Khởi tố 2 tài xế gây tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thứ Năm, 14/03/2024, 15:04

Theo Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe khách không chú ý quan sát gây TNGT. Trong khi đó, tài xế xe tải đỗ xe chiếm một phần đường nhưng không đặt báo hiệu nguy hiểm theo quy định nên gây TNGT.

Chiều 14/3, nguồn tin của PV Báo CAND cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe tải và tài xế xe khách giường nằm gây ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm tối 10/3 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua xã Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Khởi tố, bắt tạm giam 2 lái xe gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn -0
Sau khi bị nổ lốp, tài xế xe tải đỗ xe chiếm một phần đường nhưng không đặt báo hiệu nguy hiểm theo quy định nên gây TNGT.

Theo đó, 2 tài xế bị khởi tố và bắt giam, gồm: Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế, tài xế xe tải) và Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú Đắk Nông, tài xế xe khách) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền đã ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân vụ TNGT.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 lái xe gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn -0
Tài xế xe khách không chú ý quan sát khi điều khiển xe gây TNGT.

Theo báo cáo của Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế, vào lúc 19h40 ngày 10/3 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận xã Phong Sơn, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), xe tải BKS 75C - 016.91 do tài xế Phan Đình Thành (SN 1988, trú TP Huế) điều khiển, chạy theo hướng Bắc – Nam, khi đến đoạn đường trên thì xe tải bị nổ lốp nên tài xế đậu xe tại vị trí chỉ có 2 làn đường và không có làn dừng khẩn cấp.

Cùng thời điểm này, xe khách giường nằm BKS 51B-261.49 do Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú Đắk Nông) cầm lái, chở trên xe 42 hành khách di chuyển cùng chiều. Đến đoạn đường trên, do không quan sát thấy xe tải đang dừng nên xảy ra va chạm.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 lái xe gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn -0
Lãnh đạo UBND tỉnh và Công an huyện Phong Điền chia sẻ với người nhà nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe khách không chú ý quan sát gây TNGT. Trong khi đó, tài xế xe tải đỗ xe chiếm một phần đường nhưng không đặt báo hiệu nguy hiểm theo quy định nên gây TNGT.

Hậu quả vụ tai nạn khiến vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (20 tuổi) và chị Cụt Thị Phong (cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong. Ngoài ra, có 3 nạn nhân khác bị thương (2 nạn nhân bị đa chấn thương, 1 nạn nhân bị gãy chân).

Khởi tố, bắt tạm giam 2 lái xe gây tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn -0
CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường kiểm tra phương tiện trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan.

Chiều 13/3, tại cuộc họp bàn về các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Tuý Loan đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và liên vùng.

Tuy nhiên, quá trình đưa vào vận hành còn nhiều điểm bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Vì vậy, các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân sớm triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập nhằm khai thác đảm bảo an toàn, hiệu quả tuyến cao tốc.

Hải Lan
.
.