24 giờ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ

Thứ Tư, 01/11/2023, 15:31

Hoạt động bảo vệ an ninh dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong mỗi chuyến công du nước ngoài đều được cơ quan mật vụ thực hiện rất cẩn thận và chi tiết. Nhiều tháng trước khi chuyến thăm diễn ra, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ thường làm việc với lực lượng an ninh nước chủ nhà, khảo sát các địa điểm thích hợp cũng như đánh giá và phát hiện sớm các nguy cơ có thể ảnh hưởng tới an ninh của phái đoàn.

Chặt chẽ việc ứng trực

Để phục vụ cho sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng này, từ đầu tháng 9, các đơn vị trực thuộc Công an TP Hà Nội đã ứng trực với 100% quân số, phương tiện, thiết bị. Những lực lượng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và các phòng chức năng, đơn vị của Công an TP Hà Nội đều tham gia triển khai hiệu quả phương án bảo đảm an ninh, an toàn chung; thực hiện mục tiêu kép: Tức là ngoài công tác bảo đảm ANTT thường ngày, còn phải tăng cường bảo vệ tại các địa điểm diễn ra hoạt động của phái đoàn Hoa Kỳ hay các tuyến đường mà đoàn xe Tổng thống Joe Biden di chuyển qua.

24 giờ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ -1
Lực lượng CAND thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến đường đoàn xe Tổng thống Joe Biden đi qua. Ảnh: Nguyễn Thắng
24 giờ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ -2

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, đây là lần thứ 6 đơn vị được phục vụ Tổng thống Hoa Kỳ. 5 lần trước là khi các Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam gồm Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George W. Bush (năm 2006), Tổng thống Barack Obama (2016), Tổng thống Donald Trump (lần một là vào tháng 11/2017, khi ông đến Việt Nam dự Hội nghị cấp cao APEC và lần hai là vào tháng 2/2019 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Hoa Kỳ). Lần nào, các đoàn Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm thì công tác an ninh và đảm bảo an toàn giao thông đều có những yêu cầu riêng. Chẳng hạn, toàn bộ thiết bị, máy móc phục vụ công tác hậu cần cho Tổng thống Joe Biden được chiếc siêu vận tải C17 chở từ Hoa Kỳ tới Việt Nam trước vài ngày. Đoàn Hoa Kỳ cũng tự thuê toàn bộ phương tiện chuyên chở phục vụ đoàn của họ trong suốt thời gian hoạt động.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để nắm chắc tình hình ANTT tại các địa bàn phục vụ công tác bảo vệ đoàn; duy trì nghiêm túc các kíp trực chiến đấu. Trong suốt thời gian diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - đơn vị chủ công thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố luôn trong trạng thái sẵn sàng tham gia phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, đảm bảo ANTT các hoạt động của đoàn và xử lý các tình huống phức tạp về ANTT khi có lệnh điều động.

Linh hoạt trong đón tiếp

Khác với những lần thăm Việt Nam trước đây của những người tiền nhiệm, chuyến thăm lần này của Tổng thống Joe Biden chỉ kéo dài hơn 24 giờ đồng hồ (từ chiều 10/9 đến chiều 11/9). Tuy nhiên, không vì thế mà công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh được lược giản. Ngược lại, lực lượng CAND đã dày công lên mọi phương án nhằm bảo đảm an ninh, an toàn ở mức độ cao nhất cho Tổng thống Joe Biden trong suốt thời gian ông có mặt tại Việt Nam.

Đặc biệt, với kinh nghiệm qua nhiều lần bảo vệ chuyến thăm Việt Nam của các đời Tổng thống Hoa Kỳ trước đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã khéo léo giải quyết thấu đáo những kiến nghị của cơ quan an ninh Hoa Kỳ, vừa đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, vừa linh hoạt để “đáp lại” việc nước bạn đón tiếp trọng thị Tổng Bí thư và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trong những năm qua. Lực lượng Cảnh vệ đã đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cả 3 vùng: Trên không, mặt đất, dưới lòng đất tại các địa điểm hoạt động và lưu trú của Tổng thống Joe Biden ở Hà Nội.

24 giờ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ -0
Lực lượng Cảnh vệ Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden. Ảnh: Phong Sơn
24 giờ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Mỹ -3

Cần phải biết thêm rằng, hoạt động bảo vệ an ninh dành cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong mỗi chuyến công du nước ngoài đều được cơ quan mật vụ Hoa Kỳ thực hiện rất cẩn thận và chi tiết. Nhiều tháng trước khi chuyến thăm diễn ra, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã làm việc với lực lượng an ninh nước chủ nhà, khảo sát các địa điểm thích hợp cũng như đánh giá và phát hiện sớm các nguy cơ có thể ảnh hưởng tới an ninh của phái đoàn. Ngay cả danh sách phóng viên tham dự các sự kiện có sự hiện diện của tổng thống hoặc quan chức cấp cao Hoa Kỳ cũng được kiểm soát khá chặt chẽ.

Đơn cử như cuộc họp báo được Nhà Trắng tổ chức tại khách sạn JW Marriott Hà Nội tối 10/9. Để có thể lọt vào danh sách tham dự sự kiện này, các phóng viên phải đăng ký từ trước với Bộ Ngoại giao, được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Văn phòng Báo chí cũng như cơ quan an ninh Nhà Trắng chấp thuận. Hoặc, như khi Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội chiều 10/9, cơ quan an ninh Hoa Kỳ cũng yêu cầu các phóng viên tác nghiệp đến trước 2 tiếng để kiểm tra an ninh, đứng cách xa chân cầu thang máy bay tới vài trăm mét và không được di chuyển. Những yêu cầu khắt khe này cho thấy, phía Hoa Kỳ thiết lập mức độ an ninh cao đến thế nào cho nguyên thủ quốc gia của họ trong mỗi chuyến công du.

Minh Thư - Phong Sơn - Nguyễn Thắng
.
.