Thuê ô tô tự lái mang bán, chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ Sáu, 03/03/2023, 14:33

Không có nghề nghiệp và để có tiền sử dụng, Quân thuê hai xe ô tô tự lái, sau đó thuê người làm giả xác nhận thể hiện, hai xe ô tô là của anh ta rồi đem bán. 

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự  sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Công Quân (SN 1981, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Quân phải thi hành hình phạt chung là 15 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 10/2017, Quân đến Công ty TNHH vận tải Tiến Thành thuê hai xe ô tô tự lái. Giám đốc công ty là anh Nguyễn Thanh Bắc đã cho Quân thuê xe ô tô hiệu KIA K3 với giá 19 triệu đồng một tháng, và 30 triệu đồng một tháng đối với xe ô tô hiệu Toyota Fortuner.

Quá thời hạn trả xe, anh Bắc không thấy Quân đến trả xe, cũng không tìm được Quân nên đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố giác tội phạm.

Chiếm đoạt tiền tỷ từ việc thuê ô tô tự lái mang bán  -0
Bị cáo Quân tại phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định, Quân làm nghề tự do. Để có tiền tiêu dùng cá nhân, anh ta nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái để bán. Sau khi thuê được xe của anh Bắc, Quân lên mạng Internet thuê người làm giả xác nhận của ngân hàng thể hiện, hai xe ô tô nói trên là của Quân, hiện đang thế chấp ngân hàng.

Tiếp đó, Quân bán hai xe ô tô trên cho anh Hoàng Văn Vũ (SN 1989, trú tại huyện Chương Mỹ) với giá 450 triệu đồng. Khi bán, Quân nói dối anh Vũ rằng, xe ô tô trả góp, đang thế chấp ngân hàng nên phải bán giá rẻ.

Hai xe ô tô Quân chiếm đoạt của anh Bắc giá trị gần 1,9 tỷ đồng. Đến nay, người cho thuê xe là anh Bắc đã nhận lại tài sản là hai xe ô tô, không yêu cầu bồi thường dân sự. Người mua xe là anh Vũ yêu cầu Quân phải trả lại 450 triệu đồng.

Ngoài hình phạt 15 năm tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Quân phải bồi thường cho anh Vũ toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt từ việc bán xe ô tô của người khác.

Nguyễn Hưng
.
.