Bốn bệnh nhân cai nghiện ma túy trốn khỏi bệnh viện

Thứ Tư, 21/02/2024, 15:46

Ngày 21/2, thông tin từ Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, sáng cùng ngày Công an huyện đã bắt được 4 bệnh nhân cai nghiện ma túy trốn khỏi Bệnh viện Nhân Ái đóng chân trên địa bàn, đồng thời bàn giao 4 đối tượng cho cơ sở y tế này tiếp tục quản lý, điều trị bệnh theo quy định.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thắng (SN 1975, ngụ phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương); Phan Minh Quân (SN 1984, ngụ xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Tống Viết Trường Phi (SN 1989, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1988, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Các đối tượng đều là học viên đang cai nghiện ma túy từ một số cơ sở khác được gửi đến điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhân Ái.

1 copy.jpg -0
Hồ sơ bệnh án các đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 19/2, Công an huyện Bù Gia Mập nhận được tin báo của Bệnh viện Nhân Ái (trực thuộc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đứng chân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập) có 4 bệnh nhân trốn khỏi khu điều trị của bệnh viện.

Vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định, chiều tối cùng ngày, 4 đối tượng trên đã lợi dụng sơ hở trong quá trình quản lý của cán bộ, sau đó trèo tường rào bệnh viện trốn ra ngoài. Công an huyện Bù Gia Mập đã điều lực lượng phối hợp với các đơn vị khoanh vùng, truy tìm các đối tượng.

Đến khoảng 16h30 ngày 20/2, công an đã bắt giữ Tống Viết Trường Phi khi đối tượng đang lẩn trốn tại rẫy điều của người dân ở thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập. Qua khai thác nhanh đối tượng Phi, công an tiếp tục truy tìm 3 đối tượng còn lại.

Đến 8h ngày 21/2, đã bắt 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thắng, Phan Minh Quân và Nguyễn Thanh Sơn tại một cánh rừng khu vực cửa rừng thuộc địa phận thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, giáp ranh xã Đường 10, huyện Bù Đăng.

Bệnh viện Nhân Ái được thành lập năm 2006, theo Quyết định số 4856/QĐ-UBND của UBND TPHCM, có trụ sở chính tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập. Bệnh viện là đơn vị chuyên khoa HIV/AIDS hạng II đầu tiên của TP.HCM cũng như cả nước điều trị, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân HIV/AIDS, bệnh nhân llao (HIV), lao kháng thuốc, bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân COVID-19.

Đức Trí
.
.