Bộ trưởng Tô Lâm tiếp khách nước ngoài

Thứ Năm, 17/11/2016, 20:42
Chiều 17-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Yuri Fedotov, Tổng Giám đốc quốc gia Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam; bà Andrea Leadsom, Bộ trưởng Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh và ngài Neil Clayton Quigley, Chủ tịch Ngân hàng dự trữ New Zealand kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Waikato sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

 

Thay mặt Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cám ơn tới ngài Yuri Fedotov và ghi nhận sự đóng góp, hỗ trợ hiệu quả của UNODC cho Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Yuri Fedotov tại buổi tiếp.

Để tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả vốn có giữa Việt Nam và UNODC, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị UNODC tiếp tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ tích cực trên các vấn đề về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan tới ma túy; phối hợp với Chính phủ Việt Nam, các Bộ ngành của Việt Nam triển khai thực hiện thành công Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và ma túy; hỗ trợ các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về hoạt động điều tra và trình độ ngoại ngữ cho cán bộ của cơ quan hành pháp Việt Nam trong phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, mua bán người…; tiếp tục tăng cường hơn nữa trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, mua bán người…

Ngài Yuri Fedotov khẳng định, Bộ Công an Việt Nam đã, đang và sẽ là đối tác chính, quan trọng với UNODC trong chương trình hợp tác với Việt Nam. Đồng thời, Tổng Giám đốc quốc gia UNODC tại Việt Nam cũng nhấn mạnh, không chỉ Việt Nam mà cả Bộ Công an Việt Nam cũng được đánh giá là đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trong nước và khu vực.

Ngài Yuri Fedot cũng hứa sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để sự hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và UNODC ngày càng hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Tô Lâm và bà Andrea Leadsom tại buổi tiếp.

* Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp Bộ trưởng Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ ra rằng, trong năm gần đây, Chính phủ Anh rất quan tâm đến vấn đề chống buôn bán động, thực vật hoang dã. Tại Việt Nam, hoạt động mua bán động, thực vật hoang dã diễn ra phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi, tính tổ chức ngày càng cao, đường dây hoạt động có tính chất xuyên quốc gia, liên tỉnh…

Xác định được tình hình này, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trong phòng ngừa, đấu tranh chống nạn buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã; tham gia các Công ước quốc tế như Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã…; ...

Bộ Công an Việt Nam cũng đã ra chỉ đạo về phòng, chống buôn bán động vật hoang dã như: thành lập các lực lượng chuyên trách đấu tranh với tội phạm buôn bán gỗ và động vật hoang dã; triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vận chuyển, buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã; phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tại Việt Nam mở nhiều lớp tập huấn về hệ thống văn bản pháp luật liên quan tới động vật hoang dã, nhận dạng các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thực thi nhiệm vụ…

Do các đối tượng hoạt động có yếu tố xuyên quốc gia, tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi, để đấu tranh có hiệu qua với loại tội phạm này, Bộ Công an Việt Nam đề nghị tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước, trong đó có Vương quốc Anh, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tội phạm buôn gỗ lậu và động vật hoang dã; tăng cường phối hợp trong điều tra, truy bắt các loại tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loại nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ…; phối hợp thực hiện đầy đủ các công ước quốc tế, các cam kết và nghĩa vụ quốc tế trong phòng, chống tội phạm buôn lậu gỗ và động vật hoang dã…

Bà Andrea Leadsom khẳng định, trên cương vị của mình, sẽ cố gắng hỗ trợ Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán động, thực vật hoang dã.

Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Neil Clayton Quigley tại buổi tiếp.

* Cũng trong chiều 17-11, tại buổi tiếp ngài Neil Clayton Quigley, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quan hệ song Phương Việt Nam – New Zealand từ khi thiết lập đến giờ ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực và đang có những động lực mới, trong đó hợp tác cảnh sát và phòng chống tội phạm là một trong những nội dung được hai nước ưu tiên.

Để mối quan hệ này tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của New Zealand tăng cường hợp tác trao đổi các thông tin tội phạm, tình hình, kết quả, kinh nghiệm và biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia có liên quan tới hai nước; đề nghị phía New Zealand hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng phục vụ công tác của Lực lượng Cảnh sát…

Cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Neil Clayton Quigley khẳng định sẽ cố gắng góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam – New Zealand nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật New Zealand nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp trong thời gian tiếp theo.

Khổng Hà
.
.