hợp trước ngày bầu cử mà những người đang bị tạm giam, tạm giữ có quyết định cho tại ngoại thì đơn vị sẽ có hướng dẫn cụ thể để họ về nơi thường trú thực hiện quyền bầu cử. Những trường hợp bị bắt tạm giam, tạm giữ gần ngày bầu cử nếu chưa có thẻ cử tri, đơn vị sẽ phối hợp với ủy ban bầu cử cơ sở bổ sung để họ được bầu cử tại trại. Không để bất lọt, sót bất cứ trường hợp nào, đảm bảo 100% cử tri trong đơn vị được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

“Đơn vị tập trung, quán triệt tốt công tác tuyên truyền, nhận thức của CSBS và người bị tạm giữ, tạm giam thấy được quyền và nghĩa vụ của mình được tham gia bầu cử. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã chủ động kế hoạch, phương án đảm bảo ngày bầu cử trong trại, diễn ra an ninh, an toàn. Thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19”, Đại tá Nguyễn Thanh Hà cho biết. 

Trần Lĩnh
.
.