Giai đoạn khó khăn nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo

Thứ Hai, 02/08/2021, 06:55

Lực lượng không được thi đấu đỉnh cao suốt 2 tháng. Nhiều cầu thủ phải tập trung muộn vì dịch COVID-19 gia tăng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong khi đó, các đối thủ lại có sự chuẩn bị kỹ càng và ở đẳng cấp cao. Quả thực, đây là giai đoạn mà HLV Park Hang Seo khó từ trong ra ngoài.

Sự thay đổi trong thái độ của thầy Park

Kể từ khi xác định được các đối thủ ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo trầm ngâm và thận trọng hơn hẳn. Việc đưa đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng 12 đội mạnh nhất châu lục là một chiến tích rất đáng khen của nhà cầm quân Hàn Quốc. Nhưng cũng như ông nhiều lần chia sẻ, thành công càng cao, kỳ vọng sẽ lại càng lớn.

Đội tuyển Việt Nam ở bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Oman và Saudi Arabia. Trước những đối thủ mạnh hơn và đẳng cấp cao hơn, ông Park ngay lập tức đã chia sẻ một quan điểm thật lòng: “Đội nào ở bảng B cũng mạnh hơn Việt Nam. Chúng tôi sẽ phải tập trung chuẩn bị tốt cho từng trận đấu, thi đấu với tinh thần cao nhất. Gặp các đội bóng lớn ở châu lục là cơ hội để bóng đá Việt Nam học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm”.

Giai đoạn khó khăn nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo -0
HLV Park Hang- seo đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong 4 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. 

HLV Park Hang Seo rõ ràng không muốn đẩy sự kỳ vọng vượt quá tầm giới hạn khả năng của đội tuyển Việt Nam. So với những giải đấu mà Việt Nam làm nên bất ngờ trong những năm 2018, 2019 thì vòng loại thứ 3 World Cup 2022 rõ ràng là mặt trận khó khăn và khốc liệt hơn rất nhiều.

Thế nên ở cuộc trả lời với báo giới Hàn Quốc, ông Park phải “rung” học trò của mình bằng câu nói mà có lẽ bản thân chiến lược gia này chưa từng phải đề cập đến suốt 3 năm qua: “Tôi dặn các cầu thủ, trong các buổi phỏng vấn về sau, hãy chỉ nói những việc cá nhân làm được thôi. Các cầu thủ Việt Nam quyết tâm rất cao phải thắng được Trung Quốc. Tôi cũng rất hiểu các học trò của mình. Họ luôn mong muốn nhất định phải thắng trong trận đấu với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là điều không phải chỉ cần quyết tâm là được mà phải chuẩn bị thật kỹ càng”.

Ca khó từ bên trong của ông Park

Áp lực từ đối thủ bên ngoài của đội tuyển Việt Nam là một nhẽ. Khó khăn ngay từ nội bộ đội tuyển Việt Nam càng khiến cho HLV Park Hang Seo đau đầu tìm phương án giải quyết. Ngay từ đầu tháng 7, nhà cầm quân 62 tuổi này đã cảm nhận được V.League không thể diễn ra. Ông lập tức đẩy kế hoạch tập trung ĐTQG vốn được lên lịch trình là 23/8 xuống tận 5/8. Việc hội quân sớm với thầy Park có ý nghĩa lớn trên phương diện các cầu thủ có thể được tập luyện với tần suất cao, sau 1 tháng “nằm im” đúng nghĩa vì không thể thi đấu chuyên nghiệp.

Thực tế, V.League sẽ chỉ có thể quay trở lại vào tháng 2/2022. Điều đó có nghĩa rằng, nhà cầm quân Hàn Quốc cũng không còn có nhiều sự lựa chọn ở đẳng cấp cao với phong độ tốt để triệu tập. Giải không thể tổ chức.

Các cầu thủ cũng chỉ biết duy trì thể lực chứ không thể cải thiện về mặt trình độ. Sự chững lại của một loạt các cầu thủ chuyên nghiệp khiến ông Park dè dặt hơn trong việc triệu tập người lên bổ sung, thay thế. Vậy nên, 31 cái tên hiện tại cộng thêm Văn Lâm, Công Phượng hoặc một vài nhân tố từng lên ĐT Việt Nam trước kia là những khoanh vùng tốt nhất có thể với HLV Park Hang Seo từ nay cho đến hết tháng 1/2022.

Với một lực lượng cũ kỹ và không có nhiều trận đấu để trau dồi, đổi mới năng lực bản thân, Việt Nam vốn dĩ đã yếu thế lại càng bị tụt lại so với những Nhật Bản, Australia, Trung Quốc… Những ĐTQG đang hưởng lợi khi giải VĐQG vẫn diễn ra trong giai đoạn hiện tại.

Một vấn đề nữa nằm ngoài khả năng quán xuyến của HLV Park Hang Seo. Đó là sự khó lường của dịch COVID-19 và những ca chấn thương. Cũng chính bởi dịch COVID-19 đang leo thang ở Việt Nam mà 7 cầu thủ của ĐT Việt Nam gồm Trọng Hoàng, Văn Thiết, Thanh Bình, Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Tiến Dũng, Tiến Linh tập trung muộn với ĐT Việt Nam.

Ngay cả HLV Park Hang Seo, trợ lý thủ môn Lê Huy Khoa, trợ lý thủ môn Nguyễn Thế Anh, trợ lý thủ môn Kim Hyun Tae và chuyên gia vật lý trị liệu Choi Ju Young cũng phải vắng mặt trong phần đầu của giai đoạn tập luyện của đội tuyển Việt Nam.

Song song với đó, những ca chấn thương hiện tại của Hùng Dũng, Văn Hậu và chưa biết chừng có thể phát sinh trong quá trình tập luyện đủ để khiến HLV Park Hang Seo lo lắng. Trong bối cảnh khó từ trong ra ngoài, đương nhiên HLV Park Hang Seo, người đứng mũi chịu sào về thành tích của ĐT Việt Nam sẽ đứng ngồi không yên.

Dẫu biết rằng Việt Nam yếu thế hơn so với 5 đội tuyển khác ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng nếu như không thể chứng minh được sự lỳ lợm, kiên cường trong cách chơi, những sự chỉ trích có thể ập đến bất cứ lúc nào đối với thầy Park.

HLV Park Hang - seo muốn gắn bó với Việt Nam

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Joong Ang UCN (Hàn Quốc), HLV Park Hang Seo bật mí: “Tôi hoàn toàn tin tưởng Giám đốc Lee Dong-jun, công ty quản lý sẽ hỗ trợ mọi việc. Nếu nghĩ nhiều về chuyện này, tôi không tập trung vào việc chính được. Hợp đồng sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2022 và có thể được gia hạn. Nhưng đây là việc cần thỏa thuận với VFF. Tôi muốn mà họ không đồng ý thì không được, hoặc họ đề nghị tiếp tục hợp tác mà chúng tôi từ chối thì cũng không nên chuyện”.

Khi được hỏi về mong muốn xây dựng một trung tâm đào tạo bóng đá cho thiếu niên Việt Nam khi về hưu, HLV Park trả lời: "Ở Việt Nam, hệ thống đào tạo cho thiếu niên, nhi đồng chưa được bài bản lắm. Hiện tại phía Bắc có PVF, có cơ sở hạ tầng rất tốt. Việt Nam có chiều dài về mặt địa lý, nếu cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều có trung tâm như vậy thì sẽ tốt hơn. Tôi là người nước ngoài, nên sẽ không thể dễ dàng thành lập một trung tâm như người bản địa được".

PV
.
.