Italia vô địch Euro 2020: Những khoảnh khắc nghẹt thở tới vinh quang

Thứ Hai, 12/07/2021, 06:07
Trận đấu cuối cùng của Euro 2020 đã khép lại vào rạng sáng 12/7 với sự hấp dẫn và kịch tích ở phút chót. Niềm vui chiến thắng giành cho Italia và sự tiếc nuối lại thuộc về tuyển Anh.

Trước giờ bóng lăn, người Anh có rất nhiều lý do để tin tưởng vào một chiến thắng của Tam Sư ở trận này. Họ được chơi trên "sân nhà", thánh địa Wembley. Hơn thế nữa chưa bao giờ đoàn quân của HLV Southgate trình diễn một lối chơi thuyết phục đến thế như những gì họ đã làm được tại Euro 2020 lần này. 

Cũng chưa bao giờ đội tuyển Anh ở gần một danh hiệu lớn đến thế kể từ kỳ World Cup 1966. Những CĐV và báo giới xứ sương mù thậm chí đã tung hô khẩu hiệu "Bóng đá trở về nhà" để bày tỏ sự tin tưởng vào chiến thắng của Tam Sư tại giải vô địch châu lục lần này.

Italia đã chiến đấu đến những phút cuối cùng trên sân Wembley và chiến thắng xứng đáng thuộc về họ.

Cần nhớ rằng trước khi VCK Euro 2020, tại nước Anh xuất hiện không ít nhận định rằng Tam Sư quá lắm chỉ vào đến bán kết nhưng giờ đây họ không những vượt qua "cái mốc ấy" mà còn vào đến trận chung kết và cách thiên đường chỉ một trận đấu nữa. Tất cả những thành công ấy mang dấu ấn của HLV Southgate. 

Vị chiến lược gia ấy đã vực dậy một Tam Sư "non nớt" ở World Cup 2018 trở thành một chú sư tử đúng nghĩa ở VCK Euro 2020 này. Tam Sư vẫn có lối chơi đơn giản nhưng sự hiệu quả thì đã được nâng lên tầm cao mới. Bàn mở tỷ số trong trận đấu này là một ví dụ rõ ràng nhất cho điều đó.

Đó là một pha phản công nhanh của Tam Sư khi Luke Shaw đẩy bóng cho Harry Kane bên phần sân nhà và lập tức di chuyển lên rất nhanh xâm nhập khu vực cấm địa Italia. Trong khi đó thủ quân tuyển Anh đẩy bóng dài lên cho Trippier và cầu thủ khoác áo Atletico Madrid câu đường bóng sâu vào khu vực cấm địa. Hàng thủ Azzurri đã bị hút về phía Kane cùng Sterling nên bỏ sót Shaw và hậu vệ khoác áo MU thoải mái dứt điểm căng bằng chân trái, làm tung mành lưới Donnarumma. 

Thống kê cho thấy đây là pha lập công  nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết Euro. Kỷ lục trước đó thuộc về bàn của Chus Pereda cho Tây Ban Nha ở phút thứ sáu trận chung kết với Liên Xô năm 1964.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Roberto Mancini cũng tỏ ra xuất sắc không kém. Nếu Southgate nổi bật ở sự kiên trì trong việc mài dũa các học trò thì cựu thuyền trưởng của ManCity lại được ca tụng về sự dũng cảm. Vị chiến lược gia sinh năm 1964 đã “dám” phá bỏ hình ảnh truyền thống về một Italia với triết lý "phòng ngự tiêu cực" thay vào đó là một lối đá lôi cuốn của sắc áo màu thiên thanh. Một lối đá tấn công máu lửa mà có lẽ những người giàu trí tưởng tượng nhất trước giải đấu này cũng không bao giờ dám nghĩ nó sẽ xuất hiện nơi đội tuyển xứ sở mỳ ống.

Sự "dũng cảm" ấy được thể hiện ngay trong trận chung kết này, khi Italia bị dẫn bàn từ rất sớm và ông Mancini buộc phải đẩy cao đội hình tấn công dù biết sẽ như thế sẽ rất dễ nhận những "đòn hồi thương mã" từ đối thủ. Sự dũng cảm ấy được truyền đến cho các học trò để đội tuyển Italia đã chơi như không còn gì để mất trong trận chung kết này và thành quả là bàn gỡ hòa ở phút 67 với pha đá bồi rất nhanh của đội trưởng Bonucci.

Tam Sự gục ngã trong loạt sút luân lưu nhưng với những gì đã thể hiện ở giải này, người hâm mộ Tam Sự có thể hy vọng vào thành công của đoàn quân Southgate trong tương lai.

Cuộc đối đầu của hai thế lực hàng đầu châu Âu căng thẳng và nghẹt thở cho đến phút cuối cùng với khi loạt luân lưu diễn ra. Italia một lần nữa được thử thách khi Berardi sút hỏng quả luân lưu thứ hai và kịch tích còn nhân thêm vào phút chót với pha đá hỏng Jorginho ở loạt sút thứ 5. 

Bên kia chiến tuyến tuyển Anh có 2 pha sút đầu tiên thành công và gánh nặng được đẩy lên vai thủ thành Donnaruma của tuyển Italia. Không biết "vô tình hay hữu ý" hoặc do sự sắp đặt nào đó của số phận mà HLV SouthGate lại để 3 cầu thủ vào sân thay người là Rashford, Sancho và Saka đá 3 quả sút cuối cùng, và tất cả đều thất bại.

Italia vô địch Euro 2020, châu Âu nhuôm màu thiên thanh. Có một chút may mắn trong chiến thắng này nhưng rõ ràng Italia đã xứng đáng hơn với ngôi vương lục địa già sau tất cả những gì họ đã cống hiến ở giải đấu này.Tuyển Anh thêm một lần để lại sự tiếc nuối nơi người hâm mộ nhưng với đà tiến bộ này họ chắc chắn sẽ tạo ra nhiều hy vọng trong các giải đấu lớn sắp tới đặc biệt là World Cup 2022.

Nguyễn Bình
.
.