Phạt hơn 10 triệu đồng lái xe máy chạy gần 300 km/h trên Đại lộ Thăng Long

Thứ Năm, 11/03/2021, 15:35
Công an TP Hà Nội đã xác minh được danh tính người lái xe mô tô phân khối lớn đi với tốc độ 299km/h trên Đại lộ Thăng Long.

Cụ thể vào chiều 11/3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã tiến hành triệu tập Trần Trung Kiên (SN 1995, ở Phúc Thọ, Hà Nội, đang tạm trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) tới Đội CSGT số 11 làm rõ về hành vi điều khiển xe máy phân khối lớn di chuyển với tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long.

Trần Trung Kiên tại cơ quan Công an.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho là do một tài khoản có tên "Kien ice" ghi lại, một người đang điều khiển mô tô Honda CBR1000RR-R Fireblade SP di chuyển với tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đi trung tâm Hà Nội.

Đây là mức tốc độ gấp 3 lần giới hạn tối đa của cung đường này, vốn chỉ 100 km/h tại làn trong cùng. Bên cạnh đó, Đại lộ Thăng Long cũng chỉ cho phép các phương tiện ô tô lưu thông, tuyệt đối cấm xe máy và xe thô sơ.

Tại cơ quan Công an, Trần Trung Kiên cho biết, sau khi đọc trên báo chí về hành vi của mình, đã nhận thức được sai trái nên chủ động tới trụ sở Đội CSGT số 11 làm việc.

Theo đó, Đội CSGT số 11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiến hành lập biên bản với Trần Trung Kiên với 3 hành vi vi phạm như: Đi vào đường cao tốc; chạy qúa tốc độ qui định trên 20km/h và không có giấy phép lái xe. Với 3 lỗi trên, anh Trần Trung Kiên bị phạt tiền 10,5 triệu  đồng.

Tại trụ sở Đội CSGT số 11, quá trình lập biên bản, CSGT tiếp tục tuyên truyền đến anh Trần Trung Kiên về hành vi vi phạm của mình là rất nguy hiểm cho chính bản thân mình và người tham gia giao thông. Anh Trần Trung Kiên cũng đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, chấp hành kí biên bản và viết cam kết không tái vi phạm…



Song Bình- Thu Thủy
.
.