Mang súng săn “ém mình” trong khu bảo tồn sao la

Thứ Hai, 09/10/2023, 15:43

Quá trình kiểm tra tại tiểu khu 351, khu bảo tồn Sao La, lực lượng kiểm lâm phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi. Tuy nhiên lợi dụng rừng núi hiểm trở, đối tượng này đã nhanh chóng lẩn trốn vào rừng và bỏ lại hiện trường 1 khẩu súng săn cùng 3 viên đạn.

Chiều 9/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn Sao La (huyện miền núi A Lưới) vừa bàn giao 1 khẩu súng săn cùng nhiều viên đạn vừa được kiểm lâm phát hiện trong lúc tuần tra để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trước đó, từ ngày 2/10 đến 8/10, Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn Sao La phối hợp Ban quản lý khu bảo tồn Sao La và lực lượng liên quan tổ chức tuần tra truy quét các đối tượng săn bắt động vật hoang dã, khai thác gỗ rừng trái phép trong khu bảo tồn Sao La.

Truy tìm đối tượng bỏ lại súng săn cùng nhiều viên đạn trong khu bảo tồn Sao La  -0
Bị kiểm lâm phát hiện, đối tượng bỏ lại khẩu súng săn tại khu bảo tồn Sao La để chạy trốn.

Quá trình kiểm tra tại tiểu khu 351, khu bảo tồn Sao La, lực lượng kiểm lâm phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi. Tuy nhiên lợi dụng rừng núi hiểm trở, đối tượng này nhanh chóng lẩn trốn vào rừng và bỏ lại hiện trường 1 khẩu súng săn cùng 3 viên đạn. Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và bàn giao cho Đồn Biên phòng Hương Nguyên để tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng này.

Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn Sao La cho biết, từ năm 2022 đến nay, qua tuần tra, đơn vị phát hiện và thu giữ 6 khẩu súng săn tự chế cùng nhiều viên đạn các loại. Các khẩu súng này đều đã được chuyển giao cho cơ quan chức năng trên địa bàn xử lý theo quy định.

Ngoài công tác tuyên truyền, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đang tăng cường tuần tra, truy quét tại rừng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp sử dụng súng tự chế để săn bắt động vật hoang dã, nhất là tại các khu vực giáp ranh khu bảo tồn Sao La.

Anh Khoa
.
.