Đề nghị giám định vụ cô gái tố nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội hãm hại

Thứ Năm, 05/12/2019, 17:56
Chiều 5-12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương), cho biết: Liên quan đến vụ em N.T.H. (18 tuổi, quê Nghệ An) tố cáo ông N.S.V. (46 tuổi, nhân viên bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương) hãm hiếp nhiều lần. 

 

Công an đã đề nghị Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP Hồ Chí Minh (nơi H. đang lưu trú) và Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh phối hợp để đưa H. đến cơ quan chuyên môn giám định y khoa. Qua đó, làm cơ sở để củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ vụ việc.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương

Như Báo CAND đã đưa tin: Vào tháng 11-2019, em N.T.H. bất ngờ gửi đơn tố cáo ông V. hãm hiếp trong hai năm ở trung tâm này. Bị tố hãm hiếp nữ sinh nhưng ông V. phủ nhận hành vi trên. 

Ông V. cho rằng, nữ sinh tự “bịa chuyện” và ông sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc. Ngay sau đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã tạm ngừng công việc của ông V. để điều tra làm rõ vụ việc.

D.Anh
.
.