Tài xế xúc động cảm ơn CSGT dập tắt vụ cháy xe rơ mooc

Chủ Nhật, 05/04/2020, 20:47
Chiếc xe tải kéo theo rơ mooc khi đi qua chốt chống dịch tại số 14 cầu Đồng Quang (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) bị bốc cháy lốp sau bên lái ở phần rơ mooc...


Trao đổi với PV, Đại uý Vũ Quang Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: Vào khoảng 17h30 ngày 5/4, tại chốt phòng dịch số 14 cầu Đồng Quang do Thượng úy Đinh Công Kiên làm Trưởng chốt đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe ô tô tải BKS: 19C-15016 kéo theo rơ mooc BKS: 19R-00819 đi qua chốt chống dịch bị bốc cháy lốp sau bên lái ở phần rơ mooc.

Thấy vậy, đồng chí Kiên đã cùng với các đồng nghiệp đuổi theo hô hoán lái xe dừng lại. Ngay sau khi lái xe dừng lại các đồng chí tại chốt gồm Thượng úy Đinh Công Kiên, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, cán bộ Phòng CSGT, đồng chí Lương Mai Khang và Lý Mạnh Hòa (Đội Thanh tra giao thông vận tải Hoài Đức) đã nhanh chóng bẻ cây, vác bình nước từ chốt cùng với lái xe nhanh chóng dập lửa. Sau khoảng 15 phút khẩn trương, ngọn lửa đã bị khống chế, tránh được một vụ hỏa hoạn có thể gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản.

Lái xe là anh Lê Duy Hóa 1975 (ở xã Thanh Kiệt, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết là do xe bị bó phanh nên ko biết dẫn tới ma sát và bốc cháy lốp xe. Lái xe đã xúc động cảm ơn các đồng chí tại chốt công tác kịp thời giúp dập tắt ngọn lửa, ngăn chặn một thảm họa có thể xảy ra.

CSGT phối hợp với Thanh tra vận tải dập tắt đám cháy.
P.V
.
.