Phối hợp điều tra chuyên án đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài

Thứ Bảy, 21/10/2023, 15:03

Ngày 21/10, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác lập chuyên án truy xét, điều tra xử lý các đối tượng có hành vi đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài.

Cục Cảnh sát hình sự đã cử một tổ công tác gồm những cán bộ, điều tra viên nhiều kinh nghiệm phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức điều tra. Ban chuyên án xác định việc các đối tượng đưa tàu, thuyền viên ra vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản có dấu hiệu hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Luyến (SN 1981, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang) và Phạm Chí Dũng (SN 1965, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp điều tra chuyên án đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài -0
Cơ quan chức năng khám xét nơi ở đối tượng Luyến.

Trần Văn Luyến là chủ cặp tàu mang số hiệu KG-93949-TS và KG-93971-TS, người chủ mưu trong vụ án. Luyến trực tiếp giao cho Dũng tuyển ngư phủ lên tàu cá qua Malaysia khai thác hải sản trái phép mang về Việt Nam bán, thu lợi. Để tránh bị phát hiện, Luyến chỉ đạo Dũng tắt thiết bị giám sát hành trình và vẽ lại số hiệu tàu cá.

Đầu tháng 9/2022, Luyến đã chỉ đạo cho Thuyền trưởng Dũng tuyển 27 ngư phủ lên 2 tàu cá qua vùng biển Malaysia khai thác hải sản trái phép. Dũng đã xóa số cuối của tàu để tránh bị phát hiện. Khi đánh bắt xong, Dũng điều khiển cặp tàu quay về Việt Nam thì bị lực lượng làm nhiệm vụ của Cảnh sát Biển phát hiện bắt và xử phạt hành chính 27,9 triệu đồng.

Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp điều tra chuyên án đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài -0
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Dũng.

Ngày 16/11/2022, khi Dũng cùng các thuyền viên đang khai thác hải sản tại vùng biển Indonesia thì bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ. Phạm Chí Dũng bị Tòa án phía Indonesia xét xử về tội “Cùng nhau có chủ ý trong khu vực quản lý ngư nghiệp Cộng hòa Indonesia thực hiện việc đánh bắt cá mà không có giấy phép”. Tháng 4/2023, Dũng cùng các ngư phủ vi phạm được thả về Việt Nam.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Trưởng phòng Trọng án – Cục Cảnh sát hình sự cho biết, hành vi của Trần Văn Luyến và Phạm Chí Dũng được xác định đã vì động cơ vụ lợi cá nhân mà chuẩn bị phương tiện (tàu), tìm kiếm thuyền viên, ngư dân, tắt thiết bị giám sát định vị, sửa biển kiểm soát tàu... để tổ chức cho 27 ngư dân xuất cảnh trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Đây là vụ án hình sự đầu tiên về hành vi đưa tàu và ngư phủ ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, từ trước đến nay chỉ bị xử phạt hành chính.

Đại tá Nguyễn Văn Hận cho biết, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan. 

Trần Lĩnh
.
.