Ghi nhận ở Đảng bộ triển khai sinh hoạt chính trị "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"

Thứ Bảy, 04/02/2023, 06:47

Được tổ chức kịp thời, đúng thời điểm, đợt sinh hoạt chính trị "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" có ý nghĩa thiết thực đối với công tác xây dựng, chính đốn Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên ở đơn vị đặc thù, với nhiệm vụ khó khăn, nặng nề như Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.

Từ đợt sinh hoạt chính trị đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia; xây dựng Đảng, xây dựng Cục An ninh đối ngoại thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

3.jpg -0
Đại uý Trần Hồng Thái, cán bộ Công an xã Mường Nhé hướng dẫn người dân làm căn cước công dân.

Từ thủ đô Hà Nội lên đến xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé (Điện Biên), phải di chuyển mất khoảng 15-16 giờ, với những khúc cua tay áo trở thành nỗi ám ảnh của không ít cánh lái xe. Chỉ một chi tiết ấy thôi đã phần nào khắc họa những khó khăn của địa bàn nơi Đại uý Trần Hồng Thái, cán bộ Cục An ninh đối ngoại, đang tăng cường tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT đóng quân. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, anh đã gắn bó và yêu mến mảnh đất biên giới còn nhiều khó khăn...

Khi Đại uý Thái nhận nhiệm vụ, con gái nhỏ của anh vừa tròn 9 tháng tuổi. Về môi trường công tác hoàn toàn mới, ban đầu anh cũng không khỏi bỡ ngỡ, xen lẫn lo âu. Anh nhớ lại: Với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, Mường Nhé đã từng bước "thay da, đổi thịt" nhưng vẫn còn đó không ít khó khăn. Tại địa bàn xã, chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ hiểu biết còn hạn chế; cùng với khó khăn về vật chất, anh còn phải đối mặt với sự bất đồng về ngôn ngữ… Đại uý Thái tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân nhưng khi về công tác tại Công an xã Mường Nhé, anh lại tham gia chủ yếu các mảng công tác chủ yếu là nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát. Cũng vì thế, mọi kiến thức và kinh nghiệm phải học hỏi và bắt nhịp lại. Trong những ngày đó, anh vừa làm, vừa học, từ công tác quản lý hành chính, hình sự, quản lý dân cư và sử dụng phầm mềm dữ liệu quốc gia về dân cư…

"Trong những ngày đó, tôi thường xuyên nhận được sự quan tâm của Thường vụ Đảng uỷ Cục An ninh đối ngoại. Cụ thể, cán bộ của Cục thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình, hướng dẫn công tác và kịp thời hỗ trợ, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong tư tưởng và những vấn đề liên quan đến cuộc sống gia đình…Từ đó, giúp tôi ý thức được việc tăng cường công tác tại các địa bàn xa xôi vừa là thử thách nhưng cũng là cơ hội để nâng cao năng lực của bản thân" - Đại uý Trần Hồng Thái cho biết. Từ đó, anh đã đặt danh dự lên trên hết, giữ gìn danh dự của bản thân và hình ảnh của lực lượng bằng những hoạt động thiết thực, trong mọi lời nói và việc làm; trong công tác cũng như trong cuộc sống…

Cho đến bây giờ, Đại uý Trần Hồng Thái vẫn nhớ ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại Mường Nhé, địa bàn xa xôi đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Dân cư địa bàn thì rải rác, các bản ở xa nhau và tập tính của người Mông thường ở những nơi hiểm trở nên mỗi khi xuống bản nắm tình hình hoặc giải quyết công việc thường phải di chuyển rất khó khăn. Địa bàn nơi anh phụ trách có những bản cách trung tâm xã khoảng 10km, muốn vào bản có nhiều đoạn phải đi bộ. Vất vả nhất là những khi trời mưa, anh cùng đồng đội phải để xe ngoài đường rồi đi bộ vào và vác theo máy móc để làm; có những đoạn đi qua suối mùa mưa phải lội nước ngập đến thắt lưng.

Kỷ niệm thì có nhiều, song Đại uý Trần Hồng Thái ấn tượng nhất là lần cùng đồng đội truy bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em. Khoảng 0h hôm đó, Công an xã Mường Nhé phát hiện đối tượng trốn trong nhà người thân trên một quả đồi. Khi anh và đồng đội đến nơi thì phát hiện đối tượng đang cùng anh em trong gia đình đang uống rượu, có biểu hiện quá khích… Để đảm bảo an toàn, anh và đồng đội đã nhờ Công an huyện hỗ trợ.

Ngoài ra, Cục An ninh đối ngoại còn có các cán bộ tăng cường tại các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về ANTT như Nghệ An, Quảng Trị, Lạng Sơn, Sơn La và Quảng Ninh. Thường vụ Đảng uỷ Cục đã phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh để phối hợp trong công tác quản lý, đào tạo cán bộ… Từ đó, đã giúp cán bộ khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Để thực hiện hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về chủ đề "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" trong Đảng bộ Cục, Cục An ninh đối ngoại đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức cho các cán bộ, đảng viên xem lại phóng sự về yêu cầu của Tổng Bí thư đối với cán bộ, đảng viên tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu bối cảnh ra đời, ý nghĩ của lời căn dặn. Từ đó, kiểm điểm xem mỗi tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên đã thực sự quý trọng danh dự, truyền thống của ngành, của cá nhân mình với tư cách là cán bộ, chiến sĩ CAND.

Sau khi được học tập và quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ với bản thân đã có suy nghĩ và hành động nào ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngành hay không? Trên sơ sở nhận thức rõ nội dung, ý nghĩa và kiểm điểm, soi chiếu việc thực hiện trong thời gian qua, mỗi đảng viên liên hệ, xác định trách nhiệm của mình trước Đảng, ngành và nhân dân; có phương hướng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt nội dung lời căn dặn, gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND bằng những hành động, việc làm thiết thực…

Xuân Mai
.
.