Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bạc Liêu

Thứ Hai, 04/12/2023, 08:39

Công an các cấp trong tỉnh chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình theo các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, góp phần đưa phong trào ngày càng thực chất, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Trong năm 2023, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức nhiều hội nghị lớn liên quan công tác xây dựng phong trào, công tác dân vận, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UBTƯMTTQ Việt Nam về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, giai đoạn 2013 – 2023”; sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng, chống tội phạm” trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2023; biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2018 – 2023…

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bạc Liêu -0
Công an tỉnh Bạc Liêu chung tay cùng cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác an sinh, giảm nghèo tại địa phương.

Qua đó, công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện, toàn tỉnh Bạc Liêu có 50 mô hình với 263 điểm nhân rộng, trong đó có 9 mô hình được Bộ Công an công nhận nhân rộng trên toàn quốc, gồm: “Câu lạc bộ người hoàn lương”; “Tổ tự quản dòng tộc về ANTT”; “Tổ giáo dân tự quản, tự phòng về ANTT”; “Tuyến kênh an toàn về ANTT”; “Tổ ngư dân tự quản về ANTT trên biển”; “Tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về ANTT”; “Câu lạc bộ 3 tích cực trong đồng bào Khmer”; “Câu lạc bộ nữ phòng chống tội phạm” và “Câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh phòng chống tội phạm”.

Công an các cấp trong tỉnh chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình theo các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, góp phần đưa phong trào ngày càng thực chất, phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của người dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Trong năm 2023, Công an tỉnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được 1.406 cuộc với 131.274 người tham dự; phát 155.853 tờ rơi; tổ chức 21.074 đợt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, phát loa lưu động tại địa bàn dân cư. Qua đó, thành viên các mô hình, tổ chức quần chúng đã phát huy vai trò làm chủ trong giữ gìn ANTT; cung cấp cho cơ quan Công an 1.994 nguồn tin về ANTT; vận động nhân dân giao nộp 2.278 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo; hòa giải thành công 384 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân… góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công an tỉnh cũng đã đóng góp và vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 156 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; xây 13 cầu giao thông nông thôn; trao 12.500 phần quà, 21.000 quyển tập, 158 suất học bổng, 465 thẻ BHYT, hơn 60 tấn gạo… tặng gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền trên 22 tỷ đồng.

V.Đức – T.Nguyễn
.
.