Đối tượng bắt cóc con gái bạn thân tống tiền khai “trả nợ xong sẽ đi tu”

Thứ Ba, 03/10/2023, 08:46

Sơn và Tuyển chơi với nhau khá thân. Con của hai người học cùng lớp nên hằng ngày, Sơn đón 2 đứa trẻ  từ trường mầm non về nên cô giáo tin tưởng giao bé C (3 tuổi) con anh Tuyển cho Sơn. Sau khi bắt cóc tống tiền 2 tỷ đồng, Sơn hạ giá xuống còn 1 tỷ. Nhận được tiền, Sơn gửi bé C tại một khách sạn còn mình bắt xe khách lên Lâm Đồng với ý định trả xong nợ bài bạc sẽ đi tu, còn bị truy đuổi rát thì sẽ uống thuốc diệt cỏ tự tử…

Ngày 3/10, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Trưởng Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, ngay sau khi khám phá nhanh, bắt đối tượng  vụ bắt cóc tống tiền 2 tỷ đồng ở Long An, Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, quê  Long An) cho Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra xử lý.

Trả xong nợ bài bạc, đối tượng bắt cóc tống tiền 2 tỷ muốn lên chùa tu để…làm lại cuộc đời -0
Bé C được giải cứu thành công trở về vòng tay của gia đình.

Theo Thượng tá Lê Vinh Tùng, khoảng 16h30 ngày 2/10, Cục cảnh sát hình sự  phía Nam nhận được tin báo xảy ra vụ đối tượng Sơn bắt cóc cháu L.M.C (SN 2020, ngụ phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) tại Trường mầm non A.V (số 3, đường số 3, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An). 

Phòng Trọng án đã báo cáo vụ việc với Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Trung tướng Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo chỉ đạo Thượng tá Lê Vinh Tùng làm tổ trưởng, huy động lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai truy bắt đối tượng.

Trả xong nợ bài bạc, đối tượng bắt cóc tống tiền 2 tỷ muốn lên chùa tu để…làm lại cuộc đời -0
Sơn, đối tượng thua bài bạc bị đòi nợ đã thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền.

Với mục đích cao nhất là giải cứu an toàn cho cháu bé nên trong  quá trình truy xét, khi xác định đối tượng xuất hiện  trên xe khách đang di chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hướng về Lâm Đồng, Cục Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An đã thông báo cho Công an tỉnh Đồng Nai để tổ chức lực lượng phối hợp chốt chặn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động toàn bộ lực lượng của Công an tỉnh phối hợp lập các chốt chặn kiểm tra phương tiện xe khách.

Trả xong nợ bài bạc, đối tượng bắt cóc tống tiền 2 tỷ muốn lên chùa tu để…làm lại cuộc đời -0
Sơn bị khống chế khi đang ngồi xe khách di chuyển lên Lâm Đồng.
Trả xong nợ bài bạc, đối tượng bắt cóc tống tiền 2 tỷ muốn lên chùa tu để…làm lại cuộc đời -1
Các tổ công tác đã chốt chặn dừng phương tiện bắt giữ Sơn.

Đến 21h27, khi  Sơn đang ngồi trong  xe khách di chuyển trên quốc lộ 20, đến đoạn thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (giáp ranh với Lâm Đồng) thì Công an cho dừng phương tiện. Các tổ công tác đã khống chế Sơn,  khai thác nhanh và giải cứu bé C khi bé đang ở một khách sạn trên địa bàn phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Tại trụ sở Công an, Sơn khai nhận, do thua bài bạc nợ nần bị các đối tượng đòi nợ liên tục gây sức ép, Sơn nảy sinh ý định bắt cóc bé C đòi tiền chuộc. Vì Sơn và gia đình anh Lê Trọng Tuyển (cha bé C) chơi với nhau khá thân, Sơn hằng ngày vẫn đón con mình và đón luôn con của anh Tuyển nên cô giáo trường mầm non không mảy may nghi ngờ.

Sau khi chở 2 đứa trẻ về nhà, Sơn giao con mình cho ông bà nội rồi thuê chiếc xe 4 chỗ  cùng bé C đi từ Tân An (Long An) đến TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng bắt cóc con gái bạn thân tống tiền trả nợ
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an lấy lời khai của Sơn.

Trong quá trình di chuyển, Sơn nhắn tin qua zalo, yêu cầu gia đình anh Tuyển phải đưa cho Sơn 2 tỷ đồng nếu không tính mạng bé C không bảo đảm. Gia đình anh Tuyển lo lắng cho tính mạng của con gái nhưng không thể đáp ứng số tiền quá lớn mà Sơn yêu cầu. Sơn đã “hạ giá” xuống còn 1 tỷ đồng. Gia đình anh Tuyển đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Sơn, tổng cộng 750 triệu đồng.

Khi đến TP Hồ Chí Minh, Sơn nhận được tiếp 250 triệu đồng mà anh Tuyển chuyển vào tài khoản. Đã có 1 tỷ đồng nên khi đến khu vực Thảo Cầm Viên (quận 1, TP Hồ Chí Minh) Sơn đưa bé C xuống xe và bắt xe khác đi về một khách sạn trên địa bàn phường An Phú, TP Thủ Đức.

Tại đây Sơn thuê phòng và gửi bé C cho lễ tân khách sạn với lý do “người nhà đang gặp tai nạn nên đi gấp, bé C sẽ có người đến đón”. Gửi bé C xong, Sơn bắt xe Phương Trang di chuyển lên Đà Lạt (Lâm Đồng) lẩn trốn.

Trả xong nợ bài bạc, đối tượng bắt cóc tống tiền 2 tỷ muốn lên chùa tu để…làm lại cuộc đời -0
Hành lý Sơn mang theo bên mình thời điểm bị bắt.

Sơn khai, sau khi tống tiền thành công, Sơn sẽ trả nợ hết cho các đối tượng cho vay sau đó sẽ xin vào đi tu tại một ngôi chùa ở Đà Lạt, làm lại cuộc đời. Nếu bị bắt thì có sẵn chai thuốc diệt cỏ trong hành lý, Sơn sẽ uống để tự vẫn.

Trả xong nợ bài bạc, đối tượng bắt cóc tống tiền 2 tỷ muốn lên chùa tu để…làm lại cuộc đời -0
Trong hành lý có chai thuốc diệt cỏ, Sơn khai trả nợ xong sẽ đi tu làm lại cuộc đời, nếu bị truy đuổi sẽ dùng chai thuốc diệt cỏ này tự vẫn.

Về phần bé C, sau khi giải cứu bé an toàn, trong lúc chờ người nhà đến đón cháu về, cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phía Nam đã tận tình chăm sóc, trấn an tinh thần của bé. Đón nhận con gái về an toàn, gia đình anh Tuyển đã hết lời cảm ơn đến các lực lượng đã khám phá nhanh vụ án, giải cứu con gái anh an toàn.

Anh Tuyển cho biết, qua vụ việc anh cũng rút ra cho riêng mình bài học, không vì mối quan hệ lâu năm mà quá tin tưởng người ngoài để các đối tượng lợi dụng, gây nguy hiểm cho gia đình con cái mình.

Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận đối tượng Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

M.Đức
.
.