Vì cái “nhìn đểu”, 1 người tử vong, 7 kẻ vào tù

Thứ Tư, 02/08/2023, 15:40

Đi hát karaoke, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau giữa hai nhóm hát do cho rằng bị “nhìn đểu”. Hậu quả, người chết, 7 kẻ vào tù.

Ngày 2/8, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm tuyên phạt 7 bị cáo, cùng ngụ tại quận 8, về tội “Giết người” gồm: Trần Bảo Minh (SN 1984), Trần Minh Vũ (SN 1987), Lê Minh Thiện (SN 1989), Huỳnh Thanh Hiền (SN 1987) cùng 14 năm tù; Phạm Thị Tuyết Nga (SN 1987, vợ của Trần Bảo Minh) và Nguyễn Thuỳ Thanh Trúc  (SN 1992, vợ của Thiện) cùng 8 năm tù; Dương Hoàng Bảo Trân (SN 1982) 6 năm tù .

Vì cái “nhìn đểu”, một người tử vong, hai cặp vợ chồng và đồng phạm vào tù -0
Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 18h, ngày 3/4/2022, 7 bị cáo trên cùng Trần Phương (chồng của Trân) đến thuê phòng 303, quán “Karaoke Icool” (đường Dạ Nam, phường 3, quận 8, TP Hồ Chí Minh) để hát. Cùng thời điểm trên, một nhóm khác gồm Nguyễn Ngọc Quốc Tâm, Võ Văn Phúc và Nguyễn Văn Dần thuê phòng 404 cùng địa chỉ trên để hát.

Đến khoảng 22h30, cùng ngày, khi tính tiền ra về tại quầy lễ tân, Minh và Vũ gặp nhóm Tâm, Phúc và Dần. Tại đây, hai bên đều cho rằng đối phương “nhìn đểu” mình nên cự cãi, dẫn đến xô xát, đánh nhau. Trần Bảo Minh cầm cây viết để ở bàn lễ tân đâm vào vai của Nguyễn Ngọc Quốc Tâm. 

Đang hát, nghe nhân viên quán karaoke báo Minh bị đánh nên cả nhóm chạy xuống tầng trệt "ứng cứu". Hiền đuổi đánh Dần bỏ chạy ra ngoài, còn  Phúc bị Trần Phương cản lại, trốn bên trong (Phương và  Phúc không tham gia đánh nhau). Nhóm Minh, Nga, Thiện, Trúc, Vũ,  Trân, Hiền (sau khi đánh Dần bỏ chạy) quay qua tấn công Tâm, chỉ đến khi nạn nhân bất tỉnh, cả nhóm mới dừng tay, bỏ đi.

Ngày 5/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 8 lần lượt bắt giữ Trần Bảo Minh, Trần Minh Vũ, Phạm Thị Tuyết Nga, Lê Minh Thiện, Nguyễn Thủy Thanh Trúc và Dương Hoàng Bảo Trân về hành vi “Giết người”. Riêng, Huỳnh Thanh Hiền đến Công an Phường 3, quận 8 đầu thú.

Bùi Thanh
.
.