Xây nhà xưởng trái phép rồi khóa cửa cản trở cưỡng chế

Thứ Năm, 04/08/2022, 16:54

Ngày 4/8, UBND phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiếp tục huy động lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ nhà xưởng quy mô xây dựng hơn 1.000m2 trên địa bàn, nhưng chủ đầu tư bất ngờ khóa cổng không hợp tác…

Sau khi bị phát hiện công trình xây trái phép quy mô lớn trên, chủ sử dụng thửa đất là ông Lê Quang Lượng đã thỏa thuận cho lực lượng chức năng địa phương tiến hành tháo dỡ nhà xưởng của mình để trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, sau khi tháo dỡ được 50% công trình sai phạm trong ngày 3/8, đến ngày 4/8 chủ đầu tư không hợp tác và khóa cổng, không cho lực lượng chức năng vào tiếp tục tháo dỡ. Lãnh đạo UBND phường đã đề xuất UBND TP Biên Hòa ban hành quyết định cưỡng chế nhằm kiên quyết xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp này.

Chủ đầu tư khóa cổng ngăn việc tháo dỡ nhà xưởng xây trái phép -0
Nhà xưởng xây dựng trái phép.

Đây là trường hợp cố tình xây dựng trái phép mặc dù TP Biên Hòa đã nhiều lần chỉ đạo xử lý. Cụ thể, năm 2020 sau khi phát hiên ông Lượng thi công công trình trái phép trên, UBND TP  Biên Hòa đã ban hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ toàn bộ phần móng công trình vi phạm. Nhưng đến  tháng 3/2022 khi tổ Trật tự đô thị phường Phước Tân kiểm tra khu đất trên đã phát hiện ông Lê Quang Lượng lại tiếp tục xây dựng công trình trái phép với 12 trụ sắt cao khoảng 8m nên đã lập biên bản vi phạm. Sau đó các trụ sắt được tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu.

Đến ngày 25/7 lực lượng chức năng của phường Phước Tân kiểm tra hiện trạng tại thửa đất trên thì lại phát hiện 11 trụ sắt cao khoảng 8m đã được dựng lên và được hàn gắn, lắp ghép kèo, lợp tôn trên mái. Để tránh bị kiểm tra, chủ đầu tư đã cho thợ thi công vào ban đêm. Khi thấy lực lượng chức năng các công nhân đã trèo tường bỏ trốn, không hợp tác mở cửa gây khó khăn trong việc ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Đến sáng ngày 1/8, UBND phường tái kiểm tra thì phát hiện công trình có thay đổi về hiện trạng do chủ đầu tư cho thi công vào rạng sáng, cố tình hoàn thiện công trình.

Làm việc với chính quyền địa phương, ông Lê Quang Lượng cho rằng đã sang nhượng toàn bộ thửa đất trên cho ông Nguyễn Lộc, sinh năm 1975 nên việc xây dựng công trình trên là do ông Nguyễn Lộc thi công. Tuy nhiên qua xác minh của thì việc chuyển nhượng chưa đúng với quy định nên UBND phường đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với ông Lê Quang Lượng.

Ngọc Sơn
.
.