Người vào Tây Ninh không cần giấy xét nghiệm SARS-CoV-2

Thứ Ba, 26/10/2021, 09:10

Chiều 25/10, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết: Những ngày qua, tỉnh đã tháo dỡ các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đặt tại khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng không yêu cầu người dân ở các tỉnh, thành khác đến Tây Ninh phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở Tây Ninh cơ bản được kiểm soát. Do vậy, việc tháo dỡ và dừng hoạt động các chốt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hoá và đi lại giữa Tây Ninh với các tỉnh, thành phố giáp ranh. Trước đó, các chốt trạm này được đặt tại các tuyến quốc lộ, khu vực cửa ngõ giữa Tây Ninh với TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước và Long An.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết thêm, từ đầu vụ dịch đến ngày 24/10 đã ghi nhận 10.887 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, có 1.380 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị. Luỹ kế số ca tử vong do COVID-19 đến nay là 147 ca. Tỉnh thiết lập 867 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 125 vùng, giải tỏa 742 vùng. Hiện, có 1.902 người thực hiện cách ly tập trung và 2.779 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú...

N.Minh
.
.