Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường

Thứ Năm, 17/09/2020, 10:11
Ngày 17/9, tại Công an TP Cần Thơ, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và tập huấn công tác thống kê trong CAND.


Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Cùng dự có Đại tá Huỳnh Thới An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ; lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an 32 tỉnh, thành cụm phía Nam.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an các tỉnh, thành tập trung triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là vi phạm trong lĩnh vực y tế liên quan tới phòng ngừa lây lan dịch COVID-19. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ, chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản chưa được cải thiện đáng kể. Công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết một số tình hình phức tạp, bức xúc nổi lên có liên quan đến trách nhiệm của Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường còn hạn chế, chưa kịp thời. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Trần Minh Lệ yêu cầu các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác. Cụ thể, công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Tình hình kết quả thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ Cảnh sát. Đánh giá việc thực hiện thẩm quyền và tiến hành một số hoạt động điều tra của lực lượng Cảnh sát môi trường tại đơn vị, địa phương. Chỉ rõ những mặt công tác đã đạt được, những tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân, qua đó, thảo luận đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới. 

Thiếu tướng Trần Minh Lệ đề nghị cán bộ tham dự lớp tập huấn phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm, thực hiện đầy đủ nội dung chương trình lớp tập huấn và yêu cầu của giảng viên, tích cực nghiên cứu và trao đổi, thảo luận…

Trần Lĩnh
.
.