Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày Truyền thống CAND:

Điều cốt yếu là giữ vững thế trận lòng dân

Thứ Ba, 18/08/2020, 10:15
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trả lời phỏng vấn Báo CAND.

“Tôi luôn tâm niệm lời Bác dặn: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được”. Thực tiễn công tác chứng minh sâu sắc rằng, khi ta biết dựa vào nhân dân, được nhân dân giúp đỡ thì khó khăn mấy cũng thành công” – Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 75 năm Ngày Truyền thống CAND.

Trong câu chuyện với phóng viên, Bộ trưởng dành thời gian nói về vai trò, tình cảm, mối quan hệ máu thịt của nhân dân với lực lượng Công an; trăn trở về đời sống của gia đình chính sách, người có công, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những chủ trương, giải pháp hỗ trợ, khắc phục khó khăn…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: Quỳnh Vinh.

Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Thưa Bộ trưởng, có thể kể đến dẫn chứng sinh động về sự giúp đỡ của nhân dân như mới đây, 4 công dân (Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Hữu Tài) đã mưu trí, tích cực giúp lực lượng Công an bắt giữ đối tượng giết người  tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, Bình Định... Hành động đó của 4 công dân đã được Bộ trưởng gửi Thư khen… 

Bộ trưởng Tô Lâm: Có muôn vàn việc làm diễn ra hàng ngày, hàng giờ thể hiện nhân dân luôn bên cạnh, đồng hành, đùm bọc, chở che, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong vụ án trên, Công an huyện Tây Sơn, Bình Định đã tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng giết người nhưng do đặc điểm rừng rậm, hiểm trở, nhiều dốc cao, suối sâu nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn. Trong quá trình vào rừng lấy mật ong, các anh Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Hữu Tài đã phát hiện người đàn ông nghi vấn là đối tượng gây ra vụ giết người ở xã Bình Nghi (đang bị truy nã đặc biệt), các anh đã nhanh trí tiếp cận, tìm cách liên hệ với Công an, phối hợp bắt giữ nghi phạm. Hay như trong việc truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam, người dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, thông tin kịp thời giúp lực lượng Công an truy bắt đối tượng này…

Trong đời sống hàng ngày, có hàng nghìn, hàng vạn việc làm của nhân dân thể hiện tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó hỗ trợ tích cực để lực lượng Công an ngăn chặn tội phạm, điều tra làm rõ các vụ án, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an.

Ở chiều ngược lại, để người dân giúp đỡ Công an khi họ có lòng tin. Lòng tin đó có thể bằng lối sống gần gũi, bình dị thường ngày, những việc làm ý nghĩa, nhân văn, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an?

Bộ trưởng Tô Lâm: Đúng như vậy, có những công việc lớn, đòi hỏi nhiều thời gian, công sức  nhưng cũng có những việc bình dị, đời thường mà thể hiện tình cảm, tính nhân văn sâu sắc. Trong phong trào hiến máu tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương xúc động như Thiếu úy Vàng Ly Công, cán bộ Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để hiến máu truyền cho chị Thào Thị Dy, kịp thời cứu chị vượt qua nguy hiểm. Hay tấm gương của Thượng úy Nguyễn Thành Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk đã hơn 30 lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần đến bệnh viện hiến máu, kịp thời cứu sống người bệnh đang cấp cứu cần truyền máu hiếm…

Đó là những dẫn chứng sinh động trong hàng nghìn, hàng vạn trái tim nhân ái trong lực lượng CAND. Giọt máu cho đi không chỉ là hành động cứu người mà còn lan tỏa tinh thần nhân đạo, tính nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ. Hiện nay, Công an các đơn vị, địa phương đang hưởng ứng rất tích cực, thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia hiến máu tình nguyện của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thời gian qua, Bộ trưởng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại các huyện đặc biệt khó khăn ở Điện Biên, Sơn La. Xin Bộ trưởng cho biết cụ thể hơn về chương trình mang đậm tính nhân văn này? 

