Phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ vận chuyển pháo lậu

Thứ Năm, 16/01/2020, 11:33
Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trước thời điểm Tết Nguyên đán 2020.

Ngày 16-1, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiếp tục bắt giữ một đôi nam nữ gồm Nguyễn Quốc Bảo (SN 1998, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà) và Đỗ Thị Ngọc Lan (SN 1998, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà) đang trên đường vận chuyển 900 viên pháo nổ đi tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo cùng tang vật

Trước đó, ngày 15-1, Công an huyện Lâm Hà cũng đã phối hợp với Công an thị trấn Nam Ban bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép, thu giữ nhiều pháo các loại.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lê Thị Kim Liễu (SN 1961, thường trú tại thị trấn Nam Ban); Nguyễn Quốc Khánh (SN 1997, ngụ tại thị trấn Nam Ban) và Phạm Văn Tuấn (SN 1965, ngụ tại thị trấn Nam Ban). Tang vật Công an thu giữ gồm gần 1.000 viên, quả pháo các loại.

Hàng loạt vụ vận chuyển, tàng trữ pháo bị Công an huyện Lâm Hà bắt giữ

Thượng tá Trần Văn Trà, Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết cổ truyền 2020, từ tháng 12-2019, Công an huyện cũng đã liên tiếp phối hợp với Công an các xã, thị trấn, phát hiện, bắt giữ hàng loạt vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn, thu giữ hàng trăm quả pháo các loại.

Hiện các vụ việc đang được Công an huyện Lâm Hà củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ theo quy định.

Khắc Lịch
.
.