Trọng tài nữ Việt Nam hướng đến sân chơi World Cup

Thứ Tư, 20/10/2021, 08:57

Trọng tài nữ Việt Nam sẽ có cơ hội cầm còi điều khiển ở các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Nhưng trước mắt, tất cả cần tích luỹ ở chính giải quốc gia và sân chơi châu Á.

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã có văn bản mời đại diện trọng tài nữ duy nhất của Việt Nam là Bùi Thị Thu Trang tham dự hội thảo dành cho các ứng viên trọng tài/trọng tài VAR, tổ chức tại Doha-Qatar, chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.

Ngoài hội thảo này, trọng tài Bùi Thị Thu Trang cũng sẽ tham dự khóa học VAR dành cho trọng tài nữ lần thứ hai, do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức, từ ngày 23/10 đến 1/11/2021. Sau khi hoàn thành hai khóa học trên, trọng tài Bùi Thị Thu Trang sẽ được AFC bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2021, diễn ra từ ngày 2/11 đến 14/11/2021 tại Aqaba (Jordan).

vff.jpeg -0
Trọng tài nữ Việt Nam hướng đến sân chơi World Cup 2023. Ảnh: VFF

Đầu năm 2021, theo công bố của FIFA, có 3/11 trọng tài là Công Thị Dung, Bùi Thị Thu Trang, Lê Thị Ly và 3/16 trợ lý trọng tài là Trương Thị Lệ Trinh, Nguyễn Thị Hằng Nga và Hà Thị Phượng đã đạt cấp Elite. Trong số này, trọng tài Công Thị Dung, Bùi Thị Thu Trang hay trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh, Hà Thị Phượng là những người có nhiều kinh nghiệm khi đã từng cầm còi tại U17 FIFA World Cup tại Jordan hay ASIAD 18.

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh đã nằm trong danh sách 750 trọng tài/trợ lý trọng tài trên toàn thế giới trong dự án "Con đường tới Australia/New Zealand". FIFA cho biết, chỉ có 56 trọng tài và 100 trợ lý trọng tài được lựa chọn.

FIFA hy vọng các liên đoàn quốc gia sẽ thường xuyên bổ nhiệm các ứng viên điều hành các trận đấu bóng đá nữ cấp cao nhất của liên đoàn quốc gia và các trận đấu bóng đá nam ở cấp cao nhất mà họ có khả năng điều hành; Tạo điều kiện cho các ứng viên có thể tham gia vào các chương trình đào tạo và phát triển dành cho trọng tài và trợ lý trọng tài nam.

FIFA cũng đưa ra một số yêu cầu đối với ứng viên, trong đó có việc sử dụng nền tảng liên lạc dành riêng cho các ứng viên FIFA World Cup hằng tuần để cung cấp thông tin các trận đấu đã điều hành cũng như các hội thảo và khóa học đã tham dự; Cung cấp thông tin về chấn thương hoặc các vấn đề đặc biệt có thể ảnh hưởng tới các trận đấu và thể lực của các ứng viên và đáp ứng được các yêu cầu về thể lực hằng tháng của FIFA. Sau đó, FIFA sẽ theo dõi sát sao sự tiến bộ của các ứng viên bằng cách thường xuyên gửi báo cáo tới các liên đoàn quốc gia để trao đổi, kiểm tra thông tin...

Hồi tháng 3/2021, 2 trợ lý trọng tài nữ là Hà Thị Phượng và Trương Thị Lệ Trinh đã vượt qua được các bài kiểm tra nghiêm ngặt, đặc biệt là phần thi thể thực khắc nghiệt để tham gia điều hành giải hạng Nhất Quốc gia 2021 của nam. Đấy là lần đầu tiên một giải chuyên nghiệp Việt Nam được điều hành bởi các trợ lý trọng tài nữ. Theo Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thì: “Đây là môi trường rèn luyện để các bạn có thể điều hành V.League và có thể là World Cup 2023, nếu đáp ứng được tiêu chuẩn của FIFA”.

Tuy nhiên, sau đó giải hạng Nhất Quốc gia 2021 cũng bị huỷ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sau khi trải qua nửa chặng đường. Do đó mà các trợ lý trọng tài nữ không có nhiều cơ hội được tham gia điều hành các trận đấu tiếp theo. Nhưng đấy cũng là những nỗ lực bước đầu của Ban trọng tài VFF trong việc tạo điều kiện cho các trọng tài nữ được cầm cờ ở sân chơi chuyên nghiệp và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn ở các trận đấu có cường độ cao.

Bóng đá nữ Việt Nam đặt mục tiêu sẽ giành vé sự vòng chung kết World Cup 2023. Đó cũng là sân chơi mà chúng ta hi vọng sẽ chứng kiến sự xuất hiện của những trọng tài nữ Việt Nam đầu tiên.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình được làm mới

Sau hơn 1 tháng bắt tay vào công tác cải tạo, nâng cấp với sự giám sát và kiểm tra sát sao của lãnh đạo Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cũng như Tổng cục Thể dục Thể thao, sân Mỹ Đình đã có sự thay đổi đáng kể.

Ngày 19/10, Thứ trưởng VHTT&DL Hoàng Đạo Cương và Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ cải tạo sân vận động Mỹ Đình.

Theo đó, lớp cỏ cũ đã được bóc ra và trồng cỏ mới. Qua quá trình chăm sóc kỹ lưỡng như bón phân, diệt giun, tưới nước hằng ngày,... mặt cỏ lên xanh và mềm mại hơn. Ngoài ra, khu vực khung thành 2 bên cũng được chăm sóc nhiều hơn, bởi đây là phạm vi hoạt động rất nhiều trong mỗi trận đấu. Bên cạnh việc cải tạo mặt sân, các phòng chức năng cũng được tu sửa, nâng cấp từ cuối tháng 9 vừa qua. Theo ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết, các hạng mục cơ bản như 2 phòng trọng tài, 2 phòng vận động viên, 1 phòng tổ chức 1 phòng VAR sẽ được hoàn thiện trong vài ngày tới.

Theo kế hoạch, tất cả các hạng mục của sân Mỹ Đình sẽ được nghiệm thu trước ngày 28/10 để chuẩn bị cho đợt "sát hạch" của AFC. Nếu đảm bảo các tiêu chuẩn quy định, AFC sẽ cấp phép tổ chức các lượt trận của tuyển Việt Nam vào tháng 11 tới đây.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Nhật Bản (11/11) và tuyển Saudi Arabia (16/11) trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. (H.H)

Hưng Hà
.
.