Đội tuyển Việt Nam chờ gì ở những cầu thủ trẻ?

Thứ Ba, 14/09/2021, 08:59

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trao thêm cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Đó sẽ là thế hệ kế cận cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Ở đợt tập trung tới của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bổ sung thêm 5 cầu thủ từ đội U22 Việt Nam. Đó là hậu vệ Liễu Quang Vinh (Đà Nẵng), Đặng Văn Tới (Hà Nội) cùng 3 tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Lê Xuân Tú (Hà Nội), Trần Văn Đạt (CAND). Đây là cách mà ông Park chuẩn bị cho thế hệ kế cận của đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Trong thời gian gần đây, ông Park thường xuyên trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Trong danh sách đội tuyển Việt Nam sang UAE hồi tháng 6 để chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông Park đã điền tên cầu thủ Hai Long. Mới đây, trong đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Park tiếp tục trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ triển vọng như hậu vệ Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Đội tuyển Việt Nam chờ gì ở những cầu thủ trẻ? -0
Thầy Park tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Ảnh: VFF

Trong số này, Nguyễn Thanh Bình đã được trao cơ hội vào sân trong hiệp 2 trận đội tuyển Việt Nam gặp Australia trên sân Mỹ Đình. Đó cơ hội của hậu vệ đến từ câu lạc bộ Viettel sau quá trình được thầy Park “xem giò”.

Những cầu thủ trẻ khi được lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam có thể chưa được sử dụng ngay, cũng có thể không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu. Thế nhưng, đó là quãng thời gian để các cầu thủ làm quen với môi trường, lối chơi và cả những áp lực. Đây là cách ông Park chuẩn bị cho những sự thay thế trong tương lai.

Hoàng Đức là một ví dụ điển hình nhất của ông Park khi dùng cầu thủ trẻ. Trong 5 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra hồi năm 2019, Hoàng Đức chỉ được sử dụng vỏn vẹn 10 phút cuối trận gặp UAE tại sân Mỹ Đình. Thời điểm đó, cặp tiền vệ trung tâm cứng của đội tuyển Việt Nam vẫn là Hùng Dũng và Tuấn Anh.

Phải đến tháng 6/2021, trong 3 trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2, với việc Hùng Dũng chấn thương nghỉ dài hạn, Tuấn Anh cũng bị dính chấn thương ở trận gặp Indonesia, cơ hội đã đến với Hoàng Đức. Anh sắm vai chính ở cả hai trận đấu với Malaysia và UAE. Đến vòng loại thứ 3, Hoàng Đức trở thành đối tác đá cặp với Tuấn Anh ở trung tâm hàng tiền vệ. Thậm chí, anh là người đã chơi trọn vẹn 180 phút sau 2 trận đấu.

Màn trình diễn của Hoàng Đức được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Đó là sự tích luỹ từ đội trẻ U22 cho đến những lần lên tuyển ăn tập và dự bị. Hoàng Đức đã trưởng thành và đang trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Với màn thể hiện vừa qua, Hoàng Đức là cái tên khó có thể thay thế trong đội hình của đội tuyển Việt Nam.

Thực tế, từ đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam cuối năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói về việc thiếu nhân sự, đặc biệt là ở vị trí tiền đạo. Việc các cầu thủ trẻ không được sử dụng ở sân chơi V.League cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho đội tuyển Việt Nam không có nhiều gương mặt mới.

Ông Park từng chia sẻ: “Tôi đã nói rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại là bóng đá Việt Nam đang rất thiếu tiền đạo nội. Tôi làm việc ở đây được 3 năm và cũng chỉ những con người đó là Công Phượng, Tiến Linh hay Đức Chinh. Tôi cũng đã gọi lên là thử nghiệm rất nhiều rồi nhưng cũng chưa tìm ra thêm được ai cả.

Ở Việt Nam, các tiền đạo thi đấu tại V.League đều là những cầu thủ nước ngoài. Lấy số liệu ở mùa giải vừa rồi có 47 cầu thủ nước ngoài thì 70-80% đều là tiền đạo. Vậy thì lấy đâu ra tiền đạo nội cho đội tuyển Việt Nam. Đối với các tiền đạo U22 Việt Nam, tôi đảm bảo rằng trở về câu lạc bộ họ cũng không được đá”.

Đó cũng là một vấn đề nan giải mà chưa có lời đáp. Còn hiện tại, V.League 2021 đã bị huỷ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây cũng là giai đoạn mà nhiều đội bóng đã “xả trại” cho các cầu thủ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không có cơ sở để đánh giá phong độ các cầu thủ. Việc tận dụng nguồn lực từ U22 cũng là cách để có thể tìm ra những gương mặt mới.

Văn Hậu tiếp tục nghỉ dài hạn

Theo thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội, hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ phải thực hiện thêm 1 ca phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương kéo dài trong thời gian qua. Nhóm chuyên gia y tế đứng đầu bởi bác sĩ Kim Kwang Jea - Trưởng bộ phận y tế câu lạc bộ Hà Nội đã phát hiện ra diễn biến mới về tình trạng chấn thương của Văn Hậu. Theo đó, nhóm bác sĩ về cơ, xương khớp được câu lạc bộ Hà Nội mời tham vấn ý kiến về trường hợp của hậu vệ sinh năm 1999 đã nhận định rằng, quá trình điều trị vừa qua của cầu thủ sinh năm 1999 chưa phát hiện được chính xác tổng thể chấn thương. Từ đó dẫn đến hậu quả là chấn thương không được điều trị dứt điểm và kéo dài. Đó cũng là nguyên nhân làm nảy sinh tâm lý nóng vội trong cách sử dụng Văn Hậu khi tập luyện và thi đấu. Câu lạc bộ Hà Nội đang tham khảo ý kiến từ bộ phận y tế của VFF để lên phương án điều trị cho Văn Hậu với mục tiêu đưa Văn Hậu trở lại với bóng đá với một thể trạng hoàn toàn khoẻ mạnh. Sau khi cùng đội tuyển Việt Nam trở về từ UAE hồi tháng 6, Văn Hậu đã hoàn thành thời gian cách ly và trở lại Hà Nội. Tuy nhiên, anh đã được câu lạc bộ sắp xếp tập riêng. Điều này dấy lên nghi ngại, cầu thủ này bị tái phát chấn thương. Văn Hậu tiếp tục được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam từ 5/8 chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, do chưa thể hồi phục nên Văn Hậu đã được trả lại câu lạc bộ Hà Nội để tiếp tục điều trị chấn thương. Sau Đình Trọng, Văn Hậu là trường hợp thứ 2 tại câu lạc bộ Hà Nội phải điều trị chấn thương kéo dài. Trước mắt, Văn Hậu khó có thể tham dự các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cùng với đội tuyển Việt Nam.

H.H

 

Hưng Hà
.
.