Nga – Mỹ ganh nhau vị trí.. xả rác vũ trụ nhiều nhất thế giới

Thứ Hai, 23/10/2017, 09:43
Không gian vô tận đã cung cấp cho loài người rất nhiều kiến thức kể từ khi cuộc đua chinh phục vũ trụ bắt đầu vào năm 1957. Con người biết ơn điều đó nhưng chúng ta lại trả cho nơi đó nhiều những thứ khác: rác thải.

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ mới được công bố, 95% lượng rác thải trong không gian quanh Trái đất tới từ các hoạt động của con người: vệ tinh hỏng, các bộ phận của tên lửa đẩy đã qua sử dụng, các bộ phận tách ra từ các tàu vũ trụ...

Nga – Mỹ ganh nhau vị trí.. xả rác vũ trụ nhiều nhất thế giới. Ảnh: ITN

Trong số rác thải khổng lồ này, Nga – Mỹ là hai nước chịu trách nhiệm cho phần lớn.

Cụ thể, Nga là tác giả của 6.515 mảnh rác thải, trong đó có 3.961 mảnh có kích thước đáng kể, Mỹ đứng cạnh Nga với 6.221 mảnh rác thải, trong số đó 3.999 mảnh có kích thước nguy hiểm. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 3 với 3.839 mảnh, trong đó có 3.475 mảnh lớn.

Tiếp theo trong danh sách là Pháp, Nhật Bản và Ấn Độ với mỗi nước hàng trăm mảnh.

Hầu hết những mảnh rác vũ trụ đó đều là những mảnh vỡ của tên lửa, vệ tinh đã hết hạn sử dụng, hay rác sinh hoạt còn sót lại trên các trạm không gian.

Thậm chí là những vệt sơn bong tróc từ các máy móc thiết bị hay nguyên những con tàu của các vụ phóng thất bại.

Hiện con người chưa biết chính xác những đồ phế thải này ảnh hưởng đến vũ trụ hay tầng khí quyển trên cao như thế nào, có tác động gì đến sự biến đổi khí hậu không.

Tuy nhiên, chắc chắn chúng sẽ gây hai nguy cơ lớn: Trước tiên, rác thải có thể rơi trở lại Trái Đất, gây nguy hiểm cho con người. Thứ hai, việc có quá nhiều 
Thiện Nhân
.
.