Báo phương Tây chê Su-57, Nga nói gì?

Thứ Sáu, 15/10/2021, 13:41

Chuyên gia phương Tây cho rằng Su-57 là một dự án "không đi đến đâu" của Nga, song Moscow khẳng định hàng chục chiếc chiến đấu cơ loại này sẽ sớm gia nhập quân đội với khả năng tác chiến mạnh mẽ.

TASS ngày 15/10 dẫn thông báo của tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Nga Rostec cho biết, công tác sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ 5 Sukhoi Su-57 đã khởi động từ lâu. Từ nay đến 2027, 70 chiếc Su-57 sẽ được bàn giao cho quân đội Nga, bao gồm một số máy bay ngay trong năm 2021.

Báo phương Tây chê Su-57, Nga nói gì? -0
Tiêm kích Su-57 của Nga. Ảnh: TASS

Thông tin trên được Rostec đưa ra sau khi tạp chí National Interest của Mỹ nhận định, mẫu chiến đấu cơ tàng hình mới nhất Su-57 của Nga "khó có thể đi vào hoạt động trước năm 2027" do các vấn đề liên quan đến chi phí và khả năng nghiên cứu.

National Interest cho rằng, với sự sụt giảm kinh tế do các lệnh trừng phạt của phương Tây, Tổng công ty Máy bay Thống nhất (UAV) trực thuộc Rostec, đơn vị sản xuất máy bay do Moscow hậu thuẫn, đang hoạt động thiếu linh hoạt và dự án Su-57 sẽ "không đi đến đâu".

"Chiến đấu cơ thế hệ 5 của Nga khiến phương Tây khó chịu. Su-57 và Checkmate thường xuyên trở thành tâm điểm của những tin tức giả. Đó chỉ là những tin đồn thất thiệt", Rostec khẳng định, bác bỏ thông tin của National Interest.

Su-57 là tiêm kích chiến đấu thế hệ năm mới nhất của Nga, được thiết kế để thay thế cùng lúc những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker già cỗi. Su-57 cất cánh lần đầu năm 2010 nhưng được thử nghiệm suốt 10 năm và mới được biên chế lô đầu tiên cho quân đội Nga cuối năm ngoái.

Theo hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Nga và UAC, ít nhất 76 chiếc Su-57 sẽ xuất hiện tại các sân bay quân sự do Nga quản lý trước năm 2028. Cách đây vài tuần, các nguồn tin Nga nói rằng Sukhoi sẽ phát triển thêm một phiên bản nâng cấp của Su-57, dự kiến sản xuất hàng loạt từ năm 2025.

Truyền thông Nga cho hay, Su-57 có thể mang theo tối đa 10 tấn bom và tên lửa, bao gồm cả tên lửa siêu vượt âm, trong khoang kín trên thân hoặc giá treo bên ngoài, phục vụ tấn công mục tiêu mặt nước, mặt đất hoặc không chiến. 

Thế hệ tiêm kích này hiện được trang bị động cơ Izdeliye 117 (AL-41F1) dựa trên biến thể 117S của tiêm kích đa năng Su-35S. Nga đang phát triển, thử nghiệm mẫu động cơ mới Izdeliye 30 nhằm cải thiện khả năng tàng hình và lực đẩy. Khả năng cao Izdeliye 30 sẽ xuất hiện trên những chiếc Su-57 nâng cấp.

Thái Hà
.
.