Giá vé vào sân Mỹ Đình

Thứ Ba, 26/10/2021, 09:19

Giá vé vào sân Mỹ Đình theo dõi hai trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 có mức cao nhất lên đến 1,2 triệu đồng. Đây là điều không bất ngờ khi VFF chỉ được mở cửa đón 30% khán giả trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, VFF đã công bố 4 mệnh giá: 1.200.000 đồng/vé; 900.000 đồng/vé; 700.000 đồng/vé; 500.000 đồng/vé. Nhìn vào giá vé này, nhiều người đã cho rằng quá cao. Nếu nhìn lại những lần VFF phát hành vé cho các trận đấu của tuyển Việt Nam thì mức này chưa phải cao nhất. Năm 2013, trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Arsenal có giá vé cao nhất lên đến 1,5 triệu đồng. Năm 2015, trận giao hữu của tuyển Việt Nam với Man  City có giá vé cao nhất lên đến 1,8 triệu đồng.

Có một điểm chung là cả hai trận đấu “vé giá cao” ấy, sân Mỹ Đình đều được phủ kín. Thậm chí, trận tuyển Việt Nam – Arsenal còn tạo ra một cơn sốt vé lớn. Có thể lý giải rằng, Arsenal và Man City là những đội bóng nổi tiếng, có nhiều ngôi sao, vì thế giá vé tăng cao là chuyện bình thường. Bởi bên cạnh chi phí tổ chức, những cầu thủ của Ngoại hạng Anh còn được trả cả phí ra sân. Bên cạnh đó, thương hiệu của các đội bóng đến từ nước Anh khiến cho giá vé tăng cao được cho là điều tất yếu.

Giá vé vào sân Mỹ Đình  -0
Đội tuyển Việt Nam chờ sự tiếp sức của khán giả. Ảnh: VFF

Câu hỏi được đặt ra, đội tuyển Việt Nam có xứng đáng được hưởng mức giá đó? Thực tế, nhìn lại quãng thời  gian qua, tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặt hái được nhiều thành công. Điều này đã mang đến sức hút cho người hâm mộ. Những trận đấu của tuyển Việt Nam trong 4 năm qua tại Mỹ Đình luôn kéo theo những cơn sốt vé. Việc tuyển Việt Nam lọt vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 là một kỳ tích. Điều đó cũng khiến cho thương hiệu của  tuyển Việt Nam trở nên có giá trị hơn. Chuyện AFC giành hết quyền khai thác thương mại là một minh chứng rõ nét.

Trong bối cảnh sân vận động Mỹ Đình chỉ cho phép đón 30% khán giả trong hai trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia, VFF đã phải tính toán đến việc đón 12.000 khán giả. Trong số này, có cả vé mời trả quyền lợi cho các nhà tài trợ. Chính vì thế việc ban hành giá vé cũng đã được tính toán kỹ lưỡng.

Theo Phó Chủ tịch VFF Lê Văn Thành, giá vé vào sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam tăng cao là phù hợp với thời điểm hiện tại và phần nào đó giảm gánh nặng kinh phí cho VFF, đồng thời có thể hỗ trợ cho đội tuyển Việt Nam. Bởi việc đón khán giả đến sân đã là một nỗ lực của VFF. Ngoài ra, công tác tổ chức cũng cần đến những khoản chi phí lớn trong bối cảnh ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Do đó, nếu xét về giá trị của trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sự hạn chế số lượng khán giả và tổ chức trong mùa dịch COVID-19… thì giá vé mà VFF đưa ra không phải quá đắt. Đây thậm chí còn được xem là một sự hợp lý nếu nhìn ở góc độ tích cực.

Đã từng có câu hỏi đặt ra, với giá vé đó và chuỗi thành tích 4 trận thua liên tiếp của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3, liệu khán giả có mặn mà? Đây là thời điểm mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có cơ hội kiểm chứng tình yêu của khán giả. Đội tuyển Việt Nam cần khán giả đồng hành những lúc thành công nhưng ngay cả khi thất bại, “những chiến binh sao vàng” cần đến sự tiếp sức từ người hâm mộ. Thời điểm này, giá trị của tình yêu sẽ không chỉ đong đo bằng chuyện “giá vé”.

Bởi thực tế, đã có không ít khán giả từng bỏ tiền triệu mua vé “chợ đen”  để  theo dõi các trận đấu của tuyển Việt Nam. Cũng có không ít khán giả theo đội bóng ra nước ngoài trong các trận đấu quốc tế. Và nếu xét ở góc độ đó, giá vé mà VFF vừa công bố không thấm vào đâu. Tuy nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhìn vào thực tế hiện tại, đây là lúc mà tất cả nên có những cái nhìn tích cực hơn cho một sự kiện bóng đá được tổ chức trong thời điểm khó khăn. Rất khó để đưa ra những đánh giá mang tính tuyệt đối.

Truyền thông Nhật Bản đánh giá cao Quang Hải

Trước màn so tài với tuyển Việt Nam, truyền thông Nhật Bản đã ca ngợi tiền vệ Quang Hải và đánh giá anh là một trong những ngôi sao trẻ hàng đầu châu Á.

Tờ Football-zone của Nhật Bản đánh giá về Quang Hải: “Đội tuyển Việt Nam có một cầu thủ rất nguy hiểm đó là Nguyễn Quang Hải. Đây là cầu thủ trẻ rất đáng xem. Sẽ rất thú vị khi được chứng kiến Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam và Ao Tanaka của Nhật Bản, hai ngôi sao trẻ hàng đầu châu Á thi đấu trong trận đấu tới”.  Tờ báo của Nhật Bản nói thêm: “Giống với ngôi sao trẻ Ao Tanaka của Nhật Bản, Quang Hải cũng có lối chơi đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Nếu hậu vệ đối phương không phản ứng kịp thì họ sẽ chịu hậu quả. Ở các giải đấu quốc nội, cả 2 đều không thua kém nhau về đẳng cấp cũng như những thành tích cá nhân lẫn tập thể đã đạt được, hứa hẹn sẽ là màn so tài đáng chờ đợi giữa 2 tiền vệ này”.

Football-zone cũng lấy trận thua Oman ở ngày ra quân của đội tuyển Nhật Bản làm bài học “nhớ đời” với thầy trò huấn luyện viên Moriyasu. Đồng thời không cho phép đội tuyển nước này tỏ ra chủ quan ở những trận đấu còn lại của bảng B dù với bất kì đối thủ nào nếu như không muốn vuột mất tấm vé dự Vòng chung kết World Cup 2022.

H.H

 

Hưng Hà
.
.