Trộm cắp não và nội tạng người để rao bán trên mạng

Thứ Ba, 08/12/2015, 07:00
David Charles, 23 tuổi, người Ấn Độ sống ở bang Indiana (Mỹ), đã nhận tội đột nhập Bảo tàng Y khoa ở địa phương, ăn cắp nhiều bộ não cũng như mô người và rao bán trên mạng.

Trộm 80 hũ đựng não và mô người

Hãng tin Reuters ngày 27-11 cho biết, tại tòa án hạt Marion, Charles sống ở thành phố Indianapolis, bang Indiana (Mỹ) đã nhận sáu tội danh, trong đó bao gồm tội ăn cắp tài sản và trộm. Người phát ngôn công tố viên hạt Marion - Anthony Deer cho biết, tòa tuyên xử Charles một năm quản thúc tại gia và hai năm thử thách.

Truyền thông địa phương cho biết, Charles đã nhiều lần đột nhập vào Bảo tàng Lịch sử Y khoa Indiana để ăn cắp những chiếc hũ đựng não và mô người rồi rao bán trên trang bán hàng trực tuyến eBay. Bảo tàng này tiền thân là một bệnh viện tâm thần, được thành lập năm 1848 và hoạt động đến năm 1994. Sau đó, được chuyển thành bảo tàng với một phòng xét nghiệm và giải phẫu.

Những bộ não người được ngâm dung dịch bảo quản ở bảo tàng đã bị Charles đánh cắp.

Bảo tàng này trưng bày nhiều mẫu vật của người bệnh đã điều trị ở bệnh viện trước đó. Những mẫu vật này được bảo quản trong những chiếc hũ ngâm dung dịch bảo quản, chủ yếu là não và mô người. Charles bị bắt mới đây sau khi một người đàn ông ở San Diego mua bộ não người với giá 600 USD rồi báo cho cảnh sát.

Chính người đàn ông ở San Diego này cũng phát hiện những thứ mà ông mua từ Charles trùng khớp với những mẫu vật mà bảo tàng bị mất cắp. Ông thấy nghi ngờ nên trình báo cảnh sát thành phố Indianapolis. Hơn nữa, khi đột nhập bảo tàng, Charles bất cẩn để lại một tờ giấy còn lưu dấu vân tay dính máu của mình trên đó. Lần theo những dấu vết này, cảnh sát tóm được Charles và thu hồi 80 hũ đựng não và mô người.

Mua nội tạng phi pháp

Cảnh sát Israel vừa bắt 9 người tình nghi liên quan hoạt động mua bán nội tạng người. Theo thư ký báo chí cảnh sát Israel Micky Rosenfeld, tất cả những người bị bắt đều là công dân Israel, đa số xuất thân từ Liên Xô (cũ). Theo Đài phát thanh Israel, những kẻ phạm tội đã đăng quảng cáo trên các báo tiếng Nga và Arab, đề nghị những ai muốn bán nội tạng với giá 30.000 USD liên hệ với chúng. 

Việc phẫu thuật được tiến hành tại Ukraine. Công việc điều tra được bắt đầu sau khi một phụ nữ người Israel đệ đơn lên cảnh sát, báo là đã bán một quả thận nhưng mãi không nhận được tiền. Người phụ nữ này nói bà đã liên hệ với nơi bán nội tạng trên một tờ báo địa phương. Vụ việc được vạch trần sau khi một nhân viên cảnh sát giả dạng người hiến tạng.

Gia tăng nạn buôn bán nội tạng người trên thế giới.

Các nhà điều tra cho rằng, đã có hàng chục người là nạn nhân của các hợp đồng này. Cảnh sát Israel đã thông báo vụ việc cho nhà cầm quyền Ukraine. Theo cảnh sát, cầm đầu đường dây là hai người đàn ông, một sống ở trung tâm Israel, người kia ở Haifa. Mỗi một thành viên của nhóm có nhiệm vụ riêng: một người chịu trách nhiệm kiểm tra sức khỏe người bán tạng, người kia bảo đảm cho họ hộ chiếu và visa.

Người thứ ba chịu trách nhiệm đưa đón họ ở sân bay. Israel cho phép cấy ghép tạng lấy từ họ hàng của người bệnh hoặc từ những người hiến tạng nặc danh. Tuy nhiên, việc buôn bán tạng là bất hợp pháp. Trong khi đó, luật Israel và ở một loạt các nước không cấm buôn bán nội tạng, nếu người hiến tạng chịu đi thực hiện phẫu thuật ở nước ngoài. Theo Hội cấy ghép tạng Israel, mỗi năm gần 200 người Israel ra nước ngoài để cấy ghép tạng cho mình. Đa phần là ghép thận.

Nội tạng người chết bị đánh cắp tại Mỹ:

Bảy người lo dịch vụ chôn cất tại New York, Mỹ vừa bị cáo buộc dính líu tới việc ăn cắp nội tạng của người chết. Theo báo cáo, những kẻ này đã lấy cắp nội tạng của tử thi và bán cho các công ty sinh học để cấy ghép và nghiên cứu. Cho đến nay, hàng trăm bộ phận người đã bị đánh cắp với giá trị lên đến hàng triệu USD.

Nguyễn Lai - Linh (tổng hợp)
.
.