Bảo đảm thông tin được thu thập phải “chính xác, sống, sạch”

Thứ Hai, 21/12/2020, 15:59
Sáng 21/12, Đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an TP Cần Thơ về tiến độ, kết quả thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp quản lý, căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử.


Tại buổi làm việc, Đại tá Võ Văn Thăng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ báo cáo đồng chí Thứ trưởng và Đoàn công tác Bộ Công an kết quả thực hiện 2 dự án trên địa bàn thành phố. Với tinh thần, quyết tâm cao, ngay từ khi triển khai thực hiện dự án, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (QLHC về TTXH) toàn thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn, Cảnh sát khu vực xác định rõ mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện 2 dự án. Từ đó, ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành dự án với hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác tại bộ phận tiếp dân làm CCCD của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, Công an TP Cần Thơ đã thu thập thông tin đối với nhân khẩu thường trú 1.292.593/1.2296.105 (đạt tỷ lệ 99,73%); nhân khẩu tạm trú 44.570/63.068 (đạt tỷ lệ hơn 70%). Điều chỉnh bổ sung thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 101.491 phiếu (DC02); đã rà soát, bổ sung, điều chỉnh và kiểm tra, phúc tra thông 1.250.353/1.297.124 (đạt 96,39%).

 Về dự án sản xuất cấp, quản ký CCCD, đến nay đã cấp 580.993 trường hợp (chiếm 55,19%), còn lại hơn 470.000 trường hợp là công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD (chiếm 44,81%)

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác lớp tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH toàn TP Cần Thơ

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác tại bộ phận tiếp dân làm CCCD của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ; lớp tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho lực lượng  Cảnh sát QLHC về TTXH toàn thành phố do Công an TP Cần Thơ và VNPT Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao đổi cùng Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Cần Thơ về tiến độ, kết quả thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp quản lý CCCD có gắn chíp điện tử

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Công an TP Cần Thơ trong triển khai, tổ chức thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp quản lý, CCCD có gắn chíp điện tử theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, thời gian tới, là giai đoạn nước rút thực hiện 2 dự án, Công an TP Cần Thơ tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của việc thực hiện các dự án. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chuẩn bị tốt mọi điều kiện, tập trung rà soát nguồn lực triển khai thực hiện dự án. 

Công an cấp cơ sở tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” phối hợp chặt với các ban, ngành địa phương như: y tế, tư pháp, trưởng khu vực… nắm chặt, cập nhật kịp thời những biến động về thông tin cá nhân, nhân khẩu thường trú trên địa bàn để bổ sung, chỉnh sửa. Bảo đảm thông tin được thu thập phải là thông tin “chính xác, sống, sạch”, góp phần cùng Công an cả nước hoàn thành các dự án hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ theo quy định của Bộ Công an.


Trần Lĩnh - P. T.
.
.