Xét xử 27 bị cáo trong vụ phá rừng do PV Báo CAND phát hiện

Thứ Sáu, 29/09/2023, 14:56

27 bị cáo trong vụ phá rừng ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã được TAND tỉnh Phú Yên đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm sáng nay (29/9) và theo dự kiến, phiên xử sẽ diễn ra hai ngày. Trong đó, 24 bị cáo bị truy tố và xét xử về tội “Hủy hoại rừng”, 2 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 bị cáo về tội “Không tố giác tội phạm”.

Đây là vụ phá rừng do PV Báo CAND phát hiện vào giữa tháng 9/2021 và khẩn báo cho ông Nay Y BLung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa trực tiếp xắn quần, lội suối, vượt núi đồi đến tận hiện trường kiểm tra và chỉ đạo xử lý kiên quyết.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, do muốn chiếm dụng đất rừng do nhà nước quản lý để trồng keo nên cuối tháng 7 và đầu tháng 9/2021, Trần Quốc An (SN 1979, trú ở thôn Hòa Nghĩa, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) và Lê Đồng Tánh (SN 1977, trú ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân, huyện Tuy An) đã huy động xe cơ giới chuyên dụng san ủi, mở đường rồi thuê nhiều nhóm nhân công sử dụng rựa, máy cưa cầm tay vào núi Hòn Đót đốn hạ, phát dọn trắng cánh những vạt rừng sản xuất thuộc địa phận khoảnh 6, tiểu khu 170 do UBND xã Sơn Định quản lý.

                  Xét xử 27 bị cáo trong vụ phá rừng do Báo CAND phát hiện -0
27 bị cáo tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Kết quả giám định tư pháp của Chi cục kiểm lâm và kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tỉnh Phú Yên cho biết, tống diện tích rừng do Trần Quốc An và Lê Đồng Tánh tổ chức hủy hoại gần 9ha, tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường hơn 1,9 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đã xác định, trong tổng diện tích rừng bị hủy hoại và hậu quả thiệt hại nêu trên, Lê Đồng Tánh đã thuê 9 người đốn hạ, phát dọn trắng 3,7ha rừng, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Trần Quốc An thuê 22 người đốn hạ, phát dọn trắng gần 5,3ha, gây thiệt hại  878,4 triệu đồng.

                  Xét xử 27 bị cáo trong vụ phá rừng do Báo CAND phát hiện -0
Đối tượng Trần Quốc An tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Hữu Toàn

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng trong hai nhóm hủy hoại rừng để có căn cứ khởi tố bị can đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tránh oan sai nhưng không bỏ lọt tội phạm.

 Mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã xác định Nguyễn Văn Hoài (SN 1991, trú ở thôn Hòa Nghĩa, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) với chức trách cán bộ nông - lâm nghiệp xã Sơn Định và Đặng Dương (SN 1978, trú ở thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) với chức trách kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa, phụ trách địa bàn xã Sơn Định nhưng không tham mưu cho UBND xã Sơn Định tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng để xảy ra vụ phá rừng nêu trên.

                  Xét xử 27 bị cáo trong vụ phá rừng do Báo CAND phát hiện -0
Ông Nay Y BLung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa vào hiện trường kiểm tra thực tế hiện trạng phá rừng tại Hòn Đót giữa tháng 9/2021. Ảnh: Hữu Toàn

Thậm chí sau khi phát hiện hai nhóm “lâm tặc” đã đốn hạ, phát dọn trái pháp luật hơn 6,8ha nhưng Nguyễn Văn Hoài và Đặng Dương không tiến hành lâp biên bản và hồ sơ vi phạm, không tham mưu UBND xã Sơn Định, Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa áp dụng các biện pháp cấp bách, quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, truy tìm đối tượng phá rừng để xử lý, nên hai nhóm “lâm tặc” tiếp tục đốn hạ, phát dọn thêm gần 2,2ha rừng.

                  Xét xử 27 bị cáo trong vụ phá rừng do Báo CAND phát hiện -0
Đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên công bố cáo trạng

 Bị cáo thứ 27 trong vụ án này và cũng là đối tượng duy nhất bị truy tố và xét xử về tội danh “Không tố giác tội phạm” là Võ Thanh Lâm (SN 1982, trú ở thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa). Lâm là người biết rõ Trần Quốc An hủy hoại trái phép 2,5ha rừng tự nhiên nhưng không tố giác cho cơ quan chức trách điều tra và xử lý nên phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh nêu trên.

Như Báo CAND đã từng thông tin, sáng 10/9/2021, trong lúc PV Báo CAND đang tiếp cận thực tế vụ phá rừng ở tiểu khu 173 thuộc địa phận xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa thì nhận được nguồn tin từ một người dân cho biết, những nhóm “lâm tặc” đã và đang ngang nhiên đốn hạ, phát dọn những vạt rừng từ nhiên ở Hòn Đót, xã Sơn Định.

Sau khi xác minh nguồn tin, PV đã điện thoại báo cho ông Nay Y BLung, Bí thư Huyện ủy Sơn Hòa. Ngay lập tức người đứng đầu Huyện ủy Sơn Hòa đã rời công sở, vượt chặng đường gần 20km, rồi xắn quần đi bộ, vượt qua nhiều dốc cao với triền núi chênh vênh và những chặng đường lầy lội để kiểm tra thực tế.

Do tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ phá rừng, nên ngay sau khi trở về từ hiện trường, Bí thư Huyện ủy Nay Y BLung đã triệu tập cuộc họp khẩn trong buổi trưa cùng ngày tại UBND xã Sơn Định để chỉ đạo xử lý vụ việc. Sau đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan và lần lượt khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 27 bị can trong 3 nhóm tội danh “Hủy hoại rừng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Không tố giác tội phạm”

Trong ngày hôm nay (29/9), phiên tòa diễn ra phần kiểm tra nhân thân bị cáo, kiểm sát viên công bố cáo trạng, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi hành vi phạm tội của các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát luận tội.

Hữu Toàn
.
.