Mang theo dao và súng xông vào nhà đòi nợ

Thứ Hai, 22/06/2020, 15:59
Chiều 22/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã thông tin về vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 20/6, tại thôn Trình Viên, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên. 


Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã xác định các đối tượng gây án gồm: Đào Mạnh Cường (SN 1989); Nguyễn Văn Đủ (SN 1959); Nguyễn Văn Thắng (SN 1989) và Phạm Văn Khải (SN 1984, cùng trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội).

 Quá trình điều tra xác định: Trước đó, Nguyễn Văn Đủ đã vay nợ của ông Đào Văn Hạnh, là bố đẻ Cường một khoản tiền. Sau khi ông Hạnh tử vong, Cường nhiều lần đến gặp ông Đủ để đòi nợ dẫn đến mâu thuẫn bất hòa.

Nạn nhân và hung khí gây án.

Khoảng 18h ngày 20/6, Cường điều khiển xe máy Honda Airblade, màu trắng, BKS: 29X5 - 123.56 mang theo 1 dao và 1 khẩu súng tự chế, dạng súng bắn đạn chì đến nhà ông Nguyễn Văn Đủ. Trong quá trình nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát đánh nhau. Lúc này Cường dùng hung khí mang theo người chém vào vùng đầu ông Đủ, làm ông Đủ bị thương ở đầu.

Thấy bố vợ bị đánh, con rể ông Đủ là anh Khải đã dùng cán xẻng vụt vào đầu, tay của Cường làm đối tượng ngã ra đường, rơi dao và súng xuống đất. Lúc này, ông Đủ nhặt dao của Cường chém vào phần bả vai phải của Cường. Cường vùng dậy bỏ chạy rồi tiếp tục tục đứng chửi ông Đủ.

 Nguyễn Văn Thắng (con trai ông Đủ) tiếp tục cấm cán xẻng đuôi theo Cường và vụt vào vùng sau gáy của Cường. Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phú Xuyên và người dân trên địa bàn đã đưa Cường và ông Đủ vào viện cấp cứu.

Kết quả bước đầu xác định ông Đủ bị 1 vết rách da, chảy máu ở đầu tại vùng đỉnh chẩm, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình; Đào Mạnh Cường bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện 103.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên đã thu giữ tang vật là một khẩu súng tự chế; 104 viên đạn chì và một con dao.

 Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. 


Hiệp Bình- X.Mai
.
.