“Luồng gió mới” trong phòng, chống tội phạm về kinh tế ở Yên Bái

Thứ Năm, 09/06/2022, 06:59

Trên cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Đại tá Đặng Hồng Đức đã để lại nhiều dấu ấn. Một trong những dấu ấn đó là việc chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu…

Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện 86 vụ, 119 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Hơn 2 năm trước, Đại tá Đặng Hồng Đức về nhận công tác tại Công an tỉnh Yên Bái. Thời điểm dịch đó, tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cuộc sống của người dân cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

z3423007900836_2b2afab24128cfedfecef5e8ca6b452e.jpg -0
Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái hỏi cung một đối tượng trong vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trạm thu phí IC 14.

Từ những ngày kiểm tra thực tế ở địa bàn, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái nhận thấy trong việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, thuế, bảo hiểm, khoáng sản, lâm sản, gian lận thương mại…, còn một số hạn chế. Từ đó, một số cán bộ đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lập, tập hợp khống chứng từ không đúng thực tế phát sinh để quyết toán nguồn kinh phí được cấp, vận chuyển, buôn bán hàng hoá do nước ngoài sản xuất không có thủ tục, giấy tờ cũng như vi phạm các quy định về quản lý rừng vẫn có những diễn biến phức tạp.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu phải nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện các sai phạm; ngăn chặn thiệt hại và thu hồi tài sản cho Nhà nước; đồng thời điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, thực hiện nhất quán quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.  Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn hệ lực lượng nắm tình hình, kịp thời phát hiện các vụ việc, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.

Thượng tá Đào Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái cho biết, tuy không có tiếng súng nhưng mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về kinh tế cũng cam go và không kém phần khốc liệt. Trong cuộc chiến ấy, nếu yếu lòng, bị tác động bởi hoàn cảnh và các “thế lực” sẽ “chùn” tay; thậm chí bị hạ gục bởi những “viên đạn bọc đường”.

Họ cũng không ít lần cảm thấy chạnh lòng khi phải xử lý đối với những sai phạm của cán bộ, đảng viên… Song dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm của đồng chí Giám đốc, tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập nên những chiến công, thành tích.

Nổi bật là trong quá trình điều tra, xác minh vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại UBND xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, Yên Bái, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện công tác quản lý nhà nước về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng còn bộc lộ nhiều sơ hở, thiếu sót, dễ bị tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội, gây thất thoát kinh phí, ảnh hưởng đến công tác quản lý và bảo vệ rừng của Nhà nước.

Từ đó, đơn vị đã tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát kinh tế đã trao đổi thông tin đến hệ lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an cấp huyện.

Qua đó, Công an huyện Lục Yên đã nắm tình hình; xác minh, tạm giữ số tiền sai phạm trong chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng xảy ra tại 13 xã trên địa bàn huyện là hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền trên đã được bàn giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra, xác minh công tác quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường tại các xã trên địa bàn huyện Lục Yên. Đến nay, Tỉnh uỷ Yên Bái đã có kết luận về xử lý kết quả thẩm tra, xác minh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban chấp hành đảng bộ các xã trực thuộc Đảng bộ huyện Lục Yên.

Từ đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, khởi tố 1 vụ án, 19 bị can phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Khi tiến hành điều tra vụ án này, anh và đồng đội không khỏi đau xót khi cùng lúc phải xử lý nhiều đảng viên, thậm chí có những người từng phối hợp công tác trong nhiều năm.

Quá trình điều tra đã xác định 19 bị can là cán bộ lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, Công an xã bán chuyên trách đã cùng bàn bạc, thống nhất để lập khống thêm người vào danh sách nhận tiên với tổng số tiền thiệt hại hơn 2,4 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu hồi 100% số tiền các đối tượng gây thiệt hại.

Tiếp đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Trần Quốc Dương  (SN 1975), công chức địa chính xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ; Trần Đăng Khôi (SN 1979), Chủ tịch Hội Nông dân huyện Văn Chấn; Trần Đăng Khánh (SN 1980), Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Văn Chấn về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, từ năm 2019 đến năm 2020.

Mở rộng điều tra, đến ngày 16/2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nông Ích Chấn (SN 1972, ở tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quá trình điều tra xác định: Trong quá trình khảo sát, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thương mại Thiên Hà thực hiện triển khai Dự án trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, 3 bị can trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi chuyển 5,9ha đất do UBND xã Phù Nham đang quản lý thành đất rừng sản xuất của các hộ dân. Sau đó bán lại cho Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thương mại Thiên Hà để hưởng lợi gần 1,6 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành điều tra, xác minh 55 vụ, 107 đối tượng với tổng số tiền tạm giữ, thu hồi, xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu, tiêu hủy hàng hóa hơn 18 tỷ đồng, chiếm tỉ lệ 94% của toàn lực lượng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 5 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Yên Bái đã điều tra, xác minh, xử lý 86 vụ với 119 đối tượng.

Điển hình trong số đó là vụ “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. Trước đó, qua công tác điều tra cơ bản lĩnh vực giao thông và nắm tình hình việc thực hiện các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện quá trình thống kê giải phóng mặt bằng có tài sản trên đất bị thu hồi được xây dựng trên đất tại Dự án đường nối quốc lộ 32 C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, có một số sai sót. Từ đó, các trinh sát đã trực tiếp xuống hiện trường thu thập thông tin, phát hiện tài sản được xây dựng; thu thập thông qua quần chúng nhân dân và đối chiếu với các hồ sơ, sổ sách…

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất", xảy ra tại Dự án đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái từ năm 2020 đến năm 2021.

 Chia sẻ những bí quyết của sự thành công, Thượng tá Đào Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Yên Bái cho biết: Trước hết đó là sự phối hợp chặt chẽ của đồng đội trong quá trình xác minh ngay khi có nguồn tin. Đó còn là việc dám "đứng mũi chịu sào" của người đứng đầu Công an tỉnh, từ đó đã tạo động lực và tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xuân Mai
.
.