Bộ trưởng Tô Lâm: Một điểm nhất quán và hết sức quan trọng trong Tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng một Nhà nước công bộc của dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, “việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.

Nhân dân ta có truyền thống quý báu “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, người có điều kiện hơn hỗ trợ người khó khăn, giúp nhau ổn định cuộc sống. Với tinh thần đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an khởi xướng, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La trong vận động sự giúp đỡ của Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Hưng Yên, Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Điện lực... thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo, hỗ trợ xây dựng trường học, nhà bán trú...

Trên cơ sở triển khai ở những huyện khó khăn đó, Bộ Công an sẽ tổng hợp  để báo cáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để đánh giá một cách toàn diện hơn, từ đó kêu gọi sự tham gia của các cấp, các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp để cùng tháo gỡ khó khăn cho các địa phương khác. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an có kế hoạch thống nhất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh biên giới, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, thống nhất các chủ trương làm sao vừa phát động được phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực để ổn định, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân. Phấn đấu các huyện biên giới sẽ là những điểm sáng về củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, xã hội.

Thưa Bộ trưởng, gần dân, hiểu dân, sâu sát với dân là một trong các yêu cầu đặt ra trong việc thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, chúng ta có thể đánh giá kết quả bước đầu như thế nào, nhất là chủ trương tăng cường lực lượng cho Công an cơ sở?

Bộ trưởng Tô Lâm: Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ là một bước quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, giảm tầng nấc trung gian. Qua đó lãnh đạo Công an các cấp kịp thời nắm bắt tình hình, theo dõi kết quả công tác và phản ánh từ cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy. Sau 2 năm triển khai thực hiện, tổ chức bộ máy Công an các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả các mặt công tác tiếp tục được nâng lên. Đặc biệt là tạo điều kiện để điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở.

Đến nay, Công an các tỉnh trên toàn quốc đã hoàn thành việc bố trí Công an xã chính quy, từng bước đi vào hoạt động ổn định. Việc bố trí Công an xã chính quy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an phường đã tạo ra chuyển biến tích cực về an ninh, trật tự tại cơ sở, tội phạm và vi phạm pháp luật giảm đáng kể, những vấn đề liên quan lợi ích thiết thân của người dân được giải quyết kịp thời hơn, nhân dân yên tâm và tin tưởng vào lực lượng Công an cơ sở.

Cùng với kết quả hoạt động hiến máu nhân đạo cứu giúp người bệnh, giúp đỡ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đồng bào nghèo ở miền núi thì kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn của Công an xã chính quy là những điểm nhấn nổi bật CAND vì nhân dân phục vụ. Với cương vị là người đứng đầu lực lượng CAND, tôi thấy thực sự rất hạnh phúc với những kết quả đó.

Lúc này, cảm xúc trong tôi là niềm tự hào, niềm tin và trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân. Bao thế hệ cha ông đã hi sinh máu xương để có được nền độc lập, thái bình như hôm nay. Đó là giá trị thiêng liêng, cao cả, là hồn cốt của dân tộc”...

Bộ trưởng Tô Lâm

Kế tục truyền thống anh dũng, bất khuất của dân tộc

Chúng ta đang sống trong những ngày tháng Tám lịch sử, đất nước đi qua 75 mùa Thu độc lập. Bộ trưởng có thể chia sẻ cảm xúc trong thời điểm thiêng liêng này? 

Bộ trưởng Tô Lâm: Lúc này, cảm xúc trong tôi là niềm tự hào, niềm tin và trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc, với nhân dân. Bao thế hệ cha ông đã hi sinh máu xương để có được nền độc lập, thái bình như hôm nay. Đó là giá trị thiêng liêng, cao cả, là hồn cốt của dân tộc, do đó trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau là phải ráng sức bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ XHCN. Tổ quốc là thiêng liêng, là máu thịt, chúng ta tự hào và nỗ lực cống hiến, phát huy truyền thống anh dũng, bất khuất của dân tộc, như lời thơ trong bài “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm:

...Đất nước là máu xương của mình

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

Làm nên đất nước muôn đời...

Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã nêu rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Xin Bộ trưởng cho biết quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?

Bộ trưởng Tô Lâm: Quan điểm trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN là phải giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển là lợi ích cao nhất của đất nước, đồng thời luôn nêu cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, xâm lược của kẻ thù; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại.

Đảng ta luôn nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của ông cha “dựng nước đi đôi với giữ nước”, giữ cho “trong ấm, ngoài êm” là phương hướng cơ bản của sự nghiệp xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc. Do đó phải chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ xung đột, chiến tranh; kinh tế phải vững, quốc phòng, an ninh phải mạnh, thực lực phải cường, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất. Điều cốt yếu là phải giữ vững thế trận lòng dân, đòi hỏi phải gắn bó mật thiết với nhân dân, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý đúng đắn, kịp thời mọi tình huống phức tạp, gây mất ổn định chính trị - xã hội; củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận xã hội.

Thưa Bộ trưởng, nhìn lại lịch sử ra đời, chiến đấu và trưởng thành đã cho thấy vai trò, trọng trách mà Đảng, Nhà nước đặt ra với CAND?  

Bộ trưởng Tô Lâm: Các tổ chức tiền thân của CAND đã được hình thành ngay sau khi Đảng ta thành lập. Đồng thời, sự ra đời của lực lượng CAND ngay trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám cùng với những chiến công, sự trưởng thành lớn mạnh không ngừng của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước 75 năm qua đã chứng tỏ vai trò, vị trí của một lực lượng vũ trang trọng yếu trong bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Đó vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trọng trách đòi hỏi lực lượng CAND phải luôn nỗ lực, cố gắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ngày nay, đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, lực lượng CAND chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực tiễn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đã minh chứng, lực lượng CAND thể hiện rõ bản chất cách mạng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì nhân dân phục vụ, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang.

Gương mẫu, đi đầu, nêu cao trách nhiệm

Thời gian qua, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, phát huy trách nhiệm nêu gương trong toàn lực lượng. Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật trong công tác này?

Bộ trưởng Tô Lâm: Trên cơ sở quy định của Ban Bí thư (khóa XI) và Quy định số 08 của BCH Trung ương Đảng khoá XII, Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời ban hành các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND phù hợp đặc thù của lực lượng. Qua thực hiện, cán bộ, đảng viên CAND phát huy tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa giao tiếp, ứng xử.

Lực lượng CAND đã gương mẫu đi đầu, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực mạnh mẽ trong tham mưu, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung tăng cường cho cơ sở, các đơn vị trực tiếp chiến đấu, triển khai Công an xã chính quy. Thực hiện nghiêm các quy định về phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng, coi trọng các hoạt động kiểm điểm, tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, từng bước khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót...

Thực tiễn cho thấy, nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp đã thể hiện tinh thần quyết liệt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là chỗ dựa tin cậy cho cán bộ, chiến sĩ trong các mặt công tác, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Hiện nay, chúng ta đang tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy truyền thống, bản chất cách mạng và thành quả đạt được, lực lượng CAND sẽ tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Tô Lâm: Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo đảm ANTT đặt ra rất nặng nề. Lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp trong công tác bảo đảm an ninh, lợi ích đất nước, phát huy vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt, trong dịp diễn ra đại hội đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: 

Một là, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn và đóng góp tích cực vào thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị nhân sự công an tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh ủy, thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chủ trương và quy định của Đảng.

Hai là, tổ chức thành công, bảo đảm tiến độ đại hội đảng bộ các cấp trong CAND, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Chú trọng việc chuẩn bị văn kiện, trọng tâm là báo cáo chính trị phải thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và định hướng phát triển, ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy các cấp phải được tiến hành từng bước, chặt chẽ theo đúng chủ trương, quy định của Đảng, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ba là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Công an xã, phường, thị trấn theo hướng gần dân, trọng dân, tăng cường “tương tác” với nhân dân, thực sự là chỗ dựa của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bộ trưởng!

Đăng Trường (Thực hiện)
.
.