Hướng xử lý 60 tấn hóa chất solium cyanuare giả

Thứ Ba, 27/10/2015, 09:40
Mua 60 tấn hóa chất solium cyanuare, trị giá 2,1 tỷ đồng từ Công ty Hóa chất Tianjin Haina Tianyi Chemical (Trung Quốc). Sau khi nhận hàng, 2 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Besra mới phát hiện đây là cyanuare giả.

Ngày 26/10, Công ty TNHH Khai thác vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) đã cung cấp chứng thư giám định mới nhất của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 2 tại Đà Nẵng (Quatest 2, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) đối với các mẫu bột đá dolomite lấy tại kho hóa chất nhà máy vàng Bồng Miêu. 

Kết quả cho thấy, 4 chất hóa học được các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam yêu cầu giám định bổ sung, gồm: chì, crom 6, coban và selen đều có hàm lượng rất thấp, dưới ngưỡng xếp loại chất thải nguy hại.

Trước đó, theo yêu cầu của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam, Quatest 2 cùng Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất (thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cũng đã tiến hành lấy mẫu giám định 2 lô hàng 60 tấn nghi cyanuare giả mà 2 doanh nghiệp thuộc Besra đã bị đối tác Trung Quốc lừa. 

Kết quả thử nghiệm cho thấy, 94% số bột được giám định là đá vôi dolomite, thành phần còn lại là các khoáng vật tạo đá thường gặp trong tự nhiên như silica, ô-xít cali, ô-xít nhôm, ô-xít canxi. Lượng bột đá này hoàn toàn không chứa hóa chất độc hại cần được xử lý đặc biệt theo quy định về bảo vệ môi trường. 

Ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam cho biết, kết quả giám định mới nhất sẽ là căn cứ để đề xuất lãnh đạo tỉnh đưa ra hướng xử lý 60 tấn bột đá của Công ty TNHH Khai thác vàng Phước Sơn và Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, trong đó có 40 tấn đang để tại huyện Phước Sơn và 20 tấn nằm tại kho của doanh nghiệp ở huyện Phú Ninh.   

Tìm hiểu được biết, năm 2011, 2 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Besra mua 60 tấn hóa chất solium cyanuare, trị giá 2,1 tỷ đồng, từ Công ty Hóa chất Tianjin Haina Tianyi Chemical (Trung Quốc). Sau khi nhận hàng, họ mới phát hiện đây là cyanuare giả. Kết quả giám định cho thấy, số hàng hóa mà đối tác Trung Quốc đã giao không phải là cyanuare mà là bột đá.

Ngay cả sau khi có kết quả giám định lần đầu của Quatest 2 và Trung tâm Phân tích thí nghiệm địa chất, lãnh đạo huyện Phước Sơn và một số ngành chức năng của Quảng Nam vẫn lo ngại lô hàng chứa chất thải hoặc hóa chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, đồng thời không đồng ý để 2 công ty khai thác vàng tự xử lý lô hàng nói trên. Vì vậy, vụ việc đã kéo dài 4 năm vẫn chưa được giải quyết.

Thân Lai
.
